Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang: Đấu tranh quyết liệt với buôn lậu, gian lận thương mại

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
TĐO- Với tinh thần luôn chủ động, ý chí quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang đang ngày đêm vững vàng nơi tuyến đầu biên giới, đấu tranh phòng chống có hiệu quả với các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, mở rộng giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế quốc tế, xây dựng tuyến biên giới An Giang luôn hòa bình, ổn định và phát triển.
aa

Đối tượng có trăm phương, ngàn kế

Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng BĐBP An Giang cho biết: “Năm 2018, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới tỉnh An Giang vẫn diễn biến phức tạp với những phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, đa dạng, thay đổi nhanh theo tình hình.

Phía ngoại biên đối diện vẫn tồn tại 26 kho hàng chứa hàng hóa để buôn bán, vận chuyển vào Việt Nam, trong đó tập trung chủ yếu là: đường cát, thuốc lá; rượu, bia; đồ điện tử, mỹ phẩm …

Thời gian gần đây (từ 01/10/2018 đến nay) xuất hiện tình trạng vận chuyển phế liệu nhập lậu trái phép từ Campuchia vào Việt Nam qua địa bàn biên giới tỉnh An Giang”.

bo doi bien phong tinh an giang dau tranh quyet liet voi buon lau gian lan thuong mai

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh An Giang phòng chống có hiệu quả với buôn lậu, gian lận thương mại

Các đối tượng buôn lậu có nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, liều lĩnh. Chúng cấu kết, móc nối với nhau hình thành đường dây, tổ chức trong địa bàn khu vực biên giới và nội địa; tổ chức các đầu nậu, đường dây vận chuyển chuyên nghiệp, khép kín gồm nhiều bộ phận: các đối tượng vận chuyển, đai vác; canh coi đường...

Hàng hóa được tập kết sát biên giới, khi có thời cơ các đối tượng dùng phương tiện vỏ lãi, xuồng cao tốc hoặc xé lẻ thuê người đai vác vận chuyển hàng lậu qua biên giới vào mọi thời điểm ở mọi nơi gây khó khăn cho lực lượng chống buôn lậu trong công tác ngăn chặn, đánh bắt.

Các đối tượng buôn lậu không hoạt động ồ ạt mà chuyển sang vận chuyển nhỏ lẻ và ngụy trang, cất giấu rất tinh vi, vận chuyển hàng với số lượng vừa phải, khi bị bắt giữ chưa đủ yếu tố để khởi tố. Chúng tổ chức người theo dõi, giám sát hoạt động của lực lượng chống buôn lậu ngay tại Đồn, Trạm, chốt Biên phòng để thông báo cho đối tượng buôn lậu đối phó, né tránh; thường xuyên thay đổi tuyến đường, địa điểm tập kết, phương tiện giao nhận hàng.

Đặc biệt quá trình hoạt động các đối tượng chủ đầu nậu tính toán rất chặt chẽ, gắn trách nhiệm bồi thường hàng lậu đối với người đai vác, vận chuyển thuê; nên khi bị bắt giữ hàng hóa các đối tượng thường lôi kéo người thân, phụ nữ, thanh niên, trẻ em để cướp giật lại hàng, chống người thi hành công vụ... Đối tượng chủ đầu nậu không trực tiếp thực hiện mà chỉ đạo các đối tượng từ xa bằng điện thoại di động nên rất khó bị bắt giữ.

bo doi bien phong tinh an giang dau tranh quyet liet voi buon lau gian lan thuong mai

Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Vĩnh Ngươn kiểm đếm tang vật vụ buôn lậu thuốc lá

Ngoài các thủ đoạn nêu trên, đối tượng buôn lậu còn lợi dụng quay vòng hóa đơn mua hàng tịch thu; các bộ hồ sơ bán hàng phát mãi, để hợp thức hóa đường cát nhập lậu. Ngoài ra, tại một số địa bàn trên tuyến biên giới hình thành cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh đường phèn; các đối tượng vận chuyển từ biên giới đưa thẳng vào các cơ sở sản xuất đường phèn sơ chế, sau đó thay đổi bao bì vận chuyển sâu vào nội địa tiêu thụ.

Đối với các đối tượng buôn lậu thuốc lá điếu, khi đã vận chuyển qua biên giới các đầu nậu tổ chức nhiều đường dây theo từng tuyến đường, mỗi tốp vận chuyển từ 05 – 07 xe, chạy với tốc độ cao vận chuyển sâu vào nội địa hoặc lợi dụng cất giấu trong xe khách; xe tải; xe du lịch, xe Honda; xuồng ghe chở hàng hóa đưa vào nội địa tiêu thụ.

Đối với các đối tượng buôn lậu các mặt hàng mỹ phẩm; dược phẩm; rượu ngoại; đồ điện tử, điện lạnh; gỗ; vàng; ngoại tệ…Các đối tượng chủ đầu nậu thuê người đai vác, vận chuyển, tổ chức theo dõi lực lượng của ta và coi đường rất chặt chẽ.

