Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
06:46 | 27/03/2017 GMT+7

Chú mèo con chỉ ăn sỏi đá và cành cây, để dành thịt mang về cho mèo mẹ đã chết

aa
Chỉ là những con vật, nhưng tình mẫu tử thiêng liêng của chúng khiến hàng triệu người phải rơi nước mắt.

Những ngày vừa qua, câu chuyện về chú mèo con chấp nhận ăn toàn sỏi đá và cành cây, nhưng khi bắt gặp miếng thịt tươi ngon lại tha về cho mèo mẹ vốn chết từ lâu đã lấy đi biết bao nước mắt của người xem. Đoạn video hiện đang được chia sẻ rộng rãi này là trích đoạn từ chương trình "Animal Farm" của đài truyền hình SBS, Hàn Quốc.

Chú mèo con chỉ ăn sỏi đá và cành cây, để mang thịt về cho mèo mẹ vốn đã chết.

Người dân tại một khu dân cư giữa thủ đô Seoul đã quen mặt với hai mẹ con cô mèo hoang thường xuyên đi kiếm ăn quanh chỗ ở của họ. Qua lời kể của một cư dân, chú mèo con vẫn thường đi theo mẹ như hình với bóng. Thế nhưng, có một dạo, người ta không còn thấy bóng dáng của hai mẹ con nhà mèo nữa.

Vì lo lắng nên một người dân đã thử tìm ở khu vực xung quanh và phát hiện ra rằng mèo mẹ đã chết trong một ngách nhỏ tối tăm. Và ở bên cạnh xác mèo mẹ, vẫn là chú mèo con không rời nửa bước, không ngừng liếm láp bộ lông của mẹ như muốn đánh thức mẹ dậy.

chu meo con chi an soi da va canh cay de danh thit mang ve cho meo me da chet

Chú mèo con không rời xác mèo mẹ nửa bước.

Chú mèo ở bên mẹ cả ngày trong góc tối, đến đêm mới đi ra ngoài tìm miếng ăn, nước uống. Do không tìm được thức ăn, chú mèo bé nhỏ phải nhai cả cành cây để xua tan cơn đói.

Và rồi, chú mèo con đáng thương đang trong cơn đói khát cồn cào ấy tìm thấy một miếng thịt. Thế nhưng, thay vì nhanh chóng cắn xé mẩu thức ăn hiếm hoi, chú lại cần mẫn tha nó về đặt bên cạnh xác mẹ mình. Có lẽ chú mèo không phân biệt được sự sống và cái chết, và vẫn hằng mong mẹ sẽ trở dậy để ăn miếng thịt mà chú khó khăn lắm mới kiếm được.

chu meo con chi an soi da va canh cay de danh thit mang ve cho meo me da chet

Đói đến mức phải gặm cành cây, nhưng mèo con vẫn tha thịt về cho mèo mẹ đã chết.

Ngày qua ngày, chú mèo vẫn luôn ở bên trông chừng mẹ. Vì lo lắng xác mèo mẹ phân hủy sẽ gây hại tới chú, các nhân viên thú y cùng người dân nơi đây đã quyết định giải cứu chú mèo con và đưa về chăm sóc.

Khi thực hiện khám sức khỏe cho mèo con, người ta đau lòng khi phát hiện ra dạ dày của chú chứa đầy sỏi đá. Một chú mèo con đói khát tới mức đã phải nhai sỏi và cành cây, vậy mà khi nhìn thấy miếng ăn ngon vẫn nghĩ về mẹ trước tiên.

chu meo con chi an soi da va canh cay de danh thit mang ve cho meo me da chet

Mèo con được giải cứu thành công.

Trước khi thực hiện chôn cất mèo mẹ, các nhân viên thú ý đã cho chú mèo con được gặp mẹ lần cuối. Nhìn chú mèo bé nhỏ quấn quýt bên mẹ không nỡ rời xa, không ai kìm được nước mắt.

Thật may mắn là giờ đây, chú mèo con hiếu thảo đã tìm được người chủ mới yêu thương nó. Sau khi tập đặc biệt về hai mẹ con nhà mèo được phát sóng vào năm 2010, chú mèo đã được nhận nuôi bởi một ca sỹ, nhạc sỹ Hàn Quốc có tên Ra.D.

chu meo con chi an soi da va canh cay de danh thit mang ve cho meo me da chet

Chú mèo Eiyo trên bìa album mới phát hành của nghệ sỹ Ra.D.

Giờ đây, chú mèo con năm nào đang ngày ngày sống trong sự quan tâm và tình yêu thương vô bờ bến, và được đặt cho cái tên Eiyo rất dễ thương. Thậm chí, chú còn được làm "người mẫu" cho hình nền album quảng bá bài hát mới nhất của người chủ nghệ sỹ.

