Nhiều sự kiện quan trọng trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân diễn ra trong tuần qua

06:58 | 11/07/2022

Lần đầu tiên, Hội nghị toàn quốc về đối ngoại nhân dân được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức với sự tham dự của hơn 200 đại biểu. Thành công của hội nghị là cơ sở quan trọng để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và các thành viên kiện toàn tổ chức, tăng cường hoạt động thiết thực và hiệu quả hơn.
Khai mạc Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2022 Khai mạc Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2022
Tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp trong hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp trong hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2022 tổ chức tại Cao Bằng từ ngày 6-8/7 là sự kiện nổi bật của đối ngoại nhân dân trong tuần qua. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động quan trọng trong lĩnh vực cũng diễn ra trong tuần, như: Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tổ chức hội nghị giao ban toàn quốc, kỷ niệm lần thứ 246 Ngày Độc lập của Hoa Kỳ, trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam...

Hội nghị toàn quốc về đối ngoại nhân dân lần thứ nhất

Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2022 thu hút sự tham dự của hơn 200 đại biểu đến từ các tổ chức thành viên ở Trung ương, Liên hiệp hữu nghị ở địa phương cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị và cán bộ Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Đây là hội nghị toàn quốc về đối ngoại nhân dân lần đầu tiên được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức.

Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2022 diễn ra từ 6-8/7 tại Cao Bằng (Ảnh: Nguyễn Tùng).
Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2022 diễn ra từ 6-8/7 tại Cao Bằng (Ảnh: Nguyễn Tùng).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về tình hình thế giới, khu vực, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, công tác đối ngoại nhân dân và về mô hình tổ chức liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương. Các đại biểu cũng tiến hành thảo luận nhóm về Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW, nhiệm vụ và giải pháp để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và xây dựng hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

Đây là cơ sở tốt để toàn hệ thống Liên hiệp hữu nghị cũng như từng tổ chức thành viên xây dựng và triển khai các chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động triển khai công tác đối ngoại nhân dân và để cơ quan thường trực tổng hợp, tham mưu, kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương nhằm thể chế hoá các chỉ thị của Đảng, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến tổ chức, bộ máy, cán bộ, nguồn lực tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm cho hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ở Trung ương và địa phương...

Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tổ chức hội nghị giao ban toàn quốc

Ngày 10/7, tại TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), Hội hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga (Nga) tổ chức hội nghị giao ban toàn quốc lần thứ XV.

hội nghị giao ban toàn quốc lần thứ XV của Hội hữu nghị Việt - Nga. Ảnh:
Hội nghị giao ban toàn quốc lần thứ XV của Hội hữu nghị Việt - Nga.

Tại hội nghị, cùng với việc đánh giá những kết quả đạt được trong thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam-Nga đã đề ra kế hoạch và định hướng 6 tháng cuối năm 2022, như: Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến trong quý III-IV năm 2022; tham gia các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, gặp gỡ, giao lưu nhân các ngày lễ lớn của hai nước; làm tốt công tác cầu nối hợp tác, đón tiếp, hỗ trợ thu xếp chương trình làm việc cho các đoàn khách Nga sang tham và làm việc tại Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại…

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Bình Minh, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Nga, nhấn mạnh: Thời gian tới, cùng với các hoạt động ở địa phương, Hội tiếp tục có sự trao đổi, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong hoạt động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, qua đó, góp phần đóng góp vào công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân hai nước Việt Nam - Nga...

Thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao nhân dân giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 5/7, tại TP.HCM, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm lần thứ 246 Ngày Độc lập của Hoa Kỳ (4/7/1776 - 4/7/2022). Đây là hoạt động thể hiện tình cảm đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân TP.HCM và nhân dân Hoa Kỳ.

Bà Marie C. Damour, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt (Ảnh: TTXVN).
Bà Marie C. Damour, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt (Ảnh: TTXVN).

Tại buổi lễ, bà Marie C. Damour, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực trong suốt 20 năm qua của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ TP.HCM đã góp phần thúc đẩy và thắt chặt quan hệ ngoại giao nhân dân giữa hai nước.

Bà Marie C. Damour bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư trong các lĩnh vực đa dạng như: Thương mại và đầu tư, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, năng lượng và khí hậu… Hoa Kỳ - Việt Nam có một cam kết chung về hòa bình, an ninh và có thể cùng nhau vượt qua những thách thức, chinh phục tương lai với tư cách là đối tác...

Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam

Ngày 4/7, tại Hà Nội, Đại sứ Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho ông Kim Hoejlund Christensen, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam, nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp quý báu của Đại sứ Kim Hoejlund Christensen trong suốt nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (phải) và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam Kim Hoejlund Christensen (Ảnh: Nhung Nguyễn).
Đại sứ Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao Kỷ niệm chương cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam Kim Hoejlund Christensen (Ảnh: Nhung Nguyễn).

Phát biểu tại lễ trao tặng Kỷ niệm chương, Đại sứ Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh: "Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ cũng luôn sự quan tâm hỗ trợ và phối hợp tích cực với Hội Hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch để tổ chức tốt các hoạt động hợp tác giao lưu nhân dân nhằm thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và tăng cường mối quan hệ hữu nghị.

Nổi bật là hàng năm Đại sứ quán Đan Mạch đều phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Đan Mạch trong mắt em” thu hút được hàng nghìn học sinh trên các tỉnh thành Việt Nam tham gia với những chủ đề giáo dục về bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức về chăm sóc và bảo vệ trẻ em và nhiều hoạt động giao lưu văn hoá khác"...

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Ngày 4/7, tại Hà Nội, Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được tổ chức.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022 (Ảnh: Hải An).
Đại sứ Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022 (Ảnh: Hải An).

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, lưu ý từ nay đến cuối năm có nhiều hoạt động trong kế hoạch và phát sinh, đòi hỏi sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt, nỗ lực phối hợp của tất cả các ban, đơn vị, cả bộ phận chuyên môn đối ngoại và hậu cần. Đại sứ yêu cầu các ban, đơn vị cần bám sát lộ trình, thời gian, làm việc nào dứt điểm việc ấy để đạt hiệu quả cao nhất, huy động sức lực của toàn hệ thống...

Đại sứ Nguyễn Phương Nga nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Ngày 4/7, tại Hà Nội, Đảng Đoàn - Đảng ủy Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5 đối với Đại sứ Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Công tác địa phương.

Ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho bà Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Ảnh: Hải An.
Ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho bà Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Ảnh: Hải An).

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt các đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, Đại sứ Nguyễn Phương Nga khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện bản thân, không ngừng học hỏi, tu dưỡng theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời hết lòng hết sức phục vụ Đảng, đất nước và nhân dân; phấn đấu cùng tập thể lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả cao nhất, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, thực sự xứng đáng là lực lượng nòng cốt của công tác đối ngoại nhân dân...

Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
Theo Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân lần đầu tiên được tổ chức có nhiệm vụ quán triệt sâu sắc chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Chỉ thị 12-CT/TW, về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới...
Những Những "trái ngọt" từ đối ngoại nhân dân
Quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới; thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài; góp phần bảo vệ biên giới, lãnh thổ; phát triển kinh tế - xã hội... Đó là những "trái ngọt" mà công tác đối ngoại nhân dân gặt hái được trong thời gian qua.

Minh Thái

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhieu-su-kien-quan-trong-trong-linh-vuc-doi-ngoai-nhan-dan-dien-ra-trong-tuan-qua-171869.html

In bài viết