Trang chủ Văn hóa - Du lịch Khỏe đẹp
16:56 | 27/06/2023 GMT+7

Bệnh viện Chợ Rẫy chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch cho Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ

aa
Ngày 27/6, tại TP Cần Thơ diễn ra lễ khai trương và chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch của Bệnh viện Chợ Rẫy tại Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ.
Cần Thơ: “Chuyến xe ước mơ” mang niềm vui đến cho trẻ em nghèo Cần Thơ: “Chuyến xe ước mơ” mang niềm vui đến cho trẻ em nghèo
Cần Thơ: tập trung vào hợp tác văn hóa và hợp tác giáo dục với Canada Cần Thơ: tập trung vào hợp tác văn hóa và hợp tác giáo dục với Canada

Theo PGS.TS.BS Đàm Văn Cương, Giám đốc Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ, tim mạch can thiệp là những thủ thuật xâm lấn cần thiết để điều trị nhiều bệnh lý về tim mạch và ngày càng tiến bộ hơn nhờ những phát triển của khoa học - kỹ thuật y học. Đây là một kỹ thuật điều trị tiên tiến, xâm lấn tối thiểu, hiệu quả tối đa. Thời gian thực hiện thủ thuật thường kéo dài trong vòng 1 giờ và phần lớn bệnh nhân có thể về nhà sau 1 - 2 ngày tính từ khi kết thúc thủ thuật.

Bệnh viện Chợ Rẫy chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch cho Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ

Nghi thức khai trương và chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch của Bệnh viện Chợ rẫy tại Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ.

Kỹ thuật tim mạch can thiệp có thể thực hiện cấp cứu cho người bệnh nhồi máu cơ tim do tắc động mạch vành với khả năng thành công cao nếu bệnh nhân đến sớm và có thể thực hiện chương trình trên bệnh nhân bị bệnh mạch vành mạn tính khi mạch vành bị hẹp 1 phần, hẹp nhiều đoạn hoặc nhiều nhánh. Việc phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác và can thiệp đúng thời điểm là những yếu tố tiên quyết giúp việc điều trị thành công cho người bệnh.

Cũng theo PGS.TS.BS Đàm Văn Cương, hiện Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ đưa vào hoạt động phòng Can thiệp tim mạch DSA, đây là một bước tiến mới trong sự phát triển của Khoa Tim mạch - Can thiệp tim mạch nói riêng và toàn Bệnh viện nói chung. DSA (Digital Subtraction Angiography) là kỹ thuật chụp hệ thống mạch máu trong cơ thể và hỗ trợ những kỹ thuật xâm lấn tối thiểu điều trị từ trong lòng mạch máu mà không cần phải phẫu thuật mở xâm lấn. Đây được xem là thành tựu của khoa học y học hiện đại trong chẩn đoán, điều trị và can thiệp mạch máu và tim mạch.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cho rằng, việc khai trương và chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch của Bệnh viện Chợ Rẫy tại Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ hoàn toàn phù hợp với quy hoạch mạng lưới chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; trong đó, chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh sẽ được nâng cao, khắc phục tình trạng quả tải, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân sinh sống tại TP Cần Thơ và các tỉnh lân cận. Đồng thời, tạo điều kiện tăng cường hiệu quả cung cấp các dịch vụ y tế chất lượng, nâng cao năng lực quản lý và góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Bệnh viện Chợ Rẫy chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch cho Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ
Các đại biểu theo dõi ca bệnh lý cần can thiệp tim mạch được trực tuyến từ Phòng DSA Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ, do các bác sĩ và đội ngũ kỹ thuật của Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ cùng phối hợp thực hiện.

Trong khi đó, Thầy thuốc ưu tú.TS.BS.CKII Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - cho rằng, việc chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch của Bệnh viện Chợ Rẫy tại Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ chỉ là bước khởi đầu cho quá trình lâu dài về sau.

Theo TS.BS.CKII Nguyễn Tri Thức, để có bước khởi đầu này đã có nhiều buổi làm việc, nhiều buổi khảo sát được thực hiện và phía Bệnh viện Chợ Rẫy nhận thấy Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ có đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại, đặc biệt là có đầy đủ nhân lực, tay nghề, kiến thức để có thể triển khai một cách an toàn, hiệu quả kỹ thuật tim mạch can thiệp.

