Samsung có thể đặt nhà máy TV ở Việt Nam sau khi rời Trung Quốc

22:02 | 09/09/2020

Sau khi rời khỏi Trung Quốc, có khả năng Samsung sẽ chọn Việt Nam làm nơi định cư cho nhà máy sản xuất TV mới.
Samsung sẽ ngừng bán chip cho Huawei Samsung sẽ ngừng bán chip cho Huawei
Samsung sẽ đóng cửa nhà máy TV ở Trung Quốc cuối năm nay Samsung sẽ đóng cửa nhà máy TV ở Trung Quốc cuối năm nay

Theo Nikkei Asian Review, Samsung có thể sẽ chuyển dây chuyền sản xuất TV từ Thiên Tân, Trung Quốc sang Việt Nam, Mexico, Hungary, Ai Cập và một số nơi khác.

samsung co the dat nha may tv o viet nam sau khi roi trung quoc
Nhà máy Samsung ở Thiên Tân Trung Quốc. Ảnh: caixin

Đại diện Samsung cho biết sự dịch chuyển này sẽ giúp hoạt động sản xuất toàn cầu của hãng trở nên hiệu quả hơn.

Các lao động ở nhà máy Thiên Tân sẽ được chuyển tới một số cơ sở khác, hoặc được hỗ trợ họ tìm công việc mới.

Trước đó, Samsung đã đóng cửa các nhà máy lắp ráp smartphone ở Thiên Tân và thành phố Huệ Châu (tỉnh Quảng Đông) hồi năm ngoái.

Dự kiến sau nhà máy Thiên Tân, Samsung sẽ đóng cửa tiếp nhà máy lắp ráp máy vi tính ở Tô Châu (tỉnh Giang Tô).

Ngoài ra, tuần trước, Samsung tiết lộ sẽ bán toàn bộ cổ phần tại cơ sở sản xuất màn hình LCD Tô Châu cho TCL.

Nghiên cứu của Bank of America (BofA) cho thấy từ trước khi dịch COVID-19 bùng lên từ Trung Quốc, nhiều tập đoàn toàn cầu đã bắt đầu quá trình dịch chuyển dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc sang các nước khác vì xung đột thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ, giá lao động ở Trung Quốc tăng cao...

Dịch COVID-19 là chất xúc tác thúc đẩy quá trình này tăng tốc. thống kê của BofA, đại dịch khiến 80% lĩnh vực kinh doanh toàn cầu đối mặt với tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng.

Khoảng 67% doanh nhân tham gia vào khảo sát Global Fund Manager của BofA cho rằng việc đưa chuỗi cung ứng từ Trung Quốc về quê nhà hoặc đến các thị trường khác sẽ xu hướng lớn nhất của thời kỳ hậu COVID-19.

Samsung đang có những tổ hợp sản xuất khổng lồ ở Việt Nam. Chỉ tính riêng Samsung Điện tử đã có tới 3 tổ hợp sản xuất tại Bắc Ninh (SEV), Thái Nguyên (SEVT) và TP.HCM (SEHC), với tổng vốn đầu tư 9,5 tỷ USD. Trong đó, SEHC tập trung vào mảng sản xuất TV và màn hình với 30% phục vụ xuất khẩu. Với trên 110.000 nhân viên, Samsung Việt Nam đang chiếm 1/3 tổng số lượng nhân viên của Samsung Điện tử trên toàn thế giới. Do đó, nếu Samsung quyết định mở rộng nhà máy ở Việt Nam bù lại việc đóng cửa nhà máy ở Thiên Tân cũng hoàn toàn có cơ sở.
Apple chuyển 8 nhà máy từ Trung Quốc sang Ấn Độ Apple chuyển 8 nhà máy từ Trung Quốc sang Ấn Độ

Ấn Độ tiết lộ Apple đã chuyển 8 nhà máy đặt ở Trung Quốc sang nước này trong bối cảnh chính trị thế giới đang ...

Samsung Galaxy Z Fold 2 sẽ được sản xuất ở nhà máy Việt Nam Samsung Galaxy Z Fold 2 sẽ được sản xuất ở nhà máy Việt Nam

Elec đưa tin rằng Samsung sẽ mở rộng việc sản xuất Galaxy Z Fold 2 trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Đối tác của Apple mở nhà máy mới ở Mexico, Việt Nam mất cơ hội? Đối tác của Apple mở nhà máy mới ở Mexico, Việt Nam mất cơ hội?

Các đối tác sản xuất của Apple, Foxconn và Pegatron, đang để mắt đến việc xây dựng các nhà máy mới ở Mexico, trong vô ...

Mạnh Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/samsung-co-the-dat-nha-may-tv-o-viet-nam-sau-khi-roi-trung-quoc-117921.html

In bài viết