Bắt chủ tịch công ty bán dung môi cho Trịnh Sướng làm xăng giả

10:52 | 31/07/2019

Công an tỉnh Đắk Nông vừa khởi tố, bắt giữ Lưu Văn Nguyện (42 tuổi) - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh. Đây là công ty đã bán hơn 70 triệu lít dung môi cho đại gia Trịnh Sướng và đồng phạm làm xăng giả.
"Đại gia xăng giả" Trịnh Sướng có 1 tổng kho và phân phối xăng cho 27 đại lý tại Cần Thơ Doanh nghiệp thuộc Tỉnh ủy Cà Mau từng nhập xăng dầu của Trịnh Sướng về bán Sự thật ảnh lãnh đạo Sóc Trăng chụp chung với Trịnh Sướng ở nước ngoài: Gặp tình cờ, chụp lưu niệm

Ngày 30/7, Công an tỉnh Đắk Nông thông báo đã khởi tố, bắt tạm giam Lưu Văn Nguyện (42 tuổi) - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh (Công ty Bình Minh), trụ sở ở phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả theo điều 192 Bộ luật Hình sự 2015.

Công ty Bình Minh được xác định là nhà cung cấp dung môi, hoá chất để đại gia Trịnh Sướng (50 tuổi) - Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng ở Sóc Trăng và đồng phạm sản xuất xăng giả.

Kết quả điều tra cho thấy mỗi năm công ty của Nguyện sản xuất được 77.200 tấn hoá chất. Dù biết Trịnh Sướng mua dung môi để sản xuất xăng giả, nhưng từ năm 2017 đến tháng 6/2019, Nguyện vẫn bán cho Trịnh Sướng 31 triệu lít dung môi, thu lợi 402 tỷ đồng.

Đồng thời, Công ty Bình Minh của Nguyện còn bán cho 19 đơn vị, cá nhân khác gần 120 triệu lít dung môi, trị giá gần 1.500 tỷ đồng.

bat chu tich cong ty ban dung moi cho trinh suong lam xang gia
Lưu Văn Nguyện tại cơ quan công an

Về phía đường dây sản xuất xăng giả của Trịnh Sướng và đồng phạm, theo điều tra, từ 1/1/2017 tới khi bị phát hiện, các bị can dùng 4.200 tỷ đồng để mua dung môi, hoá chất để sản xuất và bán ra khoảng 350 triệu lít xăng giả.

Đến nay, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố, bắt tạm giam 29 nghi can liên quan đến hoạt động sản xuất và buôn bán xăng giả.

Liên quan vụ án, Đỗ Quốc Cường - Giám đốc Công ty xăng dầu Petro Bình Phước chi nhánh Đắk Lắk cũng bị khởi tố, bắt giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, Cường là đầu mối chuyên tiêu thụ xăng giả nhưng lại móc nối, nhận hàng trăm triệu đồng để "chạy" cho các bị can trong đường dây xăng giả được tại ngoại.

Hiện, Công an Đăk Nông chưa phát hiện việc bảo kê hay tiêu cực của các cơ quan Nhà nước liên quan đến mua bán, sản xuất xăng giả của Trịnh Sướng.

bat chu tich cong ty ban dung moi cho trinh suong lam xang gia Phó Bí thư Thường trực Sóc Trăng bác bỏ "được Trịnh Sướng đài thọ đi nước ngoài"

Trao đổi với PV báo Thời Đại, ông Huỳnh Văn Sum - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng phản bác thông tin ...

bat chu tich cong ty ban dung moi cho trinh suong lam xang gia Siết chặt quản lý xăng dầu sau vụ bắt đường dây xăng giả Trịnh Sướng

Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý vi ...

bat chu tich cong ty ban dung moi cho trinh suong lam xang gia Lý do lãnh đạo Sóc Trăng đi nước ngoài do Trịnh Sướng tổ chức

Trong đoàn lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đi nước ngoài do trùm xăng giả Trịnh Sướng tổ chức có Phó Bí thư thường trực làm ...

bat chu tich cong ty ban dung moi cho trinh suong lam xang gia Nhiều doanh nghiệp ở Sài Gòn tham gia đường dây xăng giả của Trịnh Sướng

Các công ty xăng dầu tại TP HCM và nhiều tỉnh thành nhập xăng giả giá thấp hơn 7.000-10.000 đồng mỗi lít để trục lợi.

bat chu tich cong ty ban dung moi cho trinh suong lam xang gia Đại gia Trịnh Sướng khai công thức pha trộn xăng giả

Tại cơ quan công an, ông Trịnh Sướng khai nghe bạn bè nói mua thêm phụ gia pha vào xăng để bán có lợi nhuận ...

bat chu tich cong ty ban dung moi cho trinh suong lam xang gia Bộ trưởng Tô Lâm nói về vụ bắt đại gia Trịnh Sướng buôn xăng giả

Chia sẻ bên hành lang Quốc hội về vụ án sản xuất và buôn bán xăng giả của "đại gia" xăng dầu miền Tây Trịnh ...

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bat-chu-tich-cong-ty-ban-dung-moi-cho-trinh-suong-lam-xang-gia-83807.html

In bài viết