15:38 | 25/08/2020
![]() |
![]() |
Video do nước Nga công bố chỉ vài ngày trước lễ kỷ niệm 71 năm vụ thử bom nguyên tử đầu tiên của Liên Xô vào năm 1949, ghi lại cảnh Liên Xô kích nổ quả bom hạt nhân có tên "Sa Hoàng" với sức công phá 50 megaton (triệu tấn thuốc nổ TNT) tại một hòn đảo thuộc Novaya Zemlya.
Trong đoạn phim, người ta thấy quả bom khổng lồ được chất lên một toa tàu để vận chuyển đến vùng Bắc Cực. Trước đó, nó được trang bị dưới vỏ bọc của một toa xe lửa chở gia súc thông thường tại Căn cứ Không quân Olenya, ngay phía Nam Murmansk.
Tuy nhiên, so với sức công phá của quả bom "Cậu bé" Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima năm 1945, "Sa hoàng" vẫn mạnh gấp khoảng 1.325 lần.
![]() Hội đồng Nhật Bản chống bom nguyên tử và khinh khí (Hội đồng Gensuikyo) đã ủng hộ 21 triệu đồng hỗ trợ nạn nhân da ... |
![]() Các đại biểu từ Hội đồng Nhật Bản chống bom nguyên tử và khinh khí Gensuikyo bày tỏ quan ngại về những căng thẳng trên Biển Đông, ... |
![]() Ngày 18/11, tại Hà Nội, ông Bạch Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tiếp đoàn ... |
Hoàng Nam