Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (30/4): ASEAN có 43.200 ca mắc COVID-19, trên 1.500 ca tử vong

08:01 | 30/04/2020

Tin tức thế giới hôm nay: ASEAN có 43.200 ca mắc COVID-19, trên 1.500 ca tử vong; Mỹ hy vọng đạt được thỏa thuận hạt nhân với Triều Tiên; một mảnh thiên thạch mặt trăng có giá hơn 58 tỷ đồng.
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 304 asean co 43200 ca mac covid 19 tren 1500 ca tu vong Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (29/4): Mỹ sẽ xét nghiệm COVID-19 cho 5 triệu người/ngày
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 304 asean co 43200 ca mac covid 19 tren 1500 ca tu vong Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (28/4): Mỹ, Trung Quốc chi tiêu quân sự nhiều nhất hành tinh

Tin tức thế giới hôm nay 30/4

ASEAN có 43.200 ca mắc COVID-19, trên 1.500 ca tử vong

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 304 asean co 43200 ca mac covid 19 tren 1500 ca tu vong
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho người dân tại Thái Lan (Ảnh: AFP)

Cập nhật trên trang thống kê Worldometers.info, tính tới hết ngày 29/4, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận 43.239 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1.517 ca tử vong.

Tính riêng trong 24 giờ qua, Singapore vẫn là nước ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 nhất với 690 trường hợp nhiễm mới. Quốc gia này cũng là nước có số ca mắc bệnh cao nhất Đông Nam Á.

Chuỗi lây nhiễm lớn nhất tại Singapore vẫn là khu ký túc S11 ở Punggol, nơi đến ngày 26/4 đã xác nhận 2.275 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, chiếm 16% tổng số ca của cả nước.

Đứng sau Singapore về số ca mắc COVID-19 lần lượt là Indonesia (9.771 ca) và Philippines (8.212 ca). Lào và Timor-Leste có số ca mắc COVID-19 thấp nhất khối, lần lượt là 19 và 24 ca.

Trong khi đó, Việt Nam, Campuchia và Brunei không ghi nhận ca bệnh nào trong 24 giờ qua. Các ca mắc ở 4 nước này vẫn ở mức dưới 300.

Trên toàn thế giới, đã có 3.216.353 trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận. Số ca tử vong đã lên tới 227.894 người và có 999.217 bệnh nhân hồi phục.

Mỹ hy vọng đạt được thỏa thuận hạt nhân với Triều Tiên

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 304 asean co 43200 ca mac covid 19 tren 1500 ca tu vong
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong lần gặp nhau tại Singapore (Ảnh: Yonhap)

Theo TTXVN, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 29/4 cho biết ông vẫn hy vọng nước Mỹ sẽ đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Triều Tiên, cho dù tiến trình đàm phán hiện nay giữa 2 bên đang lâm vào bế tắc.

"Chúng tôi vẫn hy vọng sẽ tìm thấy cửa đàm phán về một giải pháp mang lại kết quả tốt cho cả người dân Mỹ, người dân Triều Tiên cũng như người dân trên toàn thế giới" - Ngoại trưởng Pompeo phát biểu trước báo giới.

Trước đó cùng ngày, trả lời hãng tin Fox News, ông Pompeo đề cập nguy cơ có thể xảy ra nạn thiếu lương thực hoặc nạn đói ở Triều Tiên do dịch COVID-19 bùng phát.

Ngoại trưởng Pompeo khẳng định Mỹ đang giám sát mọi nguy cơ có thể xảy ra vì chúng có thể tác động tới sứ mệnh phi hạt nhân hóa Triều Tiên một cách căn bản.

Hồi tháng 3, ông Christopher Ford, Trợ lý ngoại trưởng Mỹ về an ninh quốc tế và không phổ biến vũ khí, cũng khẳng định nước này sẵn sàng nối lại đàm phán với Triều Tiên càng sớm càng tốt và hy vọng sẽ nhận được phản hồi của Bình Nhưỡng.

Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã có 3 lần gặp gỡ, các cuộc đàm phán phi hạt nhân giữa 2 nước vẫn bế tắc do khác biệt về quy mô phi hạt nhân của Triều Tiên trong khi Mỹ không chấp nhận nhượng bộ.

Một mảnh thiên thạch mặt trăng có giá hơn 58 tỷ đồng

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 304 asean co 43200 ca mac covid 19 tren 1500 ca tu vong
Mảnh thiên thạch có nguồn gốc từ mặt trăng (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin Reuters, một trong những thiên thạch lớn nhất có nguồn gốc từ mặt trăng được tổ chức đấu giá tại nhà Christie's ở London hôm nay 30/4, với mức giá dự kiến vào khoảng 2 triệu bảng Anh (58,3 tỷ đồng).

Mảnh thiên thạch này nặng hơn 13,5kg, có lẽ đã bị đánh văng khỏi bề mặt vệ tinh tự nhiên của trái đất sau một vụ va chạm với tiểu hành tinh hoặc sao chổi, trước khi lao xuống địa cầu ở sa mạc Sahara.

Đây là tảng đá mặt trăng lớn thứ 5 từng được tìm thấy trên Trái đất và được đặt tên NWA 12691. Tính đến nay, chỉ có khoảng 650kg thiên thạch dạng này trên toàn thế giới.

"Bạn không thể nào quên được cảm giác được cầm trên tay một mảnh từng thuộc về một thế giới khác", Reuters ngày 29/4 dẫn lời chuyên gia James Hyslop, người đứng đầu phòng khoa học và lịch sử tự nhiên của Christie's.

NWA 12691 được một người vô danh tìm thấy ở sa mạc Sahara. Các nhà khoa học có thể chứng thực nguồn gốc của nó bằng cách so sánh với các mẫu thiên thạch được mang về Trái đất thông qua các sứ mệnh của phi thuyền Apollo (Mỹ).

Chuyên gia Hyslop cho biết, thiên thạch đặc biệt hiếm và trong khoảng 1.000 mảnh chỉ có một mảnh đến từ mặt trăng, vì thế NWA 12691 được đánh giá vô cùng hiếm.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 304 asean co 43200 ca mac covid 19 tren 1500 ca tu vong Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (27/4): Singapore lập hàng loạt bệnh viện dã chiến

Tin tức thế giới hôm nay: Hàng loạt bệnh viện dã chiến được lập tại Singapore sau khi ghi nhận gần 14.000 người nhiễm Covid-19; ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 304 asean co 43200 ca mac covid 19 tren 1500 ca tu vong Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (26/4): Mỹ tranh cãi kế hoạch thả tù nhân giữa dịch Covid-19

Tin tức thế giới hôm nay: Mỹ tranh cãi kế hoạch phóng thích tù nhân giữa dịch Covid-19; bất chấp gần 1 triệu ca nhiễm ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 304 asean co 43200 ca mac covid 19 tren 1500 ca tu vong Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (25/4): Nhật ký một ngày làm việc trong Nhà Trắng của TT Trump

Tin tức thế giới hôm nay: Nhật ký một ngày làm việc trong Nhà Trắng của Tổng thống Mỹ Donald Trump; Anh có hơn 140.000 ...

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-the-gioi-moi-nhat-hom-nay-304-asean-co-43200-ca-mac-covid-19-tren-1500-ca-tu-vong-107313.html

In bài viết