Lý Sơn: Vận động đưa hơn 10 ngư dân đi cách ly tập trung

22:42 | 06/09/2021

Thông tin từ cơ quan chức năng huyện đảo Lý Sơn cho biết, chiều ngày 6/9 các đơn vị này đã vận động đưa 13 ngư dân trên tàu cá QNg-96068 TS ở huyện Lý Sơn đi cách ly tập trung.
Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân: Giúp dân bám biển, bảo vệ chủ quyền biển - đảo Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân: Giúp dân bám biển, bảo vệ chủ quyền biển - đảo
Giá tỏi xuống thấp, nông dân Lý Sơn mong hỗ trợ Giá tỏi xuống thấp, nông dân Lý Sơn mong hỗ trợ
Lý Sơn kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ tỏi giúp nông dân trên đảo Lý Sơn kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ tỏi giúp nông dân trên đảo

Đại úy Huỳnh Trọng Sinh, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lý Sơn cho biết trước đó tàu cá QNg-96068 TS cập đảo, nhiều ngư dân trêu tàu đã cố thủ, không chấp hành đi cách ly tập trung, thậm chí, nhiều ngư dân còn muốn về nhà.

Cán bộ Đồn Biên phòng Lý Sơn tuyên truyền, vận động ngư dân đi cách ly tập trung. Ảnh: Hữu Danh
Cán bộ Đồn Biên phòng Lý Sơn tuyên truyền, vận động ngư dân đi cách ly tập trung. Ảnh: Hữu Danh

Theo các ngư dân này thì họ ra khơi đánh bắt hải sản trên biển chừng hơn 20 ngày qua, không tiếp xúc với bất kỳ ngư dân nào ngoài địa phương và thiết bị giám sát hành trình mất tín hiệu không rõ nguyên nhân.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Lý Sơn đã yêu cầu các cơ quan chức năng kiên quyết buộc tất cả ngư dân phải chấp hành quy định của UBND tỉnh để đi cách ly tập trung.

Sau hơn 2 giờ, Đồn Biên phòng Lý Sơn và các lực lượng chức năng địa phương đã tuyên truyền, vận động được 13 ngư dân này rời tàu đi cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung UBND xã An Hải cũ.

Theo Quy định của UBND tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 18-8, tất cả ngư dân trở về từ các địa phương đang có dịch, ngư dân tiếp xúc với các phương tiện ngoài khơi, tắt thiết bị giám sát hành trình đều phải xét nghiệm Covid-19 và cách ly y tế tập trung.

Lý Sơn tổ chức lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa Lý Sơn tổ chức lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa
Ban khánh tiết đình làng An Hải (huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) đã phối hợp với các tộc họ trên đảo Lý Sơn đã tổ chức lễ khao lề thế lính Hoàng Sa.
Lý Sơn sẽ tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và đua thuyền Tứ Linh Lý Sơn sẽ tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và đua thuyền Tứ Linh
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa góp phần phản ánh về lịch sử bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trên vùng Biển Đông, đặc biệt là chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Nông dân Lý Sơn trồng hành tím trái vụ Nông dân Lý Sơn trồng hành tím trái vụ
Người nông dân Lý Sơn trồng hành tím mùa này cho lợi nhuận cao bởi chi phí đầu tư thấp, thu hoạch về là có thể tiêu thụ ngay.

Quỳnh Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ly-son-van-dong-dua-hon-10-ngu-dan-di-cach-ly-tap-trung-150039.html

In bài viết