Hai cô gái tại Đà Nẵng bị bắt vì đưa chuyên gia “rởm” vào Việt Nam

21:46 | 28/05/2021

Hai cô gái này đã đã tiếp tay làm hồ sơ cho 12 người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam dưới dạng “chuyên gia”, "nhà đầu tư".
Đà Nẵng: Taxi, Grab, shipper hoạt động trở lại từ 6h ngày 28/5 Đà Nẵng: Taxi, Grab, shipper hoạt động trở lại từ 6h ngày 28/5
UBND TP. Đà Nẵng quyết định cho phép hoạt động trở lại các dịch vụ vận chuyển như taxi, Grab, shipper... từ 6h ngày 28/5 nếu đảm bảo một số yêu cầu.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm và chúc mừng Phật đản Giáo hội Phật giáo Đà Nẵng Lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm và chúc mừng Phật đản Giáo hội Phật giáo Đà Nẵng
Lãnh đạo TP Đà Nẵng tin tưởng Phật giáo thành phố sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, phát huy văn hoá đặc sắc với truyền thống “Hộ quốc an dân”; đoàn kết cùng chính quyền các cấp tiếp tục chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đồng bào.
Tin vui từ Đà Nẵng: 3 bệnh nhân COVID-19 trong 1 gia đình đã khỏi bệnh Tin vui từ Đà Nẵng: 3 bệnh nhân COVID-19 trong 1 gia đình đã khỏi bệnh
Hiện nay Bệnh viện Phổi đang điều trị cho 79 bệnh nhân. Những ngày qua, nhiều thầy thuốc của bệnh viện đã không về nhà, tạm rời xa người thân, làm bạn với người bệnh.
Hai cô gái tại Đà Nẵng bị bắt vì đưa chuyên gia “rởm” vào Việt Nam
Tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Phan Thị Thảo Ly.

Chiều 28/5, Công an TP Đà Nẵng đã tiếp tục bắt thêm 2 đối tượng để điều tra làm rõ đường dây tổ chức đưa chuyên gia "dởm" nhập cảnh vào Việt Nam trái phép xảy ra trên địa bàn. Hai đối tượng là Phan Thị Thảo Ly (26 tuổi, tạm trú đường Trần Văn Dư, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Phạm Thị Phúc (25 tuổi, tạm trú đường Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Hai cô gái tại Đà Nẵng bị bắt vì đưa chuyên gia “rởm” vào Việt Nam
Công an tống đạt định khởi tố bắt tạm giam đối với một trong số 2 bị can.

Ly và Phúc đã tiếp tay làm hồ sơ cho 12 người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam dưới dạng “chuyên gia”, "nhà đầu tư". Cả hai không kí hợp đồng mà mỗi tháng chỉ làm vài ngày khi có người nhập cảnh vào Đà Nẵng. Công việc chính là làm hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc cấp thị thực nhập cảnh cho người Hàn Quốc. Đồng thời kiểm tra, hướng dẫn thủ tục xin cấp thị thực nhập cảnh mà các công ty khác chuyển đến công ty Han In Huê trong đó có công ty KV GLOBAL.

Nhờ sự giúp sức, tiếp tay này, 12 người Hàn Quốc đã nhập cảnh vào Việt Nam vào ngày 26/2. Mỗi hồ sơ thành công My và Phúc nhận được số tiền là 2100 USD.

Đà Nẵng tái lập các chốt kiểm dịch với người ra vào thành phố Đà Nẵng tái lập các chốt kiểm dịch với người ra vào thành phố
Thành phố Đà Nẵng quyết định chỉ cho phép hoạt động trở lại đối với xe taxi, xe dưới 9 chỗ ngồi, xe grab, shipper từ 6 giờ, ngày 28/5.
Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia quận Hải Châu (Đà Nẵng) ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia quận Hải Châu (Đà Nẵng) ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19
Đây là số tiền mà Hội vận động từ cán bộ, hội viên của hội đóng góp nhằm góp phần vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố.
Đà Nẵng: Taxi, Grab, shipper hoạt động trở lại từ 6h ngày 28/5 Đà Nẵng: Taxi, Grab, shipper hoạt động trở lại từ 6h ngày 28/5
UBND TP. Đà Nẵng quyết định cho phép hoạt động trở lại các dịch vụ vận chuyển như taxi, Grab, shipper... từ 6h ngày 28/5 nếu đảm bảo một số yêu cầu.

Bảo Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hai-co-gai-tai-da-nang-bi-bat-vi-dua-chuyen-gia-rom-vao-viet-nam-140416.html

In bài viết