Politico: Iran lên kế hoạch tấn công đại sứ Mỹ

18:58 | 14/09/2020

Politico báo cáo cho rằng chính phủ Iran đang xem xét kế hoạch ám sát Đại sứ Mỹ tại Nam Phi để trả đũa vụ Washington ám sát vị tướng Soleimani.
Iran kéo tàu ngầm Fateh ra Eo biển Hormuz, Mỹ lập tức cho rút toàn bộ máy bay không người lái Iran kéo tàu ngầm Fateh ra Eo biển Hormuz, Mỹ lập tức cho rút toàn bộ máy bay không người lái
Iran bắt đầu dàn binh tập trận quy mô lớn trên biển Oman Iran bắt đầu dàn binh tập trận quy mô lớn trên biển Oman

Báo cáo của Politico cho biết tình báo Mỹ đã biết về các mối đe dọa từ Iran chống lại Đại sứ Mỹ tại Nam Phi Lana Marks từ mùa xuân, nhưng nhận thấy rằng các mối đe dọa đã trở nên "rõ ràng" hơn trong những tuần gần đây.

politico iran len ke hoach tan cong dai su my
Một người Iran cầm bức ảnh của Tướng Qassem Soleimani sau khi ông qua đời ở Tehran, Iran, ngày 4/1/2020. Ảnh: Reuters

Bà Marks được Tổng thống Donald Trump đề cử làm đại sứ vào năm 2018 và tuyên thệ nhậm chức vào tháng 10/2019.

Một quan chức chính phủ Mỹ nói với Politico rằng bà Marks đã nhận thức được mối đe dọa. Thông tin tình báo này đã được đưa vào Bản đánh giá tình báo thế giới đã được phân loại của CIA, và đưa đến tay các quan chức an ninh.

Tuy nhiên, đến nay, cộng đồng tình báo Mỹ vẫn chưa lý giải được tại sao Iran lại nhằm vào bà Marks.

Nhưng một quan chức có nói với Politico rằng có thể mối quan hệ giữa bà và Tổng thống Trump là nguyên nhân. Bà là thành viên của câu lạc bộ Mar-a-Lago của tỷ phú Trump trước khi trở thành đại sứ Mỹ. Họ đã quen nhau hơn hai thập kỷ.

Mạng lưới đặc nhiệm của Iran ở Nam Phi cũng có thể là một yếu tố trong việc lựa chọn bà Marks.

politico iran len ke hoach tan cong dai su my 1
Đại sứ Mỹ tại Nam Phi Lana Marks. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ ở Nam Phi

Bộ Ngoại giao, CIA và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia đều từ chối bình luận thông tin này.

Nguyên nhân của kế hoạch ám sát được cho là nhằm trả thù cho cái chết của tướng Soleimani. Tổng thống Donald Trump nhận định ông là mối đe dọa của nước Mỹ. Nhưng các báo cáo sau đó của cộng đồng tình báo lại cho rằng những rủi ro đó đã bị phóng đại, thậm chí không tồn tại.

Cuộc tấn công vào Soleimani diễn ra sau khi căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran, được coi là sự leo thang chính của xung đột giữa hai bên.

Mỹ muốn Iran Mỹ muốn Iran 'khăn gói' rời Syria

Nhà Trắng muốn trục xuất tất cả các lực lượng Iran đang hiện diện tại Syria, bao gồm cả các chiến binh được Tehran hậu ...

Tổng thống Iran chỉ trích đồng minh vì không đứng lên chống Mỹ Tổng thống Iran chỉ trích đồng minh vì không đứng lên chống Mỹ

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã chỉ trích đồng minh vào hôm 5/9 vì đã không đứng lên chống lại Mỹ và các lệnh trừng ...

Mỹ thẳng tay trừng phạt hàng loạt công ty giao dịch dầu với Iran Mỹ thẳng tay trừng phạt hàng loạt công ty giao dịch dầu với Iran

Những công ty trong danh sách bị Mỹ trừng phạt không chỉ có trụ sở ở Iran mà còn ở Các Tiểu vương quốc Ả ...

Lục Kiếm

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/politico-iran-len-ke-hoach-tan-cong-dai-su-my-118370.html

In bài viết