Trang chủ Bờ cõi biển đảo
16:26 | 02/05/2020 GMT+7

Chiến sĩ quân hàm xanh trên tuyến đầu chống dịch

aa
Trong những ngày này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị toàn tỉnh An Giang đang tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trên tuyến biên giới An Giang, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) làm nòng cốt đã phối hợp với Công an, Quân sự, Dân quân tự vệ thực sự bước vào “cuộc chiến” với “giặc dịch”. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã tổ chức lực lượng, tạo ra những “tấm khiên thép” ngăn chặn dịch bệnh ngay từ biên giới.    
chien si quan ham xanh tren tuyen dau chong dich Địa phương cần có cơ số dự phòng thuốc phục vụ điều trị, phòng, chống dịch Covid-19
chien si quan ham xanh tren tuyen dau chong dich Biên phòng Điện Biên tặng vật tư y tế chống COVID-19 cho biên phòng Phong Sa Ly, Lào

Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, các lực lượng thường xuyên nhận được sự quan tâm, hỗ trợ về vật chất, tinh thần của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP; Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nhân dân khu vực biên giới. Trên tinh thần đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh coi công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách hàng đầu. Đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp với quyết tâm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ngay từ biên giới.

chien si quan ham xanh tren tuyen dau chong dich
Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 Đồn Biên phòng Nhơn Hội phối hợp các lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Phạm Văn Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy cho biết: “Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng Kế hoạch, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo, 02 tổ Quân y cơ động phòng, chống dịch; chỉ đạo các Phòng chuyên môn, các đơn vị cơ sở thường xuyên nắm chắc tình hình dịch bệnh tại Campuchia cũng như trên địa bàn nội biên. Đơn vị thường xuyên phối hợp với ban, ngành, đoàn thể địa phương tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ, gia đình, người thân, nhân dân trên khu vực biên giới nâng cao nhận thức, kiến thức và trách nhiệm phòng chống dịch bệnh, đặc biệt quan tâm đến các đồng chí làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh và chiến sĩ mới, người dân thường xuyên qua lại biên giới, cửa khẩu”.

Trước hết, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phải bảo đảm sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ trên biên giới, cửa khẩu; hướng dẫn các đơn vị tẩy độc, khử trùng nơi làm việc, nơi ở. Cơ quan Bộ Chỉ huy và các đơn vị không tổ chức các hoạt động tập trung đông người như liên hoan, hội họp... Nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ ra ngoài doanh trại tụ tập, ăn nhậu, hát karaoke,... Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị không giải quyết nghỉ phép, tranh thủ đối với cán bộ, chiến sĩ; thực hiện nghiêm nguyên tắc phòng, chống dịch, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sĩ không để dịch bệnh lây nhiễm vào đơn vị.

chien si quan ham xanh tren tuyen dau chong dich
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân khu vực biên giới.

Đồng thời, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả phòng, chống dịch Covid-19, tránh để người dân hoang mang, mất an ninh trật tự; đấu tranh có hiệu quả các thông tin giả, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh; góp phần giúp mọi tầng lớp nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào công cuộc phòng, chống dịch Covid-19 mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội đang triển khai hiện nay.

Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh Kandal và Takeo, Campuchia quản lý, giữ vững an ninh trật tự biên giới, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;… Cùng với đó, các Đồn Biên phòng đã triển khai 145 tổ công tác “đặc biệt” tổ chức “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” tuyên truyền cho nhân dân thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế khuyến cáo, cấp phát hơn 45.000 tờ rơi, gần 40.000 khẩu trang cho nhân dân ở khu vực biên giới, góp phần nâng cao ý thức tự giác phòng dịch bệnh cho người dân.

chien si quan ham xanh tren tuyen dau chong dich
Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 Đồn Biên phòng Phú Hữu tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới đảm nhiệm.

Các Đồn Biên phòng phối hợp với lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế, y tế địa phương thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, đường mòn, đường tắt, đường bộ, đường thủy. Ngoài 08 trạm kiểm soát cửa khẩu, kiểm soát biên phòng cố định, đơn vị đã triển khai thêm 136 tổ công tác, với trên 1.000 cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác kiểm soát, chốt chặn biên giới nghiêm ngặt, phân công tuần tra liên tục 24/24 giờ, nhằm không cho người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, phòng chống các loại tội phạm, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Dưới thời tiết nắng nóng oi bức của những ngày đầu mùa hè, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh An Giang vẫn tích cực làm tốt công tác túc trực trên các lán trại dã chiến, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ không cho người xuất nhập cảnh trái phép, hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

chien si quan ham xanh tren tuyen dau chong dich
Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 Đồn Biên phòng Vĩnh Gia tuần tra, kiểm soát ban đêm.

Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh còn chỉ đạo các Đồn Biên phòng cửa khẩu làm tốt công tác tiếp nhận, phân loại, bàn giao cho lực lượng chức năng đưa đi cách ly 2.307 người nhập cảnh về Việt Nam. Trong cuộc chiến cam go với dịch Covid-19, đối diện với nguy cơ lây nhiễm, nhưng trong mọi hoàn cảnh, thời khắc khó khăn, những người chiến sĩ quân hàm xanh vẫn ngày đêm thầm lặng đồng hành cùng công dân Việt Nam thực hiện tốt công tác tiếp nhận, phân loại, cách ly y tế, phòng, chống dịch bệnh.

