Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
15:17 | 03/08/2017 GMT+7

Bức tranh kinh doanh BĐS Quý 2: Trong khi hàng loạt doanh nghiệp báo lỗ lớn thì nhiều đại gia tiếp tục lãi to

aa
Đã có nhiều doanh nghiệp địa ốc đang niêm yết công bố báo cáo tài chính quý 2/2017, theo đó đã lộ diện nhiều cái tên có mức lỗ lớn còn các "ông lớn", đại gia BĐS vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt.

Sau khi trải qua thời khủng hoảng, thị trường BĐS phân hóa khá mạnh. Nhiều doanh nghiệp có tên tuổi trong làng địa ốc ngã ngựa nhưng đó cũng là cơ hội của nhiều tập đoàn BĐS lớn, có tiềm lực phất lên mạnh mẽ. Quá trình thị trường phục hồi đã giúp nhiều đại gia địa ốc đang niêm yết trên sàn chứng khoán đạt được kết quả kinh doanh khả quan, ngược lại một số doanh nghiệp lại lún sâu vào khó khăn với những khoản lỗ lớn.

Điển hình như công ty CP Kinh doanh & Phát triển Bình Dương (TDC) trong quý 2 này ghi nhận con số lỗ nặng nhất trong hơn 7 năm qua, với hơn 62 tỷ đồng. Cụ thể, doanh thu thuần TDC gần 184 tỷ đồng, giảm 27% so cùng kỳ năm trước, kéo theo đó là lãi gộp giảm 17%, còn hơn 34 tỷ đồng.

Theo thuyết minh trong báo cáo tài chính, TDC phải gánh chi phí lãi vay đột biến lên đến gần 68 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so cùng kỳ năm trước. Cùng với đó chi phí bán hàng cũng tăng 35%, ở mức gần 21 tỷ đồng. Do đó, công ty này ghi nhận lỗ gần 62,5 tỷ đồng trong quý 2/2017, số lỗ lớn nhất kể từ quý 4/2009. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, TDC đạt doanh thu 362 tỷ đồng và lỗ hơn 77 tỷ đồng.

Cũng trong quý 2/2017, công ty CP Địa ốc Dầu khí (PVL) báo lỗ gần 2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 623,8 triệu đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, PVL đạt doanh thu 135 triệu đồng và thua lỗ hơn 4 tỷ đồng. Về hoạt động đầu tư dự án, PVL cho biết năm 2017 Công ty sẽ hoàn thành, bàn giao và hạch toán doanh thu cùng lợi nhuận tại dự án Linh Tây Tower.

Đồng thời, PVL cũng sẽ đôn đốc triển khai đầu tư tại dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ văn hóa thể thao và văn phòng tại một phần lô đất CV4.4. Dự kiến năm 2017 Công ty sẽ hoàn thành công tác xin phép phê duyệt cũng như xin cấp giấy phép đầu tư dự án. Giá trị đầu tư năm 2017 dự kiến đạt gần 12 tỷ đồng.

Mặc dù doanh thu thuần tăng gấp 2,7 lần cùng kỳ nhưng chi phí bán hàng tăng đột biến gấp 45 lần cùng kỳ khiến tập đoàn Hà Đô (HDG) lỗ ròng hơn 27 tỷ đồng trong quý 2 này. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, HDG lỗ 26,7 tỷ đồng, cao hơn mức lỗ 4 tỷ của cùng kỳ 2016. Riêng công ty mẹ HDG cũng chịu lỗ tới hơn 100 tỷ đồng trong quý 2/2017.

Được biết, năm 2017, HDG đặt mục tiêu tổng doanh thu 2.812 tỷ đồng, tăng 40% so với thực hiện 2016. Lợi nhuận sau thuế dự kiến khoảng 244,7 tỷ đồng, giảm nhẹ so với kết quả 2016. So với tình hình thực tại, 6 tháng đầu năm đã qua nhưng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trong năm của doanh nghiệp này vẫn còn khá xa.

Một trường hợp khác, kết thúc quý 2/2017, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT) ghi nhận doanh thu tăng 41% lên mức 55 tỷ đồng. Theo thuyết minh trong báo cáo tài chính, do phải trích lập dự phòng 248 tỷ khiến công ty phải báo lỗ đến 296 tỷ đồng, trong khi quý 2/2016 có lãi 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo lý giải của NVT, khoản lỗ trên còn xuất phát từ các nguyên nhân như: Chi phí tài chính tăng do công ty thanh lý khoản góp vốn và cho vay tại công ty liên kết là Công ty Danh Việt lỗ gần 19 tỷ đồng; Lập dự phòng cho khoản đầu tư khác vào Công ty Tân Phú 10 tỷ đồng; Chi phí lãi vay tăng khoảng 2 tỷ do lãi suất tăng; Ngừng trích lãi cho vay các khoản phải thu Công ty Tân Phú do ước tính không thu hồi đủ nợ gốc dẫn đến giảm doanh thu tài chính khoảng 9 tỷ đồng...

Cũng nằm trong danh sách báo lỗ thời điểm này, báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017 của công ty CP Bất động sản Exim (Eximland) cho thấy doanh thu đạt được là 36 tỷ đồng, nhưng khoản lỗ lại lên đến 4,3 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm nay Eximland đã lỗ đến 8,3 tỷ đồng. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp này không thuyết minh nguyên nhân vì sao có các khoản lỗ trên! Trong khi đó, trong năm 2017, Eximland đặt kế hoạch doanh thu 75 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 22,4 tỷ đồng.

Trái ngược với tình hình kinh doanh bết bát của những doanh nghiệp trên, nhiều "ông lớn" và đại gia địa ốc vẫn duy trì hoạt động kinh doanh khả quan và đà tăng trưởng tốt, mặc dù theo nhiều nhận định cho thấy thị trường địa ốc trong nước còn nhiều khó khăn, tốc độ bán hàng đang chững lại.

Chẳng hạn kết thúc quý 2/2017, Tập đoàn Vingroup (VIC) ghi nhận 19.538 tỷ đồng doanh thu và 1.891 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn đạt 1.017 tỷ đồng. Báo cáo tài chính của "ông lớn" Novaland (NVL) cho thấy doanh thu thuần của công ty đạt hơn 1.442 tỷ đồng giảm khoảng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên, tập đoàn này vẫn báo lãi hơn 432 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt hơn 841 tỷ đồng lợi nhuận.

Một công ty khác là Công ty Nhà Khang Điền (KDH) quý 2/2017 đạt gần 1.150 tỷ đồng, tăng 68% so cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu từ bất động sản chiếm đến 98%, đạt 1.132 tỷ đồng. Biên lãi gộp trong quý 2/2017 của KDH đạt hơn 28%, giảm đáng kể so với con số 37% trong quý 2/2016. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, KDH đạt doanh thu 1.790 tỷ đồng, tăng 43% so cùng kỳ, lãi ròng đạt 233 tỷ đồng, tăng 16% và thực hiện 47% chỉ tiêu kế hoạch lãi cả năm 2017.

Báo cáo tài chính hợp nhất của CEO Group, cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2017, lợi nhuận sau thuế đạt 116,5 tỷ, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 42% kế hoạch năm.

Theo đánh giá của Hiệp hội BĐS Việt Nam, các doanh nghiệp đang phải thay đổi chiến lược kinh doanh hoặc chuyển hướng vào phân khúc nhà ở có nhu cầu thật, cộng với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng tiện ích cho từng cư dân... nên gia tăng tính thanh khoản, giảm lượng hàng tồn kho hiện tại.

Nguyên Minh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động