Trang chủ Văn hóa - Du lịch Giải trí
19:50 | 26/01/2019 GMT+7

Báo chí nước ngoài ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc của tuyển Việt Nam

aa
Trong bài viết ngày 25/1, Fox Sports Asia đánh giá bóng đá Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc và rõ rệt, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng tương lai bóng đá Việt Nam sẽ rất xán lạn, dù "Những chiến binh Sao vàng" đã phải dừng chân ở vòng Tứ kết Asian Cup 2019.

Tuyển Việt Nam sẽ còn được nhắc nhiều trong tương lai

Tác giả bài viết - nhà báo Gabriel Tan nhấn mạnh có rất nhiều điều để nói về đội tuyển Việt Nam từ trước khi thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo tham dự Asian Cup 2019.

Đó là câu chuyện về một thế hệ trẻ lần đầu tiên thể hiện tiềm năng của mình khi giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018.

Đó là câu chuyện về Nguyễn Quang Hải, một ngôi sao mới nổi, đã tiếp tục chứng minh tài năng của bản thân và giúp đội U23 về đích ở hạng Tư chung cuộc ASIAD 2018. Đó là câu chuyện về một đội tuyển trẻ đã trưởng thành qua từng trận đấu để rồi giành được danh hiệu AFF Suzuki Cup lần đầu tiên sau 10 năm chờ đợi.

Và sau tất cả những câu chuyện ấy, đội tuyển Việt Nam đã có 3 tuần ghi dấu ấn hào hùng tại Asian Cup 2019 được tổ chức tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

bao chi nuoc ngoai ghi nhan su tien bo vuot bac cua tuyen viet nam

Trận tứ kết Asian Cup 2019 giữa Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) gặp Đội tuyển Nhật Bản. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN.

Tối 24/1, giấc mơ chinh phục đỉnh cao châu Á của thầy trò HLV Park Hang-seo đã kết thúc sau thất bại 0-1 trước "gã khổng lồ" Nhật Bản. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do Ritsu Doan thực hiện thành công trên chấm 11m, sau tình huống có sự can thiệp của công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR).

Đúng, dựa trên những gì đã thể hiện, Nhật Bản có lẽ vẫn là đội bóng vượt trội hơn so với Việt Nam. Họ đã tạo được những cơ hội rõ ràng và đã khiến hàng thủ Việt Nam gặp khó khăn. Tuy nhiên, trên bảng tỷ số, chưa bao giờ khoảng cách giữa một đội từng tham dự 6 kỳ World Cup và một đội mới chỉ tham dự Asian Cup lần thứ hai (không tính hai lần Việt Nam tham dự vào năm 1956 và 1960) lại gần như vậy.

Ở vòng bảng, "Những chiến binh Sao vàng" đã có chút may mắn khi giành vé vào vòng 1/8 với tư cách là một trong bốn đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất và họ chỉ hơn Liban ở chỉ số thẻ phạt. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang-seo xứng đáng nhận được lời khen bởi họ đã nằm ở một bảng đấu khó, bao gồm ứng cử viên vô địch Iran, đội từng vô địch năm 2007 Iraq, và Yemen. Đội tuyển Việt Nam đã gây bất ngờ khi hai lần vươn lên dẫn trước Iraq và chỉ chấp nhận thua cuộc trong những phút cuối trước cú đá phạt quá hay của Ali Adnan. Tiếp đó là trận thua tâm phục khẩu phục 0-2 trước Iran. Rồi "Những chiến binh Sao vàng" hoàn thành tốt công việc khi đánh bại Yemen với hai bàn không gỡ.

Ở vòng 1/8, đội tuyển Việt Nam đã có một màn trình diễn đầy bất ngờ trước Jordan. Sau khi bị đối thủ dẫn trước trong hiệp 1, các học trò của HLV Park Hang-seo chơi bùng nổ trong hiệp 2 và đã có bàn gỡ hòa nhờ công của Công Phượng. "Những chiến binh Sao vàng" đã đánh bại tất cả các tỷ lệ cược rồi giành chiến thắng 4-2 trong loạt sút luân lưu cân não.

Ở Tứ kết, với việc sở hữu những ngôi sao như Maya Yoshida, Yuya Osako và Yuto Nagatomo, đội bóng "Xứ Mặt Trời mọc" được đánh giá cao hơn đội tuyển Việt Nam rất nhiều. Nhưng trên thực tế, đó không phải một trận đấu dễ dàng với “Samurai Xanh” và họ phải trầy trật mới có được chiến thắng tối thiểu.

