Liên hiệp hữu nghị mong muốn tăng cường quan hệ với Quốc hội Mỹ

09:11 | 17/04/2019

(TĐO) - Liên hiệp hữu nghị và Hội Việt-Mỹ mong muốn xây dựng quan hệ với Quốc hội Mỹ, trước hết là với nhóm trợ lý Nghị sĩ, mở rộng mạng lưới bạn bè, đối tác trong Quốc hội, chính giới Mỹ...
Mỹ thay đổi cách tiếp cận châu Á với ba trụ cột: Kinh tế, quản trị và an ninh Sau thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội: Lo bom hẹn giờ từ "mơ hồ ngoại giao" Liên hiệp Hữu nghị nhiệm kỳ 2013-2018: Sôi động các hoạt động đối ngoại nhân dân
lien hiep mong muon tang cuong quan he voi quoc hoi my
Toàn cảnh buổi tiếp đoàn Trợ lý Nghị sĩ Mỹ

Chiều 16/4, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) Nguyễn Phương Nga đã tiếp Đoàn Trợ lý Nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ nhân dịp đoàn thăm làm việc tại Việt Nam theo Chương trình Trao đổi Văn hóa Giáo dục Việt-Mỹ (MECEA) từ 12-20/4 với chủ đề “Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt-Mỹ vì Hòa bình và Thịnh vượng”.

Dự buổi tiếp còn có ông Bùi Thế Giang, Phó Chủ tịch Hội Việt - Mỹ; ông Bùi Văn Nghị, Tổng thư kí Hội Việt - Mỹ; ông Phan Anh Sơn, Trưởng ban Điều phối viện trợ Nhân dân (PACCOM); đại diện Vụ Đối Ngoại, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và đại diện của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội...

Tại buổi tiếp, bà Nguyễn Phương Nga chào mừng đoàn sang thăm và tìm hiểu tình hình Việt Nam trong dịp kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ thương mại, kinh tế Việt-Mỹ (03/02/1994-2019).

Bà bày tỏ hy vọng qua chuyến thăm đoàn sẽ có dịp tìm hiểu về tình hình kinh tế-xã hội, đất nước, con người Việt Nam cũng như chính sách đối nội, đối ngoại của Nhà nước và Quốc hội Việt Nam, từ đó là cầu nối giúp nhân dân hai nước tiếp tục tăng cường hiểu biết, mở rộng quan hệ và hợp tác, qua đó góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Chủ tịch Liên hiệp Nguyễn Phương Nga cũng giới thiệu với đoàn về lịch sử, cơ cấu bộ máy tổ chức cũng như hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị và Hội Việt - Mỹ; nhấn mạnh việc trao đổi đoàn, giao lưu nhân dân, giao lưu tiếp xúc với các nhà tài trợ cho các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh hai nước ngày càng tăng và có nhiều kết quả.

lien hiep mong muon tang cuong quan he voi quoc hoi my
Chủ tịch Liên hiệp Nguyễn Phương Nga chào mừng đoàn đến Việt Nam.

Thay mặt đoàn, bà Terra Sabag – Phó Chánh Văn phòng Hạ Nghị sĩ Hoa Kỳ Rick Larsen, cảm ơn Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga, đánh giá các hoạt động của Liên hiệp và Hội Việt – Mỹ cũng như các hoạt động giao lưu nhân dân Việt-Mỹ là những hoạt động tuyệt vời đóng góp hiệu quả vào sự phát triển quan hệ hai nước.

Bà cho biết mục đích chuyến thăm là tìm hiểu về đất nước, con người, công cuộc đổi mới hội nhập của Việt Nam và quan hệ Việt- Mỹ; qua đó có quan điểm khách quan và tích cực hơn về Việt Nam, thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt-Mỹ và quan hệ giữa Quốc hội hai nước, trong đó có duy trì hợp tác thương mại, giải quyết hậu quả chiến tranh, vấn đề Biển Đông, ứng phó biến đổi khí hậu, an ninh mạng.

Các thành viên trong đoàn là các cố vấn, trợ lý của các Thượng Nghị sỹ và Hạ Nghị sỹ của Đảng Cộng hòa và Dân chủ, có vị trí và thuộc các Ủy ban trong Thượng viện và Hạ viện của Quốc hội Mỹ như Ủy ban Đối ngoại, Quân vụ, Tình báo, Ngân sách, Tài chính và Thuế vụ, Năng lượng và Thương mại, Tài nguyên thiên nhiên….

“Thành viên tham gia chuyến thăm Việt Nam lần này đến từ nhiều vị trí khác nhau nhưng chúng tôi đều có chung một mong muốn làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác và tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta,” bà Terra Sabag nói.

lien hiep mong muon tang cuong quan he voi quoc hoi my
Đoàn hy vọng trong thời gian tới hai bên sẽ có nhiều hoạt động hơn nữa để thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Tại buổi tiếp, các thành viên trong đoàn đã bày tỏ sự quan tâm về hoạt động của các tổ chức cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam thời gian qua trong việc góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh; về vấn đề tìm kiếm những người Mỹ mất tích trong chiến tranh…; quan hệ và giao lưu nhân dân Việt Nam và Mỹ và hoạt động hỗ trợ nhân đạo, từ thiện của các tổ chức phi chính phủ; và tác động biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Lần này, đoàn thăm và làm việc tại các tỉnh, thành gồm Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đồng Nai (Biên Hòa), Vĩnh Long và TP.Hồ Chí Minh. Dự kiến, đoàn sẽ thăm trung tâm nuôi dạy trẻ em khuyết tật tại Đà Nẵng và địa điểm tẩy độc tại sân bay Đà Nẵng, dự lễ khai trương tẩy độc tại sân bây Biên Hòa, tìm hiểu mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tại Vĩnh Long…

Chương trình MECEA được Chính phủ phê duyệt và giao Bộ Ngoại giao chủ trì thực hiện thí điểm năm 2011. Từ năm 2013, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội là cơ quan trực tiếp chủ trì thực hiện. Hàng năm, theo đề nghị của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Liên hiệp và Hội Việt-Mỹ đều thu xếp đón tiếp các đoàn MECEA. Qua đó xây dựng quan hệ giữa Liên hiệp và Hội Việt-Mỹ với Quốc hội Mỹ, trước hết là với nhóm trợ lý Nghị sĩ để triển khai vận động theo kênh nhân dân, góp phần xây dựng mạng lưới bạn bè, đối tác trong Quốc hội, chính giới Mỹ.

Xem thêm

lien hiep mong muon tang cuong quan he voi quoc hoi my Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động thắt chặt tình đoàn kết với các nước

TĐO-Hòa chung không khí Xuân Kỷ Hợi, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.HCM (Liên hiệp Hữu nghị) bận rộn hơn với những hoạt ...

lien hiep mong muon tang cuong quan he voi quoc hoi my Các Hội thành viên làm nên thành công của Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam

TĐO - Liên hiệp có mạnh được hay không chính là nhờ vào các Hội thành viên…và chính các Hội thành viên làm nên thành ...

lien hiep mong muon tang cuong quan he voi quoc hoi my Liên hiệp tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI

TĐO - Ngày 12/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 ...

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lien-hiep-huu-nghi-mong-muon-tang-cuong-quan-he-voi-quoc-hoi-my-75433.html

In bài viết