Trang chủ Chính trị - Xã hội
20:45 | 20/01/2021 GMT+7

Cần Thơ: Khẩn trương hoàn thiện, đưa vào khai thác Trung tâm Quản lý điều hành giao thông thông minh

aa
Chiều ngày 20/1, phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 do Ban ATGT TP Cần Thơ tổ chức, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường chỉ đạo Sở Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thiện cơ cấu tổ chức và đưa vào khai thác Trung tâm Quản lý điều hành giao thông thông minh tại Cần Thơ.
Chương trình Chương trình "Toyota cùng em học An toàn giao thông" được khởi động
Thông xe cầu Quang Trung, tháo “điểm nghẽn” về ách tắc giao thông tại Cần Thơ Thông xe cầu Quang Trung, tháo “điểm nghẽn” về ách tắc giao thông tại Cần Thơ

Tham dự hội nghị có ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND TP; ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, cùng đại diện nhiều sở, ban ngành, Ban ATGT các quận, huyện trên địa bàn TP.

Cần Thơ: Khẩn trương hoàn thiện, đưa vào khai thác Trung tâm Quản lý điều hành giao thông thông minh
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban ATGT TP cho biết, năm 2020 tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn TP đã được kéo giảm khá sâu trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ 2019. Cụ thể, năm 2020 xảy ra 67 vụ TNGT làm 69 người chết và 10 người bị thương; so với cùng kỳ giảm 36 vụ (giảm 35%), số người chết giảm 36 người (giảm 34,3%); số người bị thương giảm 17 người (giảm 63%).

Cũng theo ông Ngoan, năm qua bên cạnh việc chủ động tham mưu UBND TP trong việc chỉ đạo điều hành lĩnh vực đảm bảo trật tự ATGT, Ban ATGT TP đã làm tốt công tác định hướng, tổ chức sâu rộng, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền giáo dục các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT thông qua việc đổi mới hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng, từng địa phương, giúp người dân nắm vững kiến thức, quy định của pháp luật về ATGT; xây dựng nhiều mô hình hay như: Bến đò ATGT, Cổng trường ATGT, mô hình Công viên giao thông tại trường học, mô hình bảng tuyên truyền bằng giá long môn được lắp đặt tại các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ… Đặc biệt trong năm 2020, công tác đảm bảo trật tự ATGT trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19 đã được các ngành chức năng triển khai nghiêm túc, siết chặt công tác vận tải hành khách công cộng bằng phương tiện xe ô tô tại các bến xe; cử lực lượng ứng trực tại các chốt kiểm soát đường bộ, kiểm tra các hoạt động của bến khách ngang sông trên địa bàn…

Bên cạnh đó, công tác khắc phục các “điểm đen”, điểm mất ATGT trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, nội thị được Ban ATGT TP xử lý kịp thời. Nổi bật là các nút giao thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông như: nút giao 30/4 - Quang Trung; Nguyễn Văn Linh - 30/4, Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hiền và trước cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Văn Linh đã được Ban ATGT TP cải tạo, góp phần khắc phục, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông giờ cao điểm.

Cần Thơ: Khẩn trương hoàn thiện, đưa vào khai thác Trung tâm Quản lý điều hành giao thông thông minh
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thành Đông (bìa phải) lưu ý Ban ATGT TP cần đa dạng hóa các hình thức trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT để tạo sự nhận thức cao trong các cán bộ và nhân dân.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thành Đông, đánh giá cao công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND TP, đặc biệt là Ban ATGT TP tham mưu tích cực trong việc lập lại trật tự ATGT trên địa bàn. Để đảm bảo công tác ATGT thật sự mang lại hiệu lực, hiệu quả tích cực trong thời gian tới, ông Đông lưu ý Ban ATGT TP cần đa dạng hóa các hình thức trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT để tạo sự nhận thức cao trong các cán bộ và nhân dân; trong đó, cần chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo hình thức sân khấu hóa thông qua việc mượn lời ca tiếng hát, các tiểu phẩm để minh họa, diễn xuất để lồng vào đó hệ thống pháp luật có liên quan đến lĩnh vực ATGT giúp người xem không bị nhàm chán. Bên cạnh đó cần thể chế hóa các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước có liên quan đến lĩnh vực ATGT; tăng cường ứng dụng công nghệ thông minh trong vấn đề lập lại trật tự ATGT; tổ chức các cuộc thi trắc nghiệm kiến thức pháp luật về ATGT trong học sinh, sinh viên; mở các chuyên mục về ATGT trên Đài PTTH…

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - biểu dương Ban An toàn giao thông TP, Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố cùng các Sở, ngành có liên quan đã có nhiều nỗ lực khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, kéo giảm TNGT trong năm 2020 trên cả 3 tiêu chí, đặc biệt là đối với các đơn vị địa phương có số vụ TNGT giảm trên 50% so với cùng kỳ.