Theo nhà báo Gabriel Tan, khép lại hành trình thi đấu đầy vinh quang và tự hào tại ASIAN Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đã chứng tỏ rằng họ xứng đáng thuộc về sân khấu lớn ở cấp độ châu lục và sẽ còn là cái tên được nhắc đến nhiều trong tương lai. Các cầu thủ như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng và Đoàn Văn Hậu hoàn toàn có thể thi đấu ở châu Âu trong vài năm tới.

Thêm một lần cảm ơn

Trước khi rời UAE, đội trưởng Ngọc Hải viết trên trang cá nhân: "Chúng ta đã ở bên nhau, chiến đấu cùng nhau trong một thời gian dài, tôi cảm ơn và rất tự hào vì đã cùng các bạn chiến đấu. Cảm ơn những người hâm mộ Việt Nam đã luôn ở bên và cổ vũ hết mình cho đội tuyển. Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai. Cảm ơn rất nhiều!". Về phần mình, Nguyễn Quang Hải cũng viết: "Quang Hải xin chân thành xin lỗi tất cả các cổ động viên Việt Nam. Hải đã cố gắng hết mình nhưng đội tuyển Việt Nam cũng phải thua trước một đối thủ quá mạnh".

bao chi nuoc ngoai ghi nhan su tien bo vuot bac cua tuyen viet nam

Văn Lâm và đồng đội ngẩng cao đầu cảm ơn người hâm mộ sau những gì đã thể hiện.

Tâm sự của 2 tuyển thủ cùng tên khiến cho người hâm mộ Việt Nam xúc động, song lại không muốn "nhận" lời cảm ơn lẫn lời xin lỗi ấy. Bởi ai cũng nhận ra rằng, chính người hâm mộ Việt Nam mới phải thêm một lần phải cảm ơn trước những gì mà các tuyển thủ và HLV Park Hang-seo đã cống hiến. Và, những ai tỏ ra nghi ngờ tinh thần chiến đấu của thầy trò HLV Park Hang-seo sau 2 trận thua liên tiếp trước Iraq và Iran... mới phải xin lỗi.

Ngọc Hải, Quang Hải, Công Phượng, Văn Lâm và đồng đội cần phải biết rằng, chưa bao giờ sau một trận thua của ĐT, người hâm mộ Việt Nam lại hài lòng đến vậy. Tất cả đều tự hào về màn trình diễn của đoàn quân áo đỏ, tất cả hân hoan khi thầy trò HLV Park Hang-seo đã dẫn dắt thế giới của bóng đá đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Còn nhớ, sau trận đấu, HLV Park đã mỉm cười. Nụ cười ấy bị thắc mắc. Thầy Park giải thích: "Tôi cười vì có chút thất vọng về kết quả trận đấu. Tôi xin lỗi người hâm mộ Việt Nam và tôi cũng tiếc về trận đấu ngày hôm nay. Nhưng các cầu thủ của tôi, họ đã chứng minh được nhiều điều. Tôi hạnh phúc, và khi hạnh phúc người ta sẽ mỉm cười".

V.H (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

"Lễ hội chúng ta là một" - Cơ hội giao lưu văn hóa cho người Việt tại Hàn Quốc

"Lễ hội chúng ta là một" - Cơ hội giao lưu văn hóa cho người Việt tại Hàn Quốc

Diễn ra trong hai ngày 15-16/06/2024 tại tại Hội trường Đài Truyền hình KBS Busan (429 Suyeong-ro, Suyeong-gu, Busan, Hàn Quốc), “Lễ hội Chúng ta là một” sẽ mang đến những hoạt động đặc sắc với sự tham gia của công chúng và nghệ sỹ hai nước Việt Nam – Hàn Quốc.
Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versaille (Pháp) làm thỏa lòng khán giả yêu nhạc cổ điển

Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versaille (Pháp) làm thỏa lòng khán giả yêu nhạc cổ điển

Tối 21/4, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Dàn nhạc của Nhà hát Opera Hoàng gia Versaille (The Orchestre de L'Opéra Royal de Versailles) đã biểu diễn chương trình 'Hòa nhạc Bốn mùa' (Four Seasons Concert).
Trọn vẹn hình ảnh Hà Nội trong MV của "huyền thoại saxophone" Kenny G

Trọn vẹn hình ảnh Hà Nội trong MV của "huyền thoại saxophone" Kenny G

Trong MV "Going Home", "huyền thoại saxophone" người Mỹ Kenny G biểu diễn trong khung cảnh thơ mộng của các địa danh: cầu Long Biên lúc bình minh, Hồ Gươm, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám…
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động