Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi đồng minh NATO đối phó với Iran

11:14 | 26/06/2019

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng mới của Mỹ, Mark Esper, đáp chuyến bay tới Brussels, Bỉ gặp mặt lãnh đạo NATO để bàn giải pháp cho tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran.    
Iran tuyên bố vĩnh viễn đóng "cánh cửa" ngoại giao với Mỹ Thay màn "khai chiến", Mỹ ra thêm đòn trừng phạt Iran Bị dọa "đánh chìm", tàu sân bay, B-52 Mỹ tập trận sát Iran
quyen bo truong quoc phong my keu goi dong minh nato doi pho voi iran
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Mark Esper. Ảnh: AP News

Hãng tin Reuters cho biết, ngày 25/6, ông Mark Esper, quyền Bộ trưởng Quốc phòng mới của Mỹ có cuộc họp với lãnh đạo NATO nhằm thuyết phục các đồng minh của Mỹ nỗ lực tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề Iran.

Theo thông tin từ AP, Ông Esper nhấn mạnh “Đây không phải là cuộc đối đầu giữa Iran và Mỹ. Cuộc đối đầu này còn là cuộc đối đầu của Iran với các nước khác trong khu vực Trung Đông và có phạm vi ảnh hưởng đến toàn cầu”.

Ông nói thêm “Chúng ta nên chứng tỏ sự cương quyết để tháo gỡ tình hình. Nỗ lực thưc hiện những gì chúng ta muốn, kết thúc cuộc chiến và mở ra cảnh cửa cho đối ngoại”. Quyền bộ trưởng Quốc phòng cũng bày tỏ mong muốn các đồng minh sẽ cùng với Mỹ buộc các nhà lãnh đạo Iran phải ngồi vào bàn đàm phán hạt nhân.

Chuyến thăm của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper nhấn mạnh thêm thông điệp của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc gặp mặt với lãnh đạo Ả Rập Saudi và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) vào hôm 24/6 về việc Mỹ muốn xây dựng mạng lưới đồng minh lớn gồm từ khu vực Châu Á tới Châu Âu để đấu chọi với những mối nguy quân sự đến từ Iran.

quyen bo truong quoc phong my keu goi dong minh nato doi pho voi iran Ông Trump huỷ lệnh tấn công phút chót, người dân Iran vẫn lo

Không khí lo lắng về một cuộc chiến tranh tiềm tàng đang đến với nhiều người dân ở thủ đô Tehran sau khi Tổng thống ...

quyen bo truong quoc phong my keu goi dong minh nato doi pho voi iran Tình hình Mỹ-Iran ngày càng trở nên nguy hiểm

Trả đũa hay kiềm chế? Tăng thêm lệnh trừng phạt hay đàm phán với Iran? Chính quyền Mỹ bị chia rẽ ngay trong phe "diều ...

quyen bo truong quoc phong my keu goi dong minh nato doi pho voi iran Nhiều người Mỹ tin rằng chiến tranh với Iran sắp nổ ra

Một nửa số người Mỹ được hỏi tin rằng Mỹ sẽ gây chiến với Iran trong vòng vài năm tới, theo một cuộc thăm dò ...

Vân Nguyễn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quyen-bo-truong-quoc-phong-my-keu-goi-dong-minh-nato-doi-pho-voi-iran-80923.html

In bài viết