Kiên quyết không để xảy ra tình trạng người xuất nhập cảnh trái phép hay hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, nhất là trong tình hình dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang đã huy động 100% quân số, chia thành nhiều tổ công tác thực hiện tuần tra, kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ trên toàn tuyến biên giới, nhằm không để dịch bệnh thâm nhập vào địa bàn. Vì vậy, trong công tác phòng, chống các loại tội phạm nói chung, đặc biệt công tác đấu tranh chống xuất lậu khẩu trang qua Campuchia. Đơn vị phối hợp với các lực lượng và độc lập bắt 08 vụ xuất lậu khẩu trang qua biên giới, tịch thu 256.250 khẩu trang y tế kháng khuẩn, tổng trị giá khoảng 347 triệu đồng.

chien si quan ham xanh tren tuyen dau chong dich
Hiện nay, Đồn Biên phòng tỉnh đã tổ chức 135 Tổ công tác phòng, chống dịch; các lán trại đều gia cố vững chắc, tránh mưa giông, sét, có treo Quốc kỳ đúng quy cách. Một số huyện trang bị cho các Tổ công tác cột thu lôi chống sét để bảo vệ cán bộ chiến sĩ, đảm bảo công tác trong điều kiện mùa mưa, có sấm sét.

Song song đó, các lực lượng chức năng đang nỗ lực thực hiện “nhiệm vụ kép” trên tuyến biên giới An Giang: phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phòng, chống các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại. “Cuộc chiến 2 trong 1” này tạo áp lực rất nặng nề lên đôi vai của từng cá nhân và tập thể. Điều đáng mừng là tình hình vẫn đang được kiểm soát tốt, trong khi buôn lậu đã bị hạn chế đến mức tối đa.

chien si quan ham xanh tren tuyen dau chong dich
Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương thay mặt Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 10 cá nhân của BĐBP An Giang có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch Covid-19 giai đoạn 1.

Với những kết quả tiêu biểu này, lực lượng BĐBP tỉnh đã chuẩn bị kỹ càng các phương án, không chỉ trong việc phòng chống dịch bệnh cho cán bộ, chiến sĩ và người dân mà đơn vị còn làm tốt các vấn đề nảy sinh trong mùa dịch Covid-19 tại khu vực biên giới.

Thời gian tới, “cuộc chiến” phòng, chống “giặc dịch” Covid-19 có thể kéo dài, với hàng loạt biện pháp ứng phó quyết liệt. Tình hình dẫu còn phức tạp, nhưng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhất là tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP, Công an, Quân sự, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, cũng như ý thức bảo vệ bản thân và cộng đồng của người dân là cơ sở để tin rằng “giặc dịch” sẽ bị đẩy lùi, tiếp tục xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển bền vững .

chien si quan ham xanh tren tuyen dau chong dich Biên phòng Điện Biên tặng vật tư y tế chống COVID-19 cho biên phòng Phong Sa Ly, Lào

Bộ đội biên phòng Mường Pồn, Điện Biên đã tặng cho Đại đội biên phòng 116, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phong Sa Ly, Lào ...

chien si quan ham xanh tren tuyen dau chong dich Biên phòng Gia Lai, Đồng Tháp hỗ trợ Campuchia chống COVID-19

Trước tình hình đại dịch do COVID-19 bùng phát mạnh, bộ đội biên phòng các tỉnh Gia Lai, Đồng Tháp đã kịp thời hỗ trợ một ...

chien si quan ham xanh tren tuyen dau chong dich Kiên Giang: Đồn Biên phòng Hòn Sơn hỗ trợ người nghèo bị ảnh hưởng COVID-19

Cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải (Kiên Giang), với phương châm “lá lành ...

chien si quan ham xanh tren tuyen dau chong dich Biên phòng các tỉnh giáp biên tích cực giúp Lào, Campuchia chống COVID-19

Trước tình hình dịch bệnh do COVID-19 diễn biến phức tạp, mới đây, bộ đội biên phòng Đồn biên phòng tỉnh Nghệ An và Long ...

Chiến Khu
Nguồn:

Tin bài liên quan

Phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam cho hơn 1.000 học sinh tại Sóc Trăng

Phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam cho hơn 1.000 học sinh tại Sóc Trăng

Ngày 11/3, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Trường THPT thành phố Sóc Trăng tổ chức tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và chủ quyền biển, đảo cho các em học sinh.
Những sứ giả của tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào

Những sứ giả của tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào

Đối với nhân dân sống hai bên biên giới xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) và cụm bản La Cồ (huyện Sê Pôn, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt, Lào), thì cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập, BĐBP Quảng Trị là sứ giả của tình hữu nghị Việt Nam - Lào. Những nỗ lực không mệt mỏi của những người lính quân hàm xanh trong công cuộc xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, cùng phát triển chính là cách tô thắm tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.
Lũy thép biên phòng toàn dân

Lũy thép biên phòng toàn dân

Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời xây dựng được thế trận lòng dân vững mạnh, làm nền tảng thực hiện tốt công tác biên phòng.

Các tin bài khác

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
Động viên quân, dân và các lực lượng tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

Động viên quân, dân và các lực lượng tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

Đoàn công tác Vùng 3 Hải quân tổ chức đi thăm, động viên quân, dân và các lực lượng tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động