Cần Thơ: Khẩn trương hoàn thiện, đưa vào khai thác Trung tâm Quản lý điều hành giao thông thông minh
Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Để thực hiện được mục tiêu tiếp tục kéo giảm 5-10% TNGT so với năm 2020 và những năm tiếp theo, ông Trường yêu cầu Ban ATGT TP tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thực thiết thực và hiệu quả; đảm bảo mọi đối tượng tham gia giao thông được tiếp cận các kiến thức, quy định của phát luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ “quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt”, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu cần được triển khai liên tục và thường xuyên nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về ATGT cho mọi đối tượng tham gia giao thông.

Cần Thơ: Khẩn trương hoàn thiện, đưa vào khai thác Trung tâm Quản lý điều hành giao thông thông minh
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2020.

Ông Trường cũng chỉ đạo Sở Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thiện cơ cấu tổ chức và đưa vào khai thác Trung tâm Quản lý điều hành giao thông thông minh gắn với cơ sở dữ liệu kết nối toàn bộ hệ thống giám sát hành trình xe ô tô, camera giao thông, đèn tín hiệu giao thông trong đô thị trên các tuyến đường để quản lý điều hành giao thông, xử lý vi phạm; cung cấp thông tin trực tuyến và hướng dẫn tham gia giao thông; nghiên cứu các phương án tổ chức giao thông ứng phó tình trạng úng ngập cục bộ, đặc biệt là đối với địa bàn các quận trung tâm của TP; nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải tạo, khắc phục kịp thời những vị trí, điểm mất ATGT.

Chủ tịch UBND TP cũng chỉ đạo giám đốc Công an TP đổi mới phương thức trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về trật tự ATGT nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý tốt các hành vi vi phạm, đặc biệt là các dịp lễ hội, dịp tết.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP tặng bằng khen cho 21 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2020. Ban ATGT TP Cần Thơ cũng trao tặng giấy khen cho 66 tập thể và 145 cá nhân đã đóng góp tích cực trong phong trào thi đua đảm bảo trật tự ATGT trong năm 2020.

Thông xe cầu Quang Trung, tháo “điểm nghẽn” về ách tắc giao thông tại Cần Thơ Thông xe cầu Quang Trung, tháo “điểm nghẽn” về ách tắc giao thông tại Cần Thơ
Ngày 31/12, UBND TP. Cần Thơ và Ban Quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ tổ chức lễ thông xe cầu Quang Trung (đơn nguyên 1) nối liền giữa quận Ninh Kiều với quận Cái Răng. Đây cũng là một trong những công trình giao thông trọng điểm của thành phố.
Vĩnh Phúc: “Cổng trường an toàn giao thông – thân thiện” ở trường Tiểu học Tề Lỗ Vĩnh Phúc: “Cổng trường an toàn giao thông – thân thiện” ở trường Tiểu học Tề Lỗ
Thời gian qua, “Cổng trường an toàn giao thông – thân thiện” của trường Tiểu học Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc luôn được Ban giám hiệu nhà trường quan tâm, triển khai, thực hiện đã mang lại hiệu quả tích cực, được nhân dân đồng tình ủng hộ.
Ngành Thông tin và Truyền thông cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm Ngành Thông tin và Truyền thông cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm
Chiều 12/10, tại Hà Nội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã dự và phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Thông tin và Truyền thông, giai đoạn 2020-2025. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đề nghị ngành thông tin và truyền thông tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

Doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long lạc quan về triển vọng phát triển kinh tế năm 2024

Doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long lạc quan về triển vọng phát triển kinh tế năm 2024

Chiều 28/3, phát biểu tại Chương trình họp mặt hội viên thường niên năm 2024, ông Nguyễn Phương Lam - Giám đốc Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cho biết, mặc dù được dự báo còn gặp nhiều khó khăn nhưng doanh nghiệp ĐBSCL vẫn khá lạc quan cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ khởi sắc hơn trong năm 2024 .
Sôi động Ngày hội công nghệ thực phẩm nước Ý tại Cần Thơ

Sôi động Ngày hội công nghệ thực phẩm nước Ý tại Cần Thơ

Sáng ngày 23/3, tại Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm - Trường Đại học Cần Thơ diễn ra “Ngày hội công nghệ thực phẩm nước Ý”, do Tổng lãnh sự quán Ý tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty TNHH Tim Corp và Trường Đại học Cần Thơ tổ chức, thu hút hàng ngàn sinh viên hứng khởi tham gia.
Phối hợp tổ chức “Ngày Italia tại Cần Thơ” trong năm 2024

Phối hợp tổ chức “Ngày Italia tại Cần Thơ” trong năm 2024

Chiều 22/3, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Enrico Padula, Tổng Lãnh sự Ý tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng thành viên đoàn đến chào xã giao nhân dịp đoàn tham dự một số sự kiện tổ chức tại thành phố Cần Thơ.

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Chiều 25/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-Aho đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp trong việc triển khai các sáng kiến thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN

Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp trong việc triển khai các sáng kiến thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN

Ngày 24/3, tại Luang Prabang, Bắc Lào đã diễn ra Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ 31 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào. Đây là kỳ họp đầu tiên trong năm 2024 với sự tham dự của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn phụ trách Cộng đồng Văn hoá - Xã hội 10 nước thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN. Đoàn đại biểu đến từ Timor Leste tham gia hội nghị với tư cách quan sát viên.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động