Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
21:41 | 22/07/2022 GMT+7

Cần Thơ khẩn trương triển khai khắc phục các điểm mất an toàn giao thông

aa
Chiều ngày 22/7, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông (ATGT) TP - cùng các ngành chức năng có liên quan đã có buổi khảo sát thực tế, kiểm tra, giải quyết những điểm mất ATGT trên địa bàn huyện Phong Điền như: Cầu và đường dẫn cầu Vàm Xáng, đường Nguyễn Văn Cừ, Quốc lộ 61C và đường tỉnh 922 trên địa bàn.
Khẩn trương thực hiện các chính sách phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội Khẩn trương thực hiện các chính sách phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội
Khảo sát tình hình triển khai các nhiệm vụ chống khai thác IUU tại Khánh Hoà Khảo sát tình hình triển khai các nhiệm vụ chống khai thác IUU tại Khánh Hoà

Tại buổi kiểm tra, ông Mai Minh Ngoan - Chánh Văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ - cho biết, trên địa bàn huyện Phong Điền, qua rà soát cho thấy khu vực cầu Vàm Xáng là một trong những điểm mất ATGT nghiêm trọng nhất. Cụ thể, trên mặt đường, nhất là tại 2 nút giao ở 2 đầu cầu có nhiều đá dăm còn đọng lại trong quá trình thi công, trong khi bán kính đường rẽ lại khá hẹp, gây mất ATGT.

Trong khi đó, tại một số vị trí trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ có hiện tượng đọng nước cục bộ gây hư hỏng mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Cần Thơ khẩn trương triển khai khắc phục các điểm mất an toàn giao thông
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường (hàng trước, thứ 2 từ trái sang) - kiểm tra, chỉ đạo khắc phục điểm "đen" về ATGT tại cầu Vàm Sáng.

Từ thực trạng trên, Ban ATGT TP đề nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo nhà thầu sơn kẻ vạch tim đường, sơn gờ giảm tốc, vệ sinh mặt đường và lắp đặt thêm đèn cảnh báo giao thông kết hợp sơn gờ giảm tốc trên đoạn nối tỉnh lộ 923 với đường Nguyễn Văn Cừ nối dài. Đồng thời, khẩn trương khắc phục tình trạng đá dăm còn đọng lại và nghiên cứu mở rộng bán kính tại các góc giao; khắc phục các vị trí đọng nước cục bộ, hư hỏng mặt đường trên tuyến Nguyễn Văn Cừ nối dài.

Ngoài ra, ông Mai Minh Ngoan cũng cho biết, trên tuyến Quốc lộ 61C, đoạn qua địa bàn huyện Phong Điền, mặt đường hiện nay khá gồ ghề, không có hệ thống chiếu sáng để cảnh báo người dân khi lưu thông về đêm. Ban ATGT TP đề nghị Cục Quản lý đường bộ IV sớm thảm nhựa mặt đường và TP cần bố trí ngân sách lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng.

Đối với đường tỉnh 922, để đảm bảo ATGT, ông Ngoan đề nghị chủ đầu tư lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông và đèn chiếu sáng tại khu vực 4 nút giao ngã tư (nút giao đường tỉnh 922 với đường tỉnh 923, nút giao đường tỉnh 922 với nút giao đường ô tô trung tâm xã Trường Thắng, nút giao đường tỉnh 922 với đường ô tô trung tâm xã Trường Xuân A, nút giao đường tỉnh 922 với đường xã Đông Bình)…

Cần Thơ khẩn trương triển khai khắc phục các điểm mất an toàn giao thông
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường (thứ nhất từ trái sang) cùng các ngành chức năng có liên quan kiểm tra Quốc lộ 61C.

Riêng đường tỉnh 922, Chánh Văn phòng Ban ATGT TP cho biết, hiện có 5 điểm mất ATGT đều là những nút giao trên tuyến, chưa được bố trí đèn chiếu sáng cũng như hệ thống đèn tín hiệu. Đảm bảo Riêng đường tỉnh 922, Chánh Văn phòng Ban ATGT TP cho biết, hiện có 5 điểm mất ATGT đều là những nút giao trên tuyến, chưa được bố trí đèn chiếu sáng cũng như hệ thống đèn tín hiệu.

Đảm bảo ATGT trên tuyến, Ban đề nghị chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP) lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông và đèn chiếu sáng tại khu vực 4 nút giao ngã tư (nút giao đường tỉnh 922 với đường tỉnh 923; nút giao đường tỉnh 922 với nút giao đường ô tô trung tâm xã Trường Thắng; nút giao đường tỉnh 922 với đường ô tô trung tâm xã Trường Xuân A; nút giao đường tỉnh 922 với đường xã Đông Bình)…

Tại buổi kiểm tra, đại diện Chi cục Quản lý đường bộ IV cho biết, theo kế hoạch trong năm 2023 sẽ tiến hành thảm nhựa tuyến Quốc lộ 61C. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đối với những vị trí kết cấu mặt đường bị hư hỏng, đơn vị sẽ tiến hành dặm vá. Đối với vị trí giao giữa đường tỉnh 922 và Quốc lộ 91B, Chi cục Quản lý đường bộ IV đề nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thiện các hạng mục còn thiếu theo giấy phép để đơn vị sớm nghiệm thu và đưa vào khai thác đối với nút giao này.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường yêu cầu Ban ATGT TP phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng mất ATGT tại các điểm trên. Đồng thời, thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện và có giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo ATGT, tạo điều kiện cho người dân đi lại, giao thương thuận lợi… Về lâu dài, Chủ tịch UBND TP giao Ban ATGT TP rà soát toàn bộ các vị trí mất ATGT trên các tuyến đường bộ trên địa bàn và kiến nghị giải pháp xử lý.

Cần Thơ xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông Cần Thơ xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông
Ngày 28/4, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự ATGT trên địa bàn thành phố trước dịp lễ 30/4 và 1/5.
Cần Thơ: Bộ Tư lệnh Quân khu 9 khai mạc triển lãm chuyên đề “Uống nước nhớ nguồn” Cần Thơ: Bộ Tư lệnh Quân khu 9 khai mạc triển lãm chuyên đề “Uống nước nhớ nguồn”
Mới đây, Cục Chính trị thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã tổ chức khai mạc triển lãm với chuyên đề “Uống nước nhớ nguồn” tại Bảo tàng Quân khu 9, TP. Cần Thơ. Đây là hoạt động hưởng ứng Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).
Vietravel đề xuất hợp tác phát triển du lịch với TP Cần Thơ Vietravel đề xuất hợp tác phát triển du lịch với TP Cần Thơ
Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có buổi tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel về định hướng xây dựng chiến lược sản phẩm du lịch đặc trưng của Cần Thơ và công tác xúc tiến, quảng bá du lịch của TP trong thời gian tới.
Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau như: đồng, sắt, gỗ... từ cuối thế kỷ XIX cho đến nay.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.
Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4

Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4

Ngày 17/4, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp Đoàn công tác của nhóm G4 gồm Đại sứ quán các nước: Canada, New Zealand, Na Uy và Thụy Sỹ đến thăm và làm việc tại Cần Thơ.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động