Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (1/5): Trung Quốc là "nạn nhân" của đại dịch COVID-19?

07:27 | 01/05/2020

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (1/5): Trung Quốc tự nhận là "nạn nhân" của COVID-19; Mỹ bắt giữ đối tượng nổ súng vào Đại sứ quán Cuba; Đức cấm mọi hoạt động của tổ chức Hezbollah trên đất Đức.
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 15 trung quoc la nan nhan cua dai dich covid 19 Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (30/4): ASEAN có 43.200 ca mắc COVID-19, trên 1.500 ca tử vong
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 15 trung quoc la nan nhan cua dai dich covid 19 Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (29/4): Mỹ sẽ xét nghiệm COVID-19 cho 5 triệu người/ngày

Tin tức thế giới hôm nay 1/5

Trung Quốc tự nhận là "nạn nhân" của đại dịch COVID-19

Trả lời phỏng vấn đài CNBC (Mỹ), Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Le Yucheng khẳng định nước này "thẳng thắn và cởi mở" cũng như ủng hộ trao đổi chuyên môn giữa các nhà khoa học. Ông Le phản đối các cáo buộc "vô căn cứ" và cuộc điều tra quốc tế nhắm vào Trung Quốc.

Về việc công bố các dữ liệu về dịch, ông Le khẳng định Trung Quốc không che giấu bất cứ điều gì. Ngược lại, một số quốc gia từng nói rằng COVID-19 chỉ là bệnh cúm thông thường và đó mới là các nước đã "che đậy" thông tin.

"Trung Quốc là nạn nhân, không phải là đồng phạm của COVID-19", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc quả quyết. Ông Le gọi yêu cầu đòi Trung Quốc bồi thường là một "trò hề chính trị phi lý", tuyên bố đòi hỏi này không có cơ sở pháp lý.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 15 trung quoc la nan nhan cua dai dich covid 19
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Le Yucheng (Ảnh: VCG)

Các tuyên bố của Ngoại trưởng Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt các nước trên thế giới như Mỹ, Đức, Australia kêu gọi Trung Quốc minh bạch và mở cuộc điều tra về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2.

Mới đây, Thụy Điển cũng tuyên bố đang kế hoạch đề nghị Liên minh châu Âu (EU) tìm hiểu nguồn gốc của đại dịch COVID-19.

Thậm chí, một số tổ chức ở châu Âu và Mỹ và các bang của Mỹ đã đâm đơn kiện Trung Quốc, cáo buộc Bắc Kinh giấu dịch. Các bên yêu cầu nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới phải bồi thường thiệt hại.

Mỹ bắt giữ đối tượng nổ súng vào Đại sứ quán Cuba

Hãng tin NBC News dẫn lời các nhà chức trách Mỹ, xác nhận người đàn ông dùng một khẩu súng trường tấn công bên ngoài Đại sứ quán Cuba ở Washington đã bị bắt.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 2h ngày 29/4 (giờ địa phương) bên ngoài tòa sứ quán ở Tây Bắc Washington. Một số người dân báo cảnh sát rằng họ thấy nhiều tiếng súng nổ, sau đó lực lượng chức năng đã được điều tới hiện trường.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện một đối tượng mang súng trường và đã lập tức bắt giữ người này. Vụ nổ súng không gây thương vong và động cơ của vụ việc trên đang được điều tra làm rõ.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 15 trung quoc la nan nhan cua dai dich covid 19
Đại sứ quán Cuba ở thủ đô Washington. (Ảnh: AP)

Hình ảnh hiện trường được đưa lên mạng xã hội cho thấy một nhóm cảnh sát bên ngoài tòa sứ quán sau vụ nổ súng. Trong khi đó, các nhà điều tra đang lục soát một chiếc xe SUV đỗ tại hiện trường

"Một đối tượng đã bị bắt giữ do sở hữu vũ khí không có giấy đăng ký và tấn công với mục đích gây sát thương cao", thông cáo của Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết.

Vụ nổ súng diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa vhính phủ Cuba và chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang có nhiều căng thẳng, không như dưới thời của người tiền nhiệm Barack Obama.

Đức cấm mọi hoạt động của tổ chức Hezbollah trên đất Đức

Bộ Nội vụ Đức ngày 30/4 phát đi thông báo, theo đó chính thức xếp Hezbollah vào danh sách khủng bố, đồng thời cấm tổ chức này có bất kỳ hoạt động nào trên lãnh thổ Đức.

Theo Bộ Nội vụ Đức, Hezbollah đã "công khai kêu gọi bạo lực để tiêu diệt nhà nước Israel và không công nhận quyền tồn tại của Nhà nước Israel". Như vậy, tôn chỉ hoạt động của tổ chức này đi ngược lại với nguyên tắc quốc tế.

Chính quyền Đức sẽ coi các hoạt động của Hezbollah là tội phạm và sẽ tiến hành truy quét. Những hành động ủng hộ Hezbollah công khai, như phát ngôn hay cầm cờ của tổ chức này, cũng bị coi là phạm luật.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 15 trung quoc la nan nhan cua dai dich covid 19
Cảnh sát Đức điều tra một cơ sở được cho là của Hezbollah tại Berlin (Ảnh: DW)

Ngay sau thông báo, cảnh sát Đức cũng đã mở chiến dịch điều tra nhằm vào các cơ sở Hồi giáo tại thủ đô Berlin và các thành phố Dortmund, Bremen và Munster, do nghi ngờ các cơ sở này nằm dưới sự điều hành của tổ chức Hezbollah.

Đây là thay đổi lớn trong chính sách của chính quyền Đức. Trước đây, Đức vẫn phân biệt 2 nhánh chính trị và quân sự của Hezbollah và vẫn cho phép một số hoạt động của nhánh chính trị tổ chức này tại Đức.

Hezbollah là tổ chức quân sự - chính trị hoạt động mạnh tại khu vực Trung Đông, đặc biệt tại Lebanon, Syria và có xung đột quân sự trực tiếp với Israel. Tại Lebanon, Hezbollah chiếm 10% ghế tại Quốc hội.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 15 trung quoc la nan nhan cua dai dich covid 19 Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (28/4): Mỹ, Trung Quốc chi tiêu quân sự nhiều nhất hành tinh

Tin tức thế giới hôm nay: Mỹ, Trung Quốc đứng đầu thế giới về chi tiêu quân sự; Thủ tướng Anh lo ngại dịch COVID-19 bùng ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 15 trung quoc la nan nhan cua dai dich covid 19 Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (27/4): Singapore lập hàng loạt bệnh viện dã chiến

Tin tức thế giới hôm nay: Hàng loạt bệnh viện dã chiến được lập tại Singapore sau khi ghi nhận gần 14.000 người nhiễm Covid-19; ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 15 trung quoc la nan nhan cua dai dich covid 19 Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (26/4): Mỹ tranh cãi kế hoạch thả tù nhân giữa dịch Covid-19

Tin tức thế giới hôm nay: Mỹ tranh cãi kế hoạch phóng thích tù nhân giữa dịch Covid-19; bất chấp gần 1 triệu ca nhiễm ...

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-the-gioi-moi-nhat-hom-nay-15-trung-quoc-la-nan-nhan-cua-dai-dich-covid-19-107377.html

In bài viết