Thời gian gần đây, trên địa bàn biên giới tỉnh An Giang xuất hiện tình trạng vận chuyển trái phép phế liệu nhập lậu; do các lực lượng tập trung đấu tranh ngăn chặn quyết liệt nên chúng chuyển qua vận chuyển nhỏ lẻ qua biên giới, đưa vào các cơ sở thu mua phế liệu để hợp thức hóa hàng lậu.

"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn"

Theo Đại tá Phan Minh Huyền, Trưởng phòng Phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm, BĐBP tỉnh An Giang: “Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới “nóng” lên, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tăng cường lực lượng cho Đồn để tổ chức chốt chặn, phát hiện, đánh bắt buôn lậu. Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị xác định rõ tinh thần, trách nhiệm, độc lập hoặc phối hợp với các lực lượng kiên quyết ngăn chặn, đánh bắt, bắt không được thì phải ngăn chặn cho được”.

bo doi bien phong tinh an giang dau tranh quyet liet voi buon lau gian lan thuong mai

Cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Long Bình vận chuyển đường cát nhập lậu vào kho tạm giữ

Những vấn đề khó khăn đặt ra trong công tác phòng chống các loại tội phạm của BĐBP tỉnh An Giang là tuyến biên giới dài, địa hình đồng bằng bằng phẳng có nhiều đường mòn, kênh rạch và sông biên giới (trên 13 km), trong khi lực lượng còn mỏng, thiếu so với biên chế nên có lúc, có nơi chưa kiểm soát chặt chẽ hết địa bàn; tội phạm và các đối tượng lợi dụng tiến hành hoạt động vi phạm pháp luật. Một số trang bị kỹ thuật đã cũ không phát huy được hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Trình độ nhận thức của một số người dân ở khu vực biên giới còn thấp, chưa tự giác tham gia tố giác tội phạm, dễ bị các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ tham gia, tiếp tay cho hoạt động của các loại tội phạm. Đa số đối tượng vi phạm là người dân hai bên biên giới, thu nhập thấp, kinh tế khó khăn, đối tượng vi phạm là người nội địa được các chủ đầu nậu thuê vận chuyển, khi bị bắt giữ, xử lý, phần lớn không có tiền nộp phạt, không chấp hành được quyết định xử phạt, không thực hiện được biện pháp cưỡng chế.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm luôn phải đối mặt với nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo quyệt, liều lĩnh của các đối tượng phạm tội… Tuy nhiên, trong năm qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh An Giang đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh ngăn chặn, triệt phá các tụ điểm, đường dây tội phạm trên tuyến biên giới của tỉnh, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới, tạo môi trường ổn định để tỉnh phát triển kinh tế,văn hóa, xã hội… mở rộng giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế Quốc tế.

Đối với tội phạm ma túy, BĐBP tỉnh An Giang đã đấu tranh kết thúc 01 chuyên án và 02 vụ án bắt 03 đối tượng, tang vật thu giữ 26,18 kg cần sa; 0,06g Hêrôin; 3,7597 gram ma túy đá; 01 xe máy (đã qua sử dụng). Hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố 01 vụ/ 01 đối tượng; bàn giao Công an địa phương xử lý 01 vụ/ 01 đối tượng. Đơn vị phối hợp với các lực lượng khác bắt 03 vụ/ 04 đối tượng, tang vật thu giữ 33,2 kg hoa, lá, quả, cây cần sa; 150 gram ma túy đá; 350 USD; 27.370.000 đồng; 01 xe ô tô; 01 xe máy (đã qua sử dụng).

Trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, BĐBP tỉnh An Giang phối hợp với Công an, Hải quan và chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân không tham gia tiếp tay cho buôn lậu, thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế tình hình buôn lậu qua biên giới. Trong năm 2018, BĐBP tỉnh độc lập bắt 179 vụ/ 35 đối tượng, trị giá hàng hóa hơn 4,5 tỷ đồng. Đơn vị phối hợp với các lực lượng khác bắt 08 vụ/14 đối tượng, trị giá hàng hóa khoảng 2,6 tỷ đồng.

Đạt được thành tích đó là nhờ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, thực tế địa bàn, xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Thành quả đó còn nhờ sự đoàn kết trong nội bộ đơn vị, tình đoàn kết quân dân, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trên khu vực biên giới.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong công tác phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh triệt phá các loại tội phạm, trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, tập trung thực hiện toàn diện, có chiều sâu các biện pháp nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới trong mọi tình huống.

Chiến Khu

Nguồn:

Tin bài khác

Chuyến thăm LB Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác song phương

Chuyến thăm LB Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác song phương

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, ngày 8/9, tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Ngày 8/9 tại Hà Nội, GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trực tiếp trao Huy hiệu tại buổi lễ.
Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản: Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất

Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản: Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các địa phương, doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Nhật Bản phát huy vai trò tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo, thay đổi tư duy và phương thức hợp tác...
Chủ tịch Quốc hội: Thúc đẩy hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội: Thúc đẩy hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước quan tâm hơn nữa đến cộng đồng người Hàn Quốc ở Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc; thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...