Bốn nhà hoạt động vì hòa bình Mỹ xúc động tái ngộ làng Hữu Nghị

15:34 | 05/07/2019

Sáng ngày 5/7, nhóm các nhà hoạt động vì hòa bình Mỹ, do ông Frank Joyce, nhà hoạt động hòa bình và công đoàn dẫn đầu đã có chuyến thăm làng Hữu Nghị (Vân Canh, Hà Nội), mái nhà chung của con em thương binh, các cựu chiến binh bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam.
Lần đầu tiên một đại diện của Việt Nam giành giải thưởng Hòa bình Phật giáo thế giới “Nhật ký hòa bình” tại nhà tù Hỏa Lò: Thông điệp hữu nghị Việt - Mỹ Hai nữ quân nhân Việt Nam với sứ mệnh gìn giữ hòa bình thế giới

Nhóm các nhà hoạt động vì hòa bình Mỹ gồm ông Frank Howard Joyce (Trưởng đoàn), bà Mary Anne Barnett, ông Alexander Herrmann Hing, bà Judith Albert, bà Karin Aguilar San Juan đang có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 4/7-14/7.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn sẽ tham dự lễ ra mắt hợp tuyển “Người dân làm nên hòa bình: những bài học từ phong trào chống chiến tranh Việt Nam”, làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Việt-Mỹ.

bon nha hoat dong vi hoa binh my xuc dong tai ngo lang huu nghi Hội VESAMO (Hàn Quốc) được tạo nên bởi tình yêu chung với Việt Nam

TĐO - Đoàn đại biểu Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam (VESAMO), do Tiến sĩ Chang Ho Ick, Chủ tịch Hội dẫn đầu, ...

bon nha hoat dong vi hoa binh my xuc dong tai ngo lang huu nghi Hội hữu nghị Việt - Mỹ trao 100 học bổng cho học sinh khó khăn ở TP.HCM

Ngày 26/6, nhân kỷ niệm 243 năm Ngày Độc lập Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Hội hữu nghị Việt – Mỹ TP.HCM đã trao tặng ...

bon nha hoat dong vi hoa binh my xuc dong tai ngo lang huu nghi Vinh danh những "cầu nối" của tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan

Mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan ngày càng gần gũi hơn từ khi quan hệ ngoại giao giữa hai nước được chính ...

Phi Yến

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bon-nha-hoat-dong-vi-hoa-binh-my-xuc-dong-tai-ngo-lang-huu-nghi-81696.html

In bài viết