TS. BS.CKII Nguyễn Tri Thức kỳ vọng trong thời gian tới Khoa Tim mạch và Can thiệp tim mạch của bệnh viện sẽ là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của người dân Cần Thơ và các tỉnh miền Tây; đồng thời, đây sẽ là nơi đào tạo thế hệ trẻ tiếp nối các thế hệ đàn anh tiếp cận các kỹ thuật mới phục vụ người dân.

ĐH Nam Cần Thơ đạt xếp hạng đối sánh 4 sao tiêu chuẩn của UPM ĐH Nam Cần Thơ đạt xếp hạng đối sánh 4 sao tiêu chuẩn của UPM
Ngày 22/6, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức Lễ công bố chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục (chu kỳ 2) và xếp hạng đối sánh 4 sao UPM.
Cần Thơ: “Chuyến xe ước mơ” mang niềm vui đến cho trẻ em nghèo Cần Thơ: “Chuyến xe ước mơ” mang niềm vui đến cho trẻ em nghèo
Trong khuôn khổ Tháng Hành động Vì trẻ em năm 2023, ngày 23/6, tại Trường tiểu học Thường Thạnh (quận Cái Răng), Công đoàn ngành Giáo dục TP Cần Thơ đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Chuyến xe ước mơ - Gắn kết những yêu thương” cho các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo Cần Thơ làm việc với Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia Lãnh đạo Cần Thơ làm việc với Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia
Ngày 26/6, ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cùng đại diện các sở, ngành liên quan có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia do ông Sim Chy, Chủ tịch Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia, làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc với lãnh đạo TP nhằm thông tin về tình hình người gốc Việt tại Campuchia, đồng thời trao đổi một số nội dung liên quan đến việc hỗ trợ cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia.
Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ: tổ chức khám, tư vấn miễn phí các bệnh lý về dạ dày, gan

Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ: tổ chức khám, tư vấn miễn phí các bệnh lý về dạ dày, gan

Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ cho biết, để góp phần chăm sóc sức khỏe tốt cho người dân, giúp người dân tầm soát bệnh lý dạ dày, gan phát hiện sớm và điều trị bệnh kịp thời, từ ngày 1/4 - 30/4/2024 bệnh viện tổ chức khám, tư vấn miễn phí các bệnh lý về dạ dày, gan cho tất cả người dân.
Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Sáng 31/3, tại TP Cần Thơ, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình “Ngày hội mẹ bầu Phương Châu 2024 - Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn”.
Bệnh viện Đại học Leipzig (Đức) mong muốn hợp tác, hỗ trợ Cà Mau trong lĩnh vực y tế

Bệnh viện Đại học Leipzig (Đức) mong muốn hợp tác, hỗ trợ Cà Mau trong lĩnh vực y tế

Đoàn công tác phụ trách y tế thành phố Leipzig, Cộng hòa Liên bang Đức, do GS.TS Christoph Josten - Giám đốc Bệnh viện Đại học Leipzig - làm Trưởng đoàn vừa có chuyến khảo sát và làm việc với ngành y tế tỉnh Cà Mau.

Các tin bài khác

Bổ sung năng lượng ngay tức thì để giữ vững hiệu suất công việc

Bổ sung năng lượng ngay tức thì để giữ vững hiệu suất công việc

Để đảm bảo số lượng lẫn chất lượng công việc, việc duy trì năng lượng và sự tập trung liên tục là điều quan trọng. Bên cạnh nghỉ ngơi hợp lý, người lao động có thể sử dụng các sản phẩm bổ sung năng lượng, duy trì tỉnh táo ngay tức thì để không làm gián đoạn chất lượng công việc.
Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Những ngày cuối tháng 3, nhiều người trẻ đang tranh thủ tận hưởng những chuyến đi chơi xa để F5 cơ thể, refresh bản thân, xua tan căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống trước khi bước vào những ngày hè bận rộn.
Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Sáng 31/3, tại TP Cần Thơ, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình “Ngày hội mẹ bầu Phương Châu 2024 - Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn”.
Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Các bác sỹ của Viện Tim mạch Việt Nam vừa trình diễn thành công một trường hợp can thiệp động mạch vành phức tạp và được truyền hình trực tiếp sang Singapore - nơi đang diễn ra hội nghị khoa học lớn thế giới về tim mạch can thiệp.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động