“Buông lỏng giáo dục sư phạm quá lâu rồi, phải cải cách thôi!”
Đào tạo giáo viên quá dễ dàng
Ông Bùi Văn Quân, Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Đô cho biết: dù có cố găng tăng số lượng học sinh, đến năm 2020 chúng ta vẫn thừa khoảng 70.000 cử nhân sư phạm. Cụ thể, bậc tiểu học thừa 41.000; trung học cơ sở 12.200 và 16.900 với bậc THPT.
Trao đổi với phóng viên báo Thời Đại, ông Trần Xuân Hòa, Trưởng phòng Đào tạo, trường CĐSPTƯ cho biết: “Thực tế hiện nay chúng ta đã đưa ra nhiều giải pháp, nhưng vẫn còn quá nhiều trường, nhiều loại hình đào tạo giáo viên, cả ở các cơ sở đào tạo dân lập, tư thục, đua nhau mở các lớp đào tạo nghiệp vụ sư phạm.
Có thể nói, đào tạo giáo viên ở Việt Nam hiện nay quá dễ dàng. Với tư cách là người làm trong ngành giáo dục, tôi không chấp nhận sự dễ dãi khi đào tạo giáo viên như thế được, ông Hòa nói.
Giờ đây, việc đào tạo giáo viên đang trở thành “miếng bánh ngọt” béo bở. Bởi nó đem lại nguồn thu đáng kể cho nhiều cơ sở đào tạo đội lốt “trồng người”. Tình trạng đào tạo tràn lan như vậy cũng là một trong những nguyên nhân khiến nền giáo dục đi xuống. Vì thế, chúng ta cần phải rà soát và có biện pháp xử lý cứng rắn.
|
Một tiết học ngoại khóa của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương
Thạc sỹ Phạm Tiến Thành, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, trường CĐSP TƯ, cho biết: “Là cơ sở đào tạo chất lượng và trọng điểm về giáo viên sư phạm, chúng tôi rất bức xúc về việc các trường đào tạo tràn lan, dẫn đến sự dư thừa những cử nhân được đào tạo bài bản và chất lượng”.
Do đó, đã đến lúc chúng ta phải có những quy hoạch cụ thể, phê duyệt sát với ngành nghề đào tạo để đáp ứng đúng nhu cầu cho xã hội, ông Thành đề xuất.
Phải cải cách thôi!
Hiện nay, Bộ GD&ĐT chỉ quản lý 10 trường đào tạo sư phạm, tương đương khoảng 10% cơ sở đào tạo sư phạm trong cả nước. Còn lại các trường là do địa phương hoặc các bộ, ngành khác quản lý, nên việc khống chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chỉ tiêu, hay những biện pháp hành chính để hạn chế số lượng đào tạo giáo viên gặp rất nhiều khó khăn.
Đối với các trường của Bộ GD&ĐT, ngoài việc giảm chỉ tiêu tuyển sinh, bộ còn tạm dừng đào tạo giáo viên hệ đào tạo từ xa; dừng việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngoài ngành.
Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Vụ trưởng vụ Kế hoạch tài chính, Bộ GD&ĐT cho rằng: “Việc nhiều trường mở ra tràn lan dẫn đến việc “đẻ” ra quá nhiều sinh viên. Trong khi đó, bộ chỉ làm nhiệm vụ kiểm tra, xác định chỉ tiêu có phù hợp không, chứ không có quyền can thiệp sâu vào việc xác chỉ tiêu sư phạm ở những cơ sở ngoài bộ quản lý”.
Từ thực tế đó, ông Trần Xuân Hòa đề xuất: “chúng ta phải mạnh mẽ hơn nữa trong việc cải cách giáo dục, đặc biệt là các ngành đào tạo sư phạm. Bộ GD&ĐT cần quy hoạch lại hệ thống các trường sư phạm. Trong đó cần chú trọng việc nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ở các trường đại học địa phương; đổi mới tư duy đội ngũ giảng dạy, với những phương pháp tiên tiến; xây dựng giáo án mở để sinh viên tiếp cận được những thực tế của nhu cầu xã hội.
Trao đổi với phóng viên báo Thời Đại, PGS.TS Hà Thanh Toán, Đại học Sư phạm 1 cho biết: ngoài việc duy trì tốt việc miễn học phí cho sinh viên sư phạm, cần phải có nhiều chính sách đãi ngộ như ở nhà công vụ; tăng lương cho giáo viên; cải cách phương pháp đào tạo ở các trường sư phạm.
“Hiện giáo dục được coi là quốc sách hàng đầu, nên chúng ta phải chú trọng vào ngành này cho xứng đáng, đừng buông lỏng, buông xuôi. Chúng ta đã buông lỏng giáo dục sư phạm quá lâu rồi, giờ phải cải cách thôi”, PGS Toán nói.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Tết Việt - nơi những "người bạn phương xa" tìm thấy cảm giác thuộc về
“Mời Bác về ăn Tết” - Nét đẹp văn hóa tri ân nơi Đất Mũi-Cà Mau
Vì sao chén nước dâng cúng luôn hiện diện trên bàn thờ gia tiên?
Mời ông bà về ăn Tết
Đọc nhiều
Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên
Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ
TP.Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2026 – 2028
Lưu học sinh Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền tại Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




