Bí thư Đinh La Thăng: Các bộ phối hợp tốt sao người dân vẫn ăn... bẩn?

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Dẫn lại lời các bộ, ngành tự đánh giá phối hợp tốt trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đặt ra câu hỏi, vậy vì sao người dân vẫn phải... ăn bẩn.
aa

bi thu dinh la thang cac bo phoi hop tot sao nguoi dan van an ban

“Phối hợp tốt nhưng mọi người cứ phải ăn bẩn thì không thể chấp nhận được”.

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ sáng 26/3, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đã được đưa ra mổ xẻ.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát phân trần: “Có thể một số cán bộ không nắm rõ thông tin nói rằng dường như các bộ không phối hợp với nhau, toàn đổ lỗi cho nhau, việc đó hoàn toàn không có. Chúng tôi phối hợp hết sức chặt chẽ, nhịp nhàng, chặn đứng nguồn cung cấp từ bên ngoài”.

Ông Phát thông tin đã kiểm tra hơn 200 mẫu tại tất cả nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, kết quả cho thấy không còn mẫu nào có chất cấm. “Chỉ còn lén lút một số đại lý đưa cho trang trại hoặc hộ gia đình nhỏ. Tôi đã chỉ đạo kiểm tra toàn bộ, giám sát trang trại và lò mổ. Nếu bắt được, có nhiễm chất cấm thì lập tức tiêu hủy cả đàn lợn”, lãnh đạo ngành nông nghiệp nói.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thông tin thêm, Bộ Y tế và Nông nghiệp đã phối hợp không cho nhập chất cấm. “Khi kiểm tra thì chỉ phát hiện có 4 công ty và đã rút giấy phép, chuyển cơ quan điều tra”, bà Tiến nói.

Lãnh đạo ngành Y tế cho hay, luật mới đưa chất cấm vào danh mục thuốc bị kiểm soát đặc biệt, nhưng vẫn phải truyền thông để nhân dân không hiểu nhầm. “Ung thư không chỉ vì vệ sinh thực phẩm không đảm bảo mà rất nhiều yếu tố như di truyền…”, Bộ trưởng Y tế nói.

Bí thư TP HCM Đinh La Thăng đề xuất thành lập cơ quan chuyên trách của thành phố chịu trách nhiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: Giang Huy.

Không đồng tình với phát biểu của 2 bộ trưởng, Bí thư TP HCM Đinh La Thăng thẳng thắn nói: “Thưa anh Phát và chị Tiến, anh chị nói rằng các bộ phối hợp với nhau rất tốt, nhưng dân bây giờ vẫn ăn bẩn thì tốt cái gì? Nói thế không được. Nói thế thì tức là bảo dân cứ tạm thời ăn bẩn đi, chúng tôi còn phải có lộ trình à? Cần phải có biện pháp rất nhanh”.

Bí thư Thăng đề xuất cho TP HCM thí điểm thành lập cơ quan trực thuộc UBND thành phố để đảm nhiệm vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Biên chế của đơn vị mới này sẽ lấy từ các sở, ban, ngành. Khi đã có một đầu mối thì sẽ quy trách nhiệm “từng khâu, từng đoạn” nếu không làm tốt.

“An toàn vệ sinh thực phẩm phải làm quyết liệt. Không thể để tất cả phối hợp tốt nhưng mọi người, và bản thân cứ phải ăn bẩn. Điều đó không thể chấp nhận được”, ông Thắng nhắc lại quan điểm.

Theo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề liên quan đến tính mạng, sức khỏe của người dân, toàn xã hội quan tâm. “Đây không chỉ là vấn đề thực thi pháp luật, điều hành của các cấp mà còn là minh chứng của xuống cấp đạo đức xã hội”, ông Đam nói.

Phó thủ tướng Đam cho rằng “không thích nói đến việc phối hợp”, cứ làm đúng chức năng của từng bộ, từng ngành, từng cấp là sẽ phối hợp được một cách tự nhiên. Phải khắc phục tình trạng cứ động đến cái gì thì một là đổ lỗi cho nhau, hoặc nói là không phối hợp, hoặc do vấn đề liên ngành là không đúng.

Phản hồi ý kiến của Bí thư TP HCM, Phó thủ tướng Đam cho rằng, văn bản có gì vướng thì trên bộ sẽ điều chỉnh, còn trên địa bàn là trách nhiệm chủ tịch thành phố.

