Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
16:21 | 04/10/2022 GMT+7

Canada mong muốn củng cố mối quan hệ đối tác lâu đời với Việt Nam

aa
Ngày 3/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Canada tại Nhà Việt Nam (Vietnam House) ở thủ đô Ottawa.
Quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Canada ngày càng đóng vai trò quan trọng Quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Canada ngày càng đóng vai trò quan trọng
Cần Thơ mong muốn thúc đấy hợp tác đầu tư với các đối tác Ấn Độ Cần Thơ mong muốn thúc đấy hợp tác đầu tư với các đối tác Ấn Độ
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Cao Phong và Ngoại trưởng Canada Melanie Joly. Ảnh: Trung Dũng/PV TTXVN tại Canada

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Canada Justin Trudeau năm 2017, hai nước đã xác lập quan hệ Đối tác Toàn diện, mở ra một chương mới trong quan hệ song phương. 5 năm qua là quãng thời gian vô cùng ý nghĩa đối với động lực phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ ngày càng đơm hoa kết trái giữa Việt Nam và Canada: khuôn khổ đối thoại mới về chính trị, quốc phòng và kinh tế được xây dựng, giá trị trao đổi thương mại song phương tăng tới 72,7% và số lượng sinh viên Việt Nam đang học tập tại Canada cũng tăng mạnh.

Trong 5 năm qua, hai nước cũng không ngừng vun đắp cho mối quan hệ hợp tác toàn diện và đưa mối quan hệ này lên một tầm cao mới, cùng những hỗ trợ quý báu dành cho nhau trong đại dịch COVID-19. Việt Nam hết lòng ủng hộ những nỗ lực của Canada trong việc khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước không chỉ bó hẹp trên bình diện song phương mà đã được mở rộng ra phạm vi khu vực và quốc tế. Canada đã tài trợ 1,2 tỷ CAD (hơn 0,8 tỷ USD) cho 101 dự án tại Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác phát triển, đáng chú ý là những dự án dành cho phụ nữ ở vùng sâu vùng xa mà Ngoại trưởng Melanie Joly đã có dịp tìm hiểu trong chuyến công du Việt Nam hồi tháng 4 vừa qua.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Cao Phong phát biểu tại lễ kỷ niệm 5 năm thiết lập Quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Canada. Ảnh: Trung Dũng/PV TTXVN tại Canada

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Cao Phong khẳng định: "Canada và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng. Cả hai quốc gia đều có khát vọng phát triển đất nước trong hòa bình, mang lại sự thịnh vượng và hạnh phúc cho người dân. Việt Nam và Canada luôn tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp của mỗi nước. Các chuyến thăm chính thức, gặp gỡ trực tiếp, thảo luận trực tuyến và các cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Chính phủ và Bộ trưởng hai nước trong thời gian qua đã tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển hơn nữa của quan hệ hợp tác toàn diện, củng cố các ưu tiên chung trong quan hệ song phương".

Đại sứ Phạm Cao Phong khuyến nghị: liên kết kinh tế, với vai trò là động lực của quan hệ Đối tác toàn diện, cần được tăng cường hơn nữa bằng cách tận dụng tối đa những lợi ích mà Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mang lại. Theo Đại sứ, cần thúc đẩy một chuỗi cung ứng bền vững, đáng tin cậy, đồng thời mở rộng hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng xanh, biến đổi khí hậu và môi trường. Đây là những yếu tố sẽ giúp đảm bảo an ninh kinh tế của hai nước. Đại sứ cũng bày tỏ hy vọng rằng khi các quy định về đại dịch được nới lỏng, thị thực có thể được cấp một cách thuận lợi và nhanh chóng, tạo cơ hội cho giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân, thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Canada Melanie Joly phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trung Dũng/PV TTXVN tại Canada.

Phát biểu tại buổi lễ, Ngoại trưởng Canada Melanie Joly đã nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam hồi tháng 4/2022. Bà Melanie Joly khẳng định Canada mong muốn củng cố mối quan hệ đối tác lâu đời với Việt Nam; nhấn mạnh tầm quan trọng của Việt Nam trong chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương sắp tới của Canada, trong bối cảnh mối quan hệ giao lưu nhân dân giữa hai nước vô cùng gắn bó và hai nước cùng là thành viên của Cộng đồng Pháp ngữ (Francophonie). Ngoại trưởng Canada cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ ủng hộ Canada trở thành Đối tác Chiến lược của ASEAN. Trong năm 2021, ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Canada, với giá trị trao đổi hàng hóa giữa hai bên đạt 25 tỷ USD.

Tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Cao Phong đã cùng Ngoại trưởng Melanie Joly, Thượng nghị sĩ Victor Oh và Tiến sĩ Đặng Trung Phước, đại diện cộng đồng người Việt tại Canada, đã trồng 2 cây mộc lan tại khuôn viên Nhà Việt Nam. Hoa mộc lan có nguồn gốc từ châu Á và vô cùng được yêu thích tại Bắc Mỹ. Đây là món quà có ý nghĩa quý giá, thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Cao Phong và Ngoại trưởng Canada Mélanie Joly cùng các đại biểu trồng cây mộc lan tại Nhà Việt Nam ở thủ đô Ottawa. Ảnh: Trung Dũng/PV TTXVN tại Canada

Trong 5 năm qua, mặc dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, song mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam – Canada đã không ngừng phát triển vững chắc, ngày càng thực chất và hiệu quả. Hiện 2 nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2023) - cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hữu nghị, hợp tác sâu rộng, trong bối cảnh hai nước ngày càng chia sẻ nhiều lợi ích trên các bình diện song phương, khu vực và quốc tế.

Nỗ lực thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản Nỗ lực thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản
Hạ nghị sĩ Nhật Bản Aoyagi Yoichiro-Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản thăm và làm việc tại Việt Nam chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản năm 2023.
Tỉnh Đắk Lắk thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác, tổ chức nước ngoài Tỉnh Đắk Lắk thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác, tổ chức nước ngoài
Ngày 28/9, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị gặp gỡ các nhà tài trợ nước ngoài tại tỉnh Đắk Lắk năm 2022 nhằm mở ra những cơ hội hợp tác mới, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk và các đối tác, tổ chức nước ngoài.
Theo Báo Tin tức
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.
Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động