Đánh giá cao hình mẫu phát triển kinh tế, an sinh xã hội đi lên từ... "con số không"

06:47 | 04/07/2022

Trong cuộc gặp với Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga tuần qua, Đại sứ Abdelhamid Boubazine bày tỏ vui mừng khi chứng kiến sự phát triển tuyệt vời của Việt Nam: "Một đất nước, có thể nói đi lên từ “con số không”, giờ đã trở thành một hình mẫu phát triển về kinh tế, an sinh xã hội cho nhiều nước khác học hỏi”...
Lãnh đạo VUFO làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam Lãnh đạo VUFO làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam
Sẵn sàng phối hợp với Đại sứ quán Cuba tổ chức các hoạt động đoàn kết, hữu nghị Sẵn sàng phối hợp với Đại sứ quán Cuba tổ chức các hoạt động đoàn kết, hữu nghị

Đây là một trong những sự kiện quan trọng của lĩnh vực đối ngoại nhân dân, có sự tham dự của lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tuần qua. Bên cạnh đó, tuần qua cũng ghi nhận nhiều hoạt động đáng lưu ý khác, như: Hội nghị Ban thường vụ Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV Hội hữu nghị Việt Nam - Canada, Gặp mặt Chi hội Hữu nghị Việt - Nga Bộ Công An, khánh thành bức tranh tường Kazakhstan tại Việt Nam…

Khánh thành bức tranh tường Kazakhstan tại Việt Nam

Ngày 30/6, tại Hà Nội, Đại sứ quán Kazakhstan phối hợp cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), Học viện Ngoại giao Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành Bức tranh tường Kazakhstan.

Chuỗi hoạt động của lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuần qua
Các đại biểu cắt băng khánh thành Bức tranh tường Kazakhstan. (Ảnh: Vũ Khánh).

Đây là công trình nghệ thuật có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Kazakhstan (29/6/1992 – 29/6/2022). Bức tranh tường được thực hiện dựa trên tác phẩm nghệ thuật do họa sỹ nổi tiếng của Kazakhstan Leyla Makhat vẽ dành riêng cho dự án này. Công trình được thể hiện bằng chất liệu gốm truyền thống của Việt Nam, dài khoảng 14 m nằm trong khuôn viên của Học viện Ngoại giao. Bức tranh tường được ghép từ những mảnh gốm bởi nghệ nhân Nguyễn Thị Thu Thủy - bà cũng là tác giả và người tổ chức thực hiện "Con đường gốm sứ ven Sông Hồng".

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga bày tỏ lòng biết ơn tới Chính phủ và nhân dân Kazakhstan về món quà quý báu này. Đây đồng thời là biểu tượng sinh động về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Các thế hệ người dân Việt Nam luôn ghi nhớ, biết ơn sự giúp đỡ và ủng hộ quý báu của nhân dân Kazakhstan dành cho nhân dân Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, tự do cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay...

Một đất nước đi lên từ... “con số không”

Sáng 28/6, tại Hà Nội, Đại sứ Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân Algeria Abdelhamid Boubazine đến chào xã giao nhân dịp ông mới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Đánh giá cao hình mẫu phát triển kinh tế, an sinh xã hội đi lên từ...
Đại sứ Nguyễn Phương Nga trao đổi thông tin với Đại sứ Algeria Abdelhamid Boubazine (Ảnh: Thành Luân).

Tại buổi tiếp, Đại sứ Abdelhamid Boubazine bày tỏ vui mừng khi chứng kiến sự phát triển tuyệt vời của Việt Nam trong những năm qua. "Một đất nước, có thể nói đi lên từ “con số không”, giờ đã trở thành một hình mẫu phát triển về kinh tế, an sinh xã hội… cho nhiều nước khác học hỏi”, Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu trở thành một nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đánh giá Việt Nam và Algeria có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Đại sứ Nguyễn Phương Nga khẳng định, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tích cực hợp tác với Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân như hội thảo, tọa đàm, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, kỷ niệm các sự kiện quan trọng của hai nước… nhất là trong năm 2022, khi hai nước sẽ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, nhằm tăng cường sự hiểu biết và thúc đẩy hợp tác giữa nhân dân hai nước...

