Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
10:30 | 27/03/2025 GMT+7

Các đoàn công tác Việt Nam thăm, chúc tết, tặng quà tại Campuchia

aa
Trước thềm Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey của người dân Campuchia, các đoàn công tác của Việt Nam đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà...
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Nghệ An hỗ trợ xây 2 nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh
Ngôi nhà nghĩa tình tri ân người lính từng giúp bạn Campuchia

Bình Phước- Kampong Cham: hợp tác hiệu quả

Trong hai ngày 26 và 27/3, đoàn công tác tỉnh Bình Phước có chuyến thăm, chúc tết Choul Chnam Thmey tại 2 tỉnh Kampong Cham và Kampong Thom, Vương quốc Campuchia.

Thay mặt đoàn đại biểu tỉnh Bình Phước, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền đánh giá cao và bày tỏ vui mừng trước sự phát triển toàn diện trên tất cả lĩnh vực, những thành tựu to lớn mà đất nước Campuchia nói chung và các tỉnh nói riêng đạt được trong thời gian qua.

Các đoàn công tác Việt Nam thăm, chúc tết, tặng quà tại Campuchia
Đoàn công tác tỉnh Bình Phước chúc tết tại tỉnh Kampong Cham. Ảnh: Báo Bình Phước

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Bình Phước và 2 tỉnh Kampong Cham và Kampong Thom tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả tuyên bố chung, các thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia. Bà cũng mong muốn, phía bạn tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp của Bình Phước nói riêng đầu tư tại tỉnh Kampong Cham; hỗ trợ cộng đồng người Campuchia gốc Việt đang sinh sống tại Kampong Cham có cuộc sống ổn định, qua đó góp phần vun đắp mối quan hệ giữa 2 nước ngày càng phát triển.

Ngài Un Chan Đa, Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Cham cảm ơn đoàn đại biểu của tỉnh Bình Phước sang thăm, gặp gỡ, chúc mừng trong dịp tết cổ truyền của nhân dân Campuchia. Ngài Un Chan Đa cho rằng, thời gian qua, 2 tỉnh đã có sự hợp tác, trao đổi thông tin và mang lại kết quả tốt đẹp. Ông hy vọng trong thời gian tới, Bình Phước và Kampong Cham tiếp tục đẩy mạnh quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện hơn nữa.

Trong chuyến công tác tại các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia, đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đang làm nhiệm vụ tại tỉnh Kampong Thom.

Cà Mau hỗ trợ Cục Phát triển 500 triệu đồng xây dựng cơ sở vật chất

Chiều 26/3, đoàn cán bộ tỉnh Cà Mau đến thăm, chúc tết cổ truyền Choul Chnam Thmey tại Bộ Tư lệnh Hiến binh và Cục Phát triển, thuộc Bộ Quốc phòng, Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Tại buổi gặp gỡ, Trưởng Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hồ Trung Việt chúc lãnh đạo và toàn thể lực lượng của các đơn vị đón tết vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc, bình an.

Thăm, chúc tết, tặng quà bà con gốc Việt tại Campuchia
Tỉnh Cà Mau trao bảng tượng trưng hỗ trợ Cục Phát triển 500 triệu đồng.

Đại diện Bộ Tư lệnh Hiến binh và Cục Phát triển thuộc Bộ Quốc phòng Campuchia cảm ơn lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã quan tâm tổ chức đoàn cán bộ đến thăm, chúc tết; đồng thời, thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian qua cũng như thời gian tới. Ông mong muốn được đón tiếp đoàn cán bộ tỉnh Cà Mau sang thăm hàng năm để gặp gỡ, trao đổi và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị lâu dài giữa các bên.

Dịp này, tỉnh Cà Mau hỗ trợ Cục Phát triển 500 triệu đồng để xây dựng cơ sở vật chất của đơn vị. Thay mặt Cục Phát triển, Trung tướng Ouk Hoeunpisey cảm ơn lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã quan tâm hỗ trợ đơn vị trong thời gian qua; đồng thời, hy vọng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa tỉnh Cà Mau và Cục Phát triển ngày càng thắt chặt, bền vững.

Quân khu 7 tăng cường khám, chữa bệnh

Chiều ngày 25/3, Đoàn cán bộ cấp cao Quân khu 7 sang thăm, chúc mừng năm mới Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet.

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 báo cáo với Thủ tướng Hun Manet năm 2024, Quân khu 7 đã tổ chức 6 đoàn y, bác sĩ sang Campuchia khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho 1.950 người dân các tỉnh trên địa bàn Quân khu 1, 2, 4 và Quân khu Đặc biệt.