“Các đồng chí dùng cơ quan chuyên môn nào là toàn quyền, không vướng gì cả. Tôi đề nghị giao chủ động cho thành phố, nhưng phải rạch ròi, không phải là tất cả do bộ hay do chồng chéo là không đúng. Quan trọng là khâu tổ chức, phải làm liên tục, không có từng đợt rồi nguội. Trước hết phải đẩy mạnh giám sát thanh tra kiểm tra, xử lý thật nghiêm”, ông Đam nói.

Cũng theo Phó thủ tướng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Y tế nói “không phải cái nào cũng bẩn” nhưng người dân không thể phân biệt được đâu là thực phẩm an toàn. Do đó nhà nước phải phải có trách nhiệm đo lường, dán nhãn người dân mới có lòng tin.

“Quan trọng là phải vận động toàn xã hội nhận thức được vấn đề thực sự nghiêm trọng, không chỉ là pháp luật mà là đạo đức, đấu tranh với những kẻ ích kỷ hại người”, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Không thể đổ cho người dân

Nhấn mạnh lại ý kiến Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã nêu là đúng nhưng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, cần phải làm rạch ròi. Điều quan trọng theo Phó Thủ tướng là khâu tổ chức.

"Đã tổ chức là phải làm liên tục chứ không làm thành đợt xong rồi nguội, đã làm phải làm thật," Phó Thủ tướng yêu cầu.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ kiểm điểm sâu sắc xem đã làm hết trách nhiệm hay chưa. Theo ông, báo cáo của ngành y tế và nông nghiệp cho rằng, không phải tất cả rau thịt đều bẩn nhưng Phó Thủ tướng đặt ra câu hỏi, người dân làm sao phân biệt bằng mắt thường được.

Phó Thủ tướng khẳng định, đây là trách nhiệm của Nhà nước và không thể đổ cho người dân.

"Địa phương phải quan tâm đầu tư trang thiết bị đo chuẩn, dán nhãn. Quan trọng nữa là phải vận động toàn xã hội nhận thức được, không chỉ chấp hành pháp luật mà là đạo đức, không thể vì mình hại người," Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Góp thêm ý kiến, ông Đinh La Thăng đề xuất tăng cường chế tài và tiền phạt nên dùng để đầu tư trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

"Ngân sách thiếu thì thiếu thật nhưng không thể dùng tiền phạt để cân đối ngân sách. Tôi đề nghị phạt nặng và để cho đầu tư đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm," ông Thăng lên tiếng.

Song song với chế tài, theo ông Thăng, cần quy trách nhiệm nặng khi có cơ quan đầu mối thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo TTXVN - VnExpress

Nguồn:

Tin bài khác

Thủ tướng: Đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học

Thủ tướng: Đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học

Theo Thủ tướng, năm học 2026-2027 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm học của sự đổi mới về tư duy, cách làm và chất lượng, hướng tới tạo chuyển biến, đột phá mạnh mẽ trong phát triển giáo dục.
Thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027

Thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư động viên, nhắn nhủ đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên. Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước:
Việt Nam – Nhật Bản tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ

Việt Nam – Nhật Bản tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ

Theo TTXVN, ngày 3/9, tại Nhà Quốc hội (Hà Nội), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp ông Saito Hiroaki, Hạ Nghị sĩ, Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Hạ viện Nhật Bản, cùng các nghị sĩ đại diện Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Liên minh Cải cách Trung dung Nhật Bản. Hai bên trao đổi về thúc đẩy hợp tác trong khoa học, công nghệ và đào tạo nhân lực.
Việt Nam – Sakha: đề cao hợp tác lao động và kết nối địa phương

Việt Nam – Sakha: đề cao hợp tác lao động và kết nối địa phương

Ngày 3/9, bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông EEF 2026 tại Vladivostok, Liên bang Nga, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã hội đàm với ông Aysen Sergeyevich Nikolayev, người đứng đầu Cộng hòa Sakha (Yakutia), nhằm trao đổi các hướng hợp tác mới giữa hai bên.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
[Infographic] Định hướng của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân

[Infographic] Định hướng của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân

Giai đoạn 2019 - 2026 đánh dấu bước phát triển mới về quan điểm, đường lối của Đảng đối với công tác đối ngoại, trong đó có đối ngoại nhân dân
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...