Hoạt động Chi hội Hữu nghị Việt - Nga Bộ Công An đi vào chiều sâu, hiệu quả

Chi hội Hữu nghị Việt - Nga Bộ Công an thành lập được 2 năm, đã có những hoạt động tích cực nhằm góp phần tăng cường và mở rộng quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Liên bang Nga. Chi hội thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan, thực thi pháp luật của Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.

Đánh giá cao hình mẫu phát triển kinh tế, an sinh xã hội đi lên từ...
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Chi hội Hữu nghị Việt - Nga Bộ Công An).

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã tham quan Đại học Phòng cháy Chữa cháy và trụ sở làm việc của Chi hội Hữu nghị Việt - Nga thuộc Bộ Công an Việt Nam. Đây cũng là chương trình Gặp mặt hữu nghị nhân kỷ niệm 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga (30/01/1950 - 30/01/2022)...

Đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm hoạt động hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Hội nghị Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia (Hội) diễn ra ngày 1/7 tại Hà Nội. Hội nghị được tổ chức nhằm mục tiêu đánh giá kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và dự kiến nhiệm vụ năm 2023.

Đánh giá cao hình mẫu phát triển kinh tế, an sinh xã hội đi lên từ...
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh chủ trì Hội nghị (Ảnh: Hội An).

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Văn Doanh cho biết: Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cần phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chuẩn bị cho sự kiện, trong đó chủ động xây dựng nội dung hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.

Theo Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Văn Doanh, hoạt động đối ngoại nhân dân trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Do đó trong định hướng hoạt động của mình, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cần chọn những nội dung trọng tâm và thứ tự ưu tiên để vừa đảm bảo chủ trương của Đảng, Nhà nước vừa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi từ thực tiễn đặt ra, vừa phù hợp với nguồn lực hoạt động của Hội.

Đối với Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào ươm mầm hữu nghị, ông Nguyễn Văn Doanh đề xuất Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia sẽ chủ trì triển khai và tổ chức trước chương trình Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ 5 để có sự liên kết, tạo thành chuỗi hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia...

Đa dạng hóa mạng lưới đối tác của Hội tại Canada

Ngày 29/6, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam-Canada đã tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Canada khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 41 ủy viên. Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội.

Chuỗi hoạt động của lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuần qua
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đến dự và phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch VUFO nhấn mạnh, giao lưu nhân dân đóng vai trò ngày càng quan trọng trong sự phát triển của quan hệ hai nước Việt Nam - Canada. VUFO đánh giá cao những thành tích mà Hội Hữu nghị Việt Nam - Canada đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Theo Đại sứ Nguyễn Phương Nga, với vai trò là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, đối ngoại nhân dân cần phối hợp chặt chẽ với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động nguồn lực, sự ủng hộ quốc tế cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam.

Những kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Canada là tiền đề thuận lợi để Hội Hữu nghị Việt Nam - Canada tăng cường hoạt động mạnh mẽ, hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đại sứ Nguyễn Phương Nga đề nghị Hội Hữu nghị Việt Nam - Canada, cùng với việc duy trì và phát triển quan hệ với các đối tác hiện có, cần tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa mạng lưới đối tác của Hội tại Canada; đẩy mạnh công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội ở địa phương; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm “Năng động, sáng tạo, hiệu quả”...

Hiến kế nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Hiến kế nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thăm và chúc mừng Tạp chí Thời Đại Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thăm và chúc mừng Tạp chí Thời Đại

Anh Vũ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/danh-gia-cao-hinh-mau-phat-trien-kinh-te-an-sinh-xa-hoi-di-len-tu-con-so-khong-171473.html

In bài viết