Bóng đá là cây cầu kết nối nhân dân Việt Nam và CHLB Đức

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Đó chính là nhận định của ông Peer Naubert – Giám đốc marketing Bundesliga International tại Lễ ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Giải vô địch bóng đá quốc gia Đức (Bundesliga) ngày 26/2 tại Hà Nội.
aa
Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đức
"Berlin rực sáng" - mở màn chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Đức

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quốc Tuấn – Chủ tịch VFF nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và CHLB Đức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2025.

Bóng đá là cây cầu kết nối nhân dân Việt Nam và CHLB Đức
Quang cảnh buổi kí kết. Ảnh: Cục HTQT, Bộ VH-TT&DL

Với những nội dung quan trọng như hợp tác phát triển bóng đá trẻ, bóng đá nữ, trao đổi chuyên môn và y học bóng đá, hợp tác tổ chức các hội nghị, hội thảo, trao đổi đoàn giữa Việt Nam và CHLB Đức… Chủ tịch Trần Quốc Tuấn tin tưởng Bản Ghi nhớ hợp tác giữa VFF và Bundesliga đến năm 2028 sẽ tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của bóng đá Việt Nam, đánh dấu bước tiến đáng kể trong mối quan hệ hợp tác giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá CHLB Đức – một trong những nền bóng đá hàng đầu thế giới, với tính chuyên nghiệp cao, hệ thống đào tạo cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ trẻ rất phát triển.

Đồng thời, ông Trần Quốc Tuấn khẳng định việc ký kết Bản Ghi nhớ với Bundesliga nằm trong chiến lược của VFF và Bóng đá Việt Nam trong quá trình mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu kinh nghiệm, bài học thực tiễn từ các nền bóng đá hàng đầu trên thế giới, góp phần phát triển bóng đá trong nước.

Đặc biệt, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tin tưởng việc tăng cường hợp tác với Bundesliga sẽ tiếp tục thúc đẩy, nhân rộng các chương trình, dự án hiệu quả đã thực hiện hiệu quả trước đây như dự án “Vườn ươm tài năng bóng đá trẻ Việt Nam tại CHLB Đức” năm 2022, trong đó đội tuyển bóng đá U17 nam quốc gia đã có điều kiện tập huấn, thi đấu giao hữu tại CHLB Đức với nhiều CLB bóng đá nổi tiếng như Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, 1. FC Köln and Borussia Mönchengladbach, đồng thời hai Bên có điều kiện trao đổi, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong việc phát triển bóng đá nói chung và tài năng trẻ bóng đá nói riêng.

Đồng thời, tháng 6/2023, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có chương trình tập huấn thành công tại CHLB Đức, chuẩn bị hiệu quả cho Giải vô địch bóng đá nữ thế giới năm 2023 tổ chức tại Australia và New Zealand.

Bóng đá là cây cầu kết nối nhân dân Việt Nam và CHLB Đức
Các đại biểu chụp ảnh tại sự kiện. Ảnh: Cục HTQT, Bộ VH-TT&DL

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Peer Naubert – Giám đốc marketing Bundesliga International nhận định chính tình yêu, niềm tin, sự đam mê cháy bỏng với bóng đá chính là cây cầu kết nối giữa nhân dân Việt Nam và CHLB Đức, cũng như mở ra các hoạt động hợp tác tốt đẹp giữa VFF và Bundesliga trong thời gian vừa qua.

Ông Peer Naubert tin tưởng Bản Ghi nhớ hợp tác giữa VFF và Bundesliga đến năm 2028 sẽ góp phần phát huy hơn nữa hợp tác chuyên môn giữa hai Bên, góp phần phát triển Bóng đá Việt Nam trên tất cả các cấp độ, nâng cao vị thế Bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời hy vọng người dân Việt Nam, đặc biệt là các cổ động viên bóng đá sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ Bundesliga trong thời gian sắp tới.

Phát biểu tại buổi Lễ, bà Helga Margarete Barth – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHLB Đức tại Việt Nam khẳng định Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Giải vô địch bóng đá quốc gia Đức (Bundesliga) không chỉ là một thỏa thuận chuyên ngành về thể thao mà còn là minh chứng quan trọng thể hiện quan hệ hữu nghị, hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và CHLB Đức, đặc biệt trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2025.

Đại sứ Helga Margarete Barth tin tưởng môn bóng đá – với tinh thần thể thao chân chính, cao thượng, tính tự cường, phấn đấu để đạt những kết quả xuất sắc sẽ tiếp tục phát huy vai trò, sự kết nối giữa nhân dân hai nước, đóng góp cho sự phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực khác như thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa, du lịch…

Trung tâm Thương mại Đồng Xuân: Cầu nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Đức Trung tâm Thương mại Đồng Xuân: Cầu nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Đức
Du khách Đức nhận lại tài sản, giấy tờ bị đánh rơi tại Lai Châu Du khách Đức nhận lại tài sản, giấy tờ bị đánh rơi tại Lai Châu

Khang Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, diễn ra ngày 14/9 tại Hà Nội.
Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ngày 14/9 tại Hà Nội, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn đối ngoại nhân dân. Các ý kiến đi vào những cách làm cụ thể: gây dựng tin cậy ở khu vực biên giới, khai thác thế mạnh của tổ chức và địa phương, kết nối nguồn lực, chăm lo lực lượng kế cận và coi hiệu quả thực chất là thước đo.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...