Du tu, bảo dưỡng và khởi động lại các công trình nước sạch đã được đầu tư cho bà con dân tộc ở vùng cao để bà con có nguồn nước sạch sử dụng đã được tổ chức Caritas Thụy Sĩ thực hiện tại ba xã Lùng Tám, Thanh Vân, Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, Hà Giang. Đây được coi là một mô hình thành công trong Dự án Phát triển cộng đồng tổng hợp huyện Quản Bạ giai đoạn 2, do Tổ chức Caritas Thụy Sỹ tài trợ, được thực hiện từ tháng 6 năm 2010 và kết thúc vào ngày 31/12/2014.
aa
Sao chép liên kết
Ông Hẩu Thầu Mìn, người sử dụng nước tại thôn Ma Lùng, xã Thanh Vân cho biết: "Trước đây, chúng tôi thường xuyên phải đi lấy nước ở rất xa. Hàng ngày, 2 con tôi phải mang ống tre đi gần một cây số xuống chân núi để lấy nước mang về nhà. Mỗi ngày bọn trẻ phải mất 3-4 tiếng mà cũng chỉ mang được 2 chuyến (1 chuyến vào buổi sáng, 1 vào buổi chiều) trước khi chuẩn bị nấu ăn cho cả gia đình. Vào mùa khô điều kiện nước còn khó khăn hơn nhiều. Tôi phải tìm những mạch nước nhỏ từ những nơi rất xa nhà, đào hố để hứng từng giọt nước. Nhiều hôm phải chờ hàng giờ, thậm chí là nửa ngày để lấy đầy ống tre mang về. Trong suốt mùa khô, chúng tôi thậm chí không có nước để rửa mặt... Mọi người trong làng chỉ giặt quần áo vài lần và tắm 2-3 lần/năm. Nước uống cho gia súc cũng không đủ. Gia đình tôi phải giữ nước rửa rau cho gia súc uống... hầu như tất cả các hộ gia đình trong làng đều khó khăn như nhau". Tính đến thời điểm này, tại ba xã đường ống nước sạch đã được lắp đặt đến tận nhà. Nhiều khu vực mỗi nhà có van nước, có đồng hồ tính khối lượng nước. Việc thu tiền nước được cộng đồng bàn bạc và thống nhất với nhau. Số tiền đó sử dụng trả lương cho những người làm và phục vụ việc sửa chữa nhỏ. Hiện tại, các thôn có lắp đặt đồng hồ đến tận hộ, phí sử dụng nước là 2.000 đồng/m3. Tại các thôn không có lắp đặt đồng hồ đến từng hộ mức phí thu là 1.000 đồng/người/tháng; 10.000 đồng/hộ/tháng hoặc 40.000 đồng/hộ/năm.
Ông Hoàng Văn Tú, Giám đốc Caritas chia sẻ: Hà Giang là một địa phương khó khăn về nước sạch và đã được nhà nước, các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ từ lâu. Tuy nhiên các công trình xây dựng chỉ sử dụng được vài năm thì hỏng hóc gây lãng phí. Ngay bản thân Caritas cũng đã hỗ trợ xây dựng 13 công trình nước sạch tại khu vực này. “Trước tình hình trên, Caritas quyết định sẽ thực hiện mô hình quản lý nước dựa vào cộng đồng. Cụ thể, Caritas hỗ trợ khắc phục sự cố để các công trình nước sạch có thể hoạt động hiệu quả. Đồng thời hướng dẫn, nâng cao năng lực cho cán bộ cấp thôn, xã để có thể thành lập được các tổ vận hành, duy trì hoạt động của công trình nước sạch”, ông Tú nói. Ông Mìn cho biết thêm:"Kể từ khi Dự án hỗ trợ xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt, chúng tôi đã có đủ nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày như nấu ăn, tắm rửa, vệ sinh và phục vụ chăn nuôi. Không còn phải đi lấy nước hàng ngày, giờ đây bọn trẻ đã có thời gian để học tập và vui chơi cùng bạn bè. Chúng tôi tất nhiên đã tắm rửa, vệ sinh thường xuyên hơn. Cuộc sống dễ chịu hơn rất nhiều so với trước đây". Khẳng định thành công của dự án, ông Nguyễn Chí Thâm, Chủ tịch UBND huyện Quản Bạ, Hà Giang nói: Sau hơn 4 năm thực hiện, dự án bao gồm 11 hợp phần được triển khai tại 3 xã Quyết Tiến, Lùng Tám và Thanh Vân, đến nay đã cơ bản hoàn thành nội dung theo mục tiêu đề ra và đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững tại địa phương. Tiêu biểu như các nội dung như: Mô hình quản lý nước dựa vào cộng đồng, ngân hàng bò, quản lý rừng cộng đồng, bếp đun cải tiến, du lịch cộng đồng,...
Khoảng 40 thành viên đoàn Trường Trung học Phổ thông trực thuộc Đại học Sư phạm Thiểm Tây (Trung Quốc) tham gia chương trình giao lưu bóng đá hữu nghị tại Đà Nẵng từ ngày 30/9 đến 3/10. Học sinh hai bên còn trao đổi về giáo dục thể chất, bóng đá học đường và đào tạo bóng đá trẻ.
Hội hữu nghị Hungary - Việt Nam và Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary vừa tổ chức gặp mặt, giao lưu tại thủ đô Budapest (Hungary). Tại đây, Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái nhấn mạnh việc tạo sự tiếp nối giữa các thế hệ, thu hút thêm người Hungary trẻ tuổi tìm hiểu về Việt Nam và tham gia các hoạt động hữu nghị.
Gần 2.000 sinh viên, học viên Việt Nam đã hoàn thành các chương trình đào tạo trong hợp tác giữa Đại học Thái Nguyên và các đối tác Philippines; gần 300 sinh viên Philippines được cấp học bổng học tập tại đây. Tại tọa đàm về 50 năm hợp tác giáo dục hai nước, các đại biểu đề xuất mở rộng cơ hội học tập, gắn đào tạo với thực tiễn và xây dựng mạng lưới phát triển nguồn nhân lực trẻ Việt Nam - Philippines.
Ngày 30/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu ông Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp giữ chức Chủ tịch Hội. Nhiệm kỳ mới, Hội xác định đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng từ giao lưu hữu nghị sang kết nối, hợp tác thực chất, tạo ra những kết quả cụ thể.
Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...