Video cảm động về tình mẫu tử của 2 mẹ con nhà mèo hiện đã thu hút 3.8 triệu lượt xem và hơn 100 nghìn cảm xúc trên mạng xã hội Facebook. Người dùng mạng đều rơi nước mắt trước sự chia ly đầy đau lòng này, và mong chú mèo con từ nay sẽ được sống trong tình yêu thương và hạnh phúc.

chu meo con chi an soi da va canh cay de danh thit mang ve cho meo me da chet

"Tôi đã khóc… Hẳn là khi mang về cho mẹ miếng thịt, chú mèo con đã cố nói với mẹ rằng hãy dậy đi đúng không? Bé con à, từ nay hãy sống hạnh phúc nhé."

chu meo con chi an soi da va canh cay de danh thit mang ve cho meo me da chet

"Hôm nay vốn đã là một ngày muốn khóc rồi, giờ thì òa khóc thật luôn."

chu meo con chi an soi da va canh cay de danh thit mang ve cho meo me da chet

"Càng ngày tôi càng cảm thấy rằng, việc dùng câu nói "Cậu còn không bằng loài vật" để chửi bới là điều thật không phải đối với động vật…"

chu meo con chi an soi da va canh cay de danh thit mang ve cho meo me da chet

"Nhìn cách chú mèo con ở bên mẹ cho tới tận phút cuối cùng kìa… Thật là đau lòng."

Hiccup

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (30/10): Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới, Trung Bộ và Nam Bộ mưa to

Thời tiết hôm nay (30/10): Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới, Trung Bộ và Nam Bộ mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ đêm 30/10, miền Bắc sẽ đón không khí lạnh tăng cường; Trung Bộ vẫn còn mưa to; Nam Bộ mưa về chiều.
Hút hầm cầu, thông bồn cầu giúp sinh hoạt ổn định

Hút hầm cầu, thông bồn cầu giúp sinh hoạt ổn định

Hầm cầu đầy, bồn cầu nghẹt trở thành nỗi lo, gây ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt và sức khỏe gia đình. Khi dấu hiệu ban đầu bị bỏ qua, hậu quả có thể rất phức tạp và tốn kém.
Phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Ngày 23/10, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 25-26/10/2025.
Thời tiết hôm nay (24/10): Bắc Bộ rét về sáng sớm và đêm

Thời tiết hôm nay (24/10): Bắc Bộ rét về sáng sớm và đêm

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày và đêm 24/10/2025.

Đọc nhiều

Từ Chartres (Pháp) dạy con nói tiếng quê nhà

Từ Chartres (Pháp) dạy con nói tiếng quê nhà

Tại thành phố Chartres cổ kính, cách thủ đô Paris (Pháp) hơn một giờ lái xe, chị Hoàng Thị Nhi, người phụ nữ quê Quảng Trị, Việt Nam, đều đặn dạy hai con nói tiếng Việt, đọc sách Việt, hát những bài hát thiếu nhi Việt Nam. Chị Nhi chia sẻ: giữ tiếng Việt cho con không phải là một "nhiệm vụ" mà là một niềm vui nhỏ mỗi ngày. "Chừng nào trong nhà còn tiếng Việt, chừng đó tôi thấy quê hương vẫn ở rất gần".
Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản

Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản

Tối 3/11, tại Quảng trường Bạch Đằng (phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ), UBND thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức Khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2025, sự kiện văn hóa - thể thao tiêu biểu mang đậm bản sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ.
AI đồng hành giúp trẻ em Việt kiều thêm yêu tiếng Việt

AI đồng hành giúp trẻ em Việt kiều thêm yêu tiếng Việt

Từ những lớp học trực tuyến của Trường Yêu Tiếng Việt (Australia), trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành “người bạn” giúp hàng trăm học sinh Việt kiều khám phá vẻ đẹp tiếng mẹ đẻ theo cách sinh động và sáng tạo hơn. Nhờ AI, mỗi bài học, mỗi câu chuyện, mỗi bức tranh đều trở thành hành trình gắn kết các em với quê hương.
Hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế

Hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế

Chiều 4/11 tại Hà Nội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc.
Hướng đi mới cho sinh kế ngư dân Việt Nam

Hướng đi mới cho sinh kế ngư dân Việt Nam

Khi nguồn lợi thủy sản ven bờ suy giảm, nhiều ngư dân Việt Nam đã chủ động chuyển từ khai thác truyền thống sang hướng sinh kế mới: nuôi trồng thủy sản, buôn bán dịch vụ, làm du lịch cộng đồng... Những chuyển đổi này không chỉ giúp họ ổn định cuộc sống mà còn góp phần bảo vệ nguồn lợi biển bền vững cho tương lai.
Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ

Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ

Sáng 29/10, ngay sau khi có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức phân loại, đóng gói nhu yếu phẩm gồm mì tôm, bánh mì, lương khô, nước uống… để vận chuyển và trao tận tay cho các hộ dân đang bị cô lập trong vùng ngập sâu.
Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới

Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới

Ngày 16/10, tại khu vực Hướng Hóa (Quảng Trị), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xa Vẳn Na Khẹt (Lào) tổ chức diễn tập liên hợp ngăn chặn người di cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam – Lào.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Phiên bản di động