Năm 2024, với sự giúp đỡ của Quân đội, chính quyền và nhân dân Campuchia, 4 Đội K của Quân khu 7 đã tìm kiếm, quy tập được 720 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh đưa về nước. Công việc này đang tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận của Ủy ban Chính phủ hai nước Việt Nam – Campuchia.

Các đoàn công tác Việt Nam thăm, chúc tết, tặng quà tại Campuchia
Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 chúc Tết Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet. Ảnh: Báo quân khu 7

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng chân thành cảm ơn Thủ tướng Hun Manet và Chính phủ Campuchia đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng trong việc gìn giữ các Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia xây dựng trên đất Campuchia làm nơi giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước về truyền thống lịch sử.

Nhân dịp năm mới, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Trung tướng Nguyễn Trường Thắng chúc Thủ tướng Samdech Thipadei Hun Manet và gia đình đón Tết cổ truyền dân tộc năm 2025 vui tươi, an lành và hạnh phúc, chúc tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thủ tướng Hun Manet khẳng định Campuchia coi trọng thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Việt Nam, cũng như tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện tốt nhất cho các hoạt động tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia qua các thời kỳ. Bên cạnh đó, Campuchia ủng hộ các doanh nghiệp Quân đội Nhân dân Việt Nam đang tham gia kinh doanh hiệu quả và góp phần tích cực phát triển kinh tế, xã hội tại Campuchia.

Phó Thủ tướng Campuchia: Hợp tác Việt Nam - Campuchia phát triển tích cực Phó Thủ tướng Campuchia: Hợp tác Việt Nam - Campuchia phát triển tích cực
Lâm Đồng ra mắt Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Đạ Huoai Lâm Đồng ra mắt Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Đạ Huoai

Kim Hảo (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa

Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa

120 đại biểu thiếu nhi Việt Nam-Lào-Campuchia đã tham dự Liên hoan thiếu nhi 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ 8, năm 2026 với chủ đề “Vòng tay bè bạn”, khai mạc sáng 28/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Kêu gọi người Việt ở nước ngoài cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ

Kêu gọi người Việt ở nước ngoài cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ Việt Nam về triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2027), Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang (Campuchia) đã ra thông báo kêu gọi cộng đồng người Việt cung cấp thông tin hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Tăng cường hợp tác giữa Hà Nội và các địa phương Campuchia

Tăng cường hợp tác giữa Hà Nội và các địa phương Campuchia

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân, hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia vào năm 2027.

Các tin bài khác

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Ngày 6/8, Triển lãm "Đan kết hữu nghị: Tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan" khai mạc tại Hà Nội, giới thiệu trang phục truyền thống và những điểm gần gũi về văn hóa giữa hai nước. Sự kiện cũng nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân trong chặng đường nửa thế kỷ quan hệ song phương.
Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển

Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển

Sáng ngày 5/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trên cả nước và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Khai mạc chuỗi hoạt động "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tổng Tư lệnh Fidel Castro: Nghĩa tình son sắt đặc biệt"

Khai mạc chuỗi hoạt động "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tổng Tư lệnh Fidel Castro: Nghĩa tình son sắt đặc biệt"

Ngày 4/8, tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (Hà Nội) khai mạc chuỗi hoạt động chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tổng Tư lệnh Fidel Castro: Nghĩa tình son sắt đặc biệt" nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh lãnh tụ Cách mạng Cuba. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức.
45 học sinh Nhật Bản đến Hà Nội trải nghiệm văn hóa Việt

45 học sinh Nhật Bản đến Hà Nội trải nghiệm văn hóa Việt

Chiều 4/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức đón đoàn giáo viên, học sinh các trường trung học phổ thông tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) đến học tập, tìm hiểu văn hóa, phong tục tập quán Việt Nam.

Đọc nhiều

Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển

Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển

Sáng ngày 5/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trên cả nước và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Ngày 6/8, Triển lãm "Đan kết hữu nghị: Tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan" khai mạc tại Hà Nội, giới thiệu trang phục truyền thống và những điểm gần gũi về văn hóa giữa hai nước. Sự kiện cũng nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân trong chặng đường nửa thế kỷ quan hệ song phương.
Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ cần chuyển mạnh từ kết nối sang kiến tạo phát triển, từ ký kết sang tổ chức thực hiện, từ huy động nguồn lực bên ngoài sang hình thành năng lực nội sinh, qua đó góp phần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển đất nước.
Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác đào tạo cán bộ, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ

Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác đào tạo cán bộ, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ

Trong chuyến thăm chính thức Lào ngày 5/8, lãnh đạo quân đội hai nước khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp về công tác Đảng, công tác chính trị, đào tạo cán bộ, quản lý biên giới và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động