Các nước ĐNA tăng cường hợp tác ngăn chặn IS
|
Xe quân sự Philippines tiến về Marawi
Hiện, giao tranh giữa quân đội chính phủ Philippines và phiến quân Maute tại thành phố Marawi, miền Nam nước này, vẫn đang diễn ra ác liệt. Việc nhóm cực đoan thân IS chiếm lấy một phần Marawi là lời cảnh báo rõ ràng nhất về nguy cơ IS đang xây dựng căn cứ ở ĐNA.
Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh thường niên tổ chức tại Singapore, Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Lê Lương Minh cho hay: "Các đường biên giới mở của chúng ta (ASEAN) đang bị những nhóm khủng bố khai thác".
Tại diễn đàn, các nhà chức trách đã kêu gọi tăng cường hợp tác hơn nữa để ngăn chặn sự nổi lên của các nhóm cực đoan thân IS trong khu vực. ASEAN, cùng với Mỹ, đã cam kết trợ giúp Philippines dập tắt cuộc tấn công của phiến quân Maute ở Marawi.
|
Phiến quân Abu Sayyaf ở Philippines chụp ảnh chung với lá cờ của IS
Bộ trưởng Quốc phòng Singapore, ông Ng Eng Hen tuyên bố: "Nội dung quan trọng tại cuộc họp Mỹ - ASEAN là cam kết chung của Mỹ và các nước thành viên ASEAN, rằng chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ Philippines... dù đó là thông tin, tình báo hay những mặt khác".
ĐNA có dân số khoảng 600 triệu người, trong đó bao gồm Indonesia - nước có đông người Hồi giáo nhất thế giới. Các hà chức trách nước này và Malaysia từng cảnh báo rằng hàng nghìn công dân 2 nước ủng hộ IS và hàng trăm người được cho là đã tới Syria để gia nhập tổ chức khủng bố.
Trong những tháng gần đây, hàng chục tay súng từ Indonesia và Malaysia đã vượt biên, đến đảo Mindanao (Philippines). Chúng dễ dàng đi qua các vùng biển thường xảy ra cướp bóc, bởi an ninh không được đảm bảo - các quan chức tình báo cho hay.
Năm ngoái, Indonesia, Malaysia và Philippines, với sự hỗ trợ của nước láng giềng Singapore, đã tiến hành tuần tra chung ở biển Sulu. Động thái này được đưa ra sau hàng loạt vụ bắt cóc của nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf ở Philippines, lực lượng từng thề trung thành với IS.
|
Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu
Khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishamuddin Hussein từng nhấn mạnh: "Nếu chúng ta không hành động, chúng (IS) sẽ có chỗ đứng trong khu vực". Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu nói rằng nước này sẽ xem xét việc triển khai các máy bay không người lái và máy bay giám sát ở biên giới với Philippines.
Ngoài ra, giới chức Malaysia và Singapore tuyên bố sẽ đẩy mạnh việc theo dõi và chia sẻ thông tin tình báo đối với những cá nhân cụ thể. Bộ trưởng Nội vụ Singapore, ông K. Shanmugam, đã kêu gọi công dân nước này trình báo bạn bè hoặc người thân bị nghi ngờ có tư tưởng cực đoan.
Nhiều chuyên gia an ninh lo ngại các tay súng Maute có thể bỏ chạy khỏi Marawi và tìm cách trốn sang những nước láng giềng. Người đứng đầu lực lượng cảnh sát chống khủng bố Malaysia, ông Ayob Khan Mydin Pitchay nói rằng đó là "lối thoát duy nhất" cho những kẻ khủng bố.
Nhận định về nguy cơ IS xuất hiện và lan rộng tại ĐNA, chuyên gia Nigel Inkster thuộc Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế ở London (Anh) cho biết: trong bối cảnh IS đi dần tới thất bại ở Trung Đông, chúng sẽ tăng cường hiện diện tại những khu vực khác, ví dụ như miền Nam Philippines hoặc Indonesia.
Hồng Anh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 31/3: Iran xem xét khả năng rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, Châu Âu kêu gọi Israel từ bỏ kế hoạch khôi phục án tử hình
Thuốc sáng chế mới Trung Quốc bước vào “thời kỳ vàng” vươn ra toàn cầu
Quốc hội Lào phê duyệt nguyên tắc tuyến đường sắt kết nối với Việt Nam
Tin quốc tế ngày 27/3: Xung đột Trung Đông đẩy giá dầu bật tăng hơn 5%, Iran cho phép 5 quốc gia “thân thiện” qua eo biển Hormuz
Đọc nhiều
Khởi động dự án hơn 11,3 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em khó khăn tại Cần Thơ
Cơ hội tư vấn miễn phí cùng chuyên gia hàng đầu Nhật Bản trong điều trị ung thư
Tọa đàm "Hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới và một số bài học kinh nghiệm với Việt Nam"
Đắk Lắk xây dựng 295 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng, tránh lũ tại 34 xã, phường
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Trung Quốc trở thành mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng về biên giới
Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV
Nhà giàn DK1/11 hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị nạn
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




