Hàn Quốc: Ổ dịch Itaewon có hàng chục ca mắc mới, hàng nghìn người có thể phơi nhiễm

14:41 | 11/05/2020

Tổng số ca nhiễm COVID-19 liên quan tới các quán bar, câu lạc bộ đêm tại Itaewon (Seoul, Hàn Quốc) đã lên tới hàng chục. Giới chức y tế nước này cảnh báo có tới 6.000 - 7.000 người có thể bị phơi nhiễm virus từ ổ dịch mới.
han quoc o dich itaewon co hang chuc ca mac moi hang nghin nguoi co the phoi nhiem Tiếp tục dừng đưa lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc
han quoc o dich itaewon co hang chuc ca mac moi hang nghin nguoi co the phoi nhiem Hàn Quốc có ca nhiễm COVID-19 mới tiếp xúc với 1.500 người
han quoc o dich itaewon co hang chuc ca mac moi hang nghin nguoi co the phoi nhiem
Quán bar tại khu phố Itaewon đóng cửa khi xuất hiện khách nhiễm COVID-19 (Ảnh: Yonhap)

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời ông Yoon Tae-ho, quan chức thuộc Cơ quan An toàn và đối phó với thảm họa Hàn Quốc (CDSCH) cho biết: "Tới 8h sáng 11/5, có thêm 6 người dương tính với virus corona chủng mới, nâng tổng số bệnh nhân liên quan đến khu vực Itaewon lên 79".

Trong khi đó, theo thống kê riêng của chính quyền thành phố Seoul, tính tới 10h sáng nay, số người nhiễm bệnh từ ổ dịch COVID-19 ở Itaewon đã lên tới 85.

Ông Yoon cảnh báo số ca nhiễm mới đang tăng và đều liên quan tới ca nhiễm đầu tiên tại một quán bar thuộc khu giải trí Itaewon. Ông kêu gọi tất cả những người đã tiếp xúc với bệnh nhân này đến cơ sở xét nghiệm COVID-19 gần nhất để kiểm tra.

Sáng 11/5, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cũng khẳng định "ưu tiên hàng đầu" lúc này là kiểm soát sự lây lan dịch bệnh trên toàn thủ đô Seoul. Theo ông Chung, cần truy tìm những người có liên quan đến ổ dịch Itaewon cũng như một số người trốn tránh xét nghiệm.

Nhà chức trách Hàn Quốc ước tính có khoảng 6.000 -7.000 người có thể phơi nhiễm với virus corona từ các câu lạc bộ ở Itaewon trong thời gian từ 29/4 tới 6/5. Gần 4.000 người đã được xét nghiệm và lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm thêm khoảng 3.000 người nữa.

Số ca nhiễm mới tăng đột biến đúng vào thời điểm Hàn Quốc đang nới lỏng các biện pháp hạn chế, dần bắt đầu cuộc sống bình thường. Từ ngày 13/5, các trường học sẽ bắt đầu đón học sinh trở lại, tuy nhiên việc này có thể bị trì hoãn.

Theo thống kê trên trang theo dõi Worldemeters.info, tính đến trưa 11/5, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 10.909 ca nhiễm và 256 ca tử vong vì COVID-19.

han quoc o dich itaewon co hang chuc ca mac moi hang nghin nguoi co the phoi nhiem Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (11/5): Anh kéo dài phong toả ít nhất tới ngày 1/6

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (11/5): 22 người thiệt mạng bởi giao tranh ác liệt ở Syria; Binh sĩ Ấn Độ, Trung Quốc ...

han quoc o dich itaewon co hang chuc ca mac moi hang nghin nguoi co the phoi nhiem Mỹ: 3 trẻ em tử vong với triệu chứng lạ liên quan COVID-19

Theo Thống đốc bang New York (Mỹ) Andrew Cuomo, có 3 trẻ em ở bang này đã tử vong sau khi có triệu chứng viêm ...

han quoc o dich itaewon co hang chuc ca mac moi hang nghin nguoi co the phoi nhiem Dịch COVID-19: Thế giới có thêm hơn 76.000 ca mắc, trên 3.500 ca tử vong trong 1 ngày

Thống kê của trang Worldometers.info cho thấy trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm hơn 76.000 ca mắc mới, trên 3.500 ca tử ...

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/han-quoc-o-dich-itaewon-co-hang-chuc-ca-mac-moi-hang-nghin-nguoi-co-the-phoi-nhiem-108103.html

In bài viết