Nhật Bản và Canada kêu gọi tuân thủ UNCLOS trong giải quyết các vấn đề ở Biển Đông

15:35 | 12/07/2021

Nhật Bản và Canada kêu gọi tuân thủ UNCLOS trong giải quyết các vấn đề ở Biển Đông.
‘Nhóm Bạn bè’ sẽ vá ‘lỗ hổng’ Công ước Luật biển UNCLOS 1982 ‘Nhóm Bạn bè’ sẽ vá ‘lỗ hổng’ Công ước Luật biển UNCLOS 1982
Việt Nam và Anh khẳng định UNCLOS 1982 là khung pháp lý cho mọi hoạt động trên biển Việt Nam và Anh khẳng định UNCLOS 1982 là khung pháp lý cho mọi hoạt động trên biển

Ngày 12/7, Nhật BảnCanada đã ra tuyên bố kêu gọi Philippines và Trung Quốc tuân thủ phán quyết năm 2016 về Biển Đông của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở Lahay, đồng thời phản đối bất cứ tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông trái với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982. Tuyên bố được các nước đưa ra nhân kỷ niệm 5 năm ngày PCA ra phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc về các tranh chấp giữa hai nước ở Biển Đông.

Biển Đông 5 năm sau Phán quyết của Tòa Trọng tài Biển Đông 5 năm sau Phán quyết của Tòa Trọng tài
Phán quyết của Tòa Trọng tài theo Phụ lục VII, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 đã cho cung cấp và giải thích những quy định của Công ước này có liên quan đến các thực thể địa lý tồn tại trong Biển Đông trong việc xác lập phạm vi các vùng biển và thềm lục địa xung quanh chúng.
Việt Nam – Philippines chung nguyện vọng hòa bình trên Biển Đông Việt Nam – Philippines chung nguyện vọng hòa bình trên Biển Đông
Các thỏa thuận được ký kết giữa Việt Nam – Philippines đã góp phần giữ vững môi trường hòa bình và ổn định trên biển, là cơ sở để tiếp tục đàm phán về vùng biển chồng lấn giữa hai nước. Hiện nay, Việt Nam và Philippines đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các giải pháp cơ bản dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, những quy định của Công ước Luật biển 1982 để giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
'Vũ khí mềm' và kế phản khách vi chủ của Trung Quốc trên Biển Đông 'Vũ khí mềm' và kế phản khách vi chủ của Trung Quốc trên Biển Đông
Dư luận đang hết sức quan tâm về thông tin liên quan đến con tàu nghiên cứu biển mang tên “Đại học Tôn Trung Sơn”, do nhà máy đóng tàu Giang Nam Thượng Hải, nơi sản sinh ra các hàng không mẫu hạm thứ 2 và thứ 3 của Trung Quốc chế tạo.

Theo Vnews

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhat-ban-va-canada-keu-goi-tuan-thu-unclos-trong-giai-quyet-cac-van-de-o-bien-dong-144672.html

In bài viết