Ả Rập Saudi "nhòm ngó" S-400 của Nga, thỏa thuận 350 tỉ USD của ông Trump sắp đổ bể?
"Chiếc bánh vẽ" của ông Trump
Sau chuyến thăm Trung Đông hồi cuối tháng 5/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã đạt được thỏa thuận vũ khí trị giá 350 tỉ USD trong vòng 10 năm với Ả Rập Saudi, trong đó 110 tỉ USD sẽ có hiệu lực ngay lập tức.
-
Muốn rút Mỹ khỏi cuộc chiến Syria, Tổng thống Trump "ra giá" 4 tỉ USD với vua Ả rập Saudi
Ông Trump đã ca ngợi đây là thỏa thuận "trên cả tuyệt vời" vì những cơ hội mà nó đem lại cho cả hai nước.
Tuy nhiên, không lâu sau đó, chuyên gia Bruce Riedel thuộc Viện nghiên cứu Brookings đã "vạch trần" thỏa thuận này dường như chỉ là "bánh vẽ", bởi trong thực tế hai bên chỉ mới đưa ra "các ý định thư" thể hiện mối quan tâm của họ, chứ chưa đi đến kí kết các hợp đồng cụ thể.
Bài đăng trên trang ABC News hồi tháng 6 năm ngoái cho biết Mỹ mới chỉ nhận được 25 tỉ USD từ phía Ả Rập Saudi, và chưa hề có dấu hiệu nào cho thấy hai bên sẽ tiếp tục thương vụ "khủng" nói trên.
Theo Business Insider, tình hình hiện nay càng cho thấy thương vụ 350 tỉ USD giữa Mỹ và Ả Rập Saudi khó thành công, bởi phía Ả Rập đang 'nhòm ngó' các khí tài của Nga.
Washington Post cho biết một trong những thỏa thuận "treo" giữa Mỹ và Ả Rập Saudi là thương vụ mua Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trị giá 15 tỉ USD, do tập đoàn công nghệ quốc phòng Lockheed Martin thầu sản xuất.
|
Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Ảnh: Reuters.
Nhằm thúc đẩy các thương vụ buôn bán khí tài như trong chủ trương chính sách đối ngoại của Mỹ, con rể ông Trump - cố vấn đặc biệt Jared Kushner đã đích thân yêu cầu tập đoàn Lockheed giảm giá 20% cho hệ thống THAAD.
Tuy nhiên, kì hạn chốt thương vụ (30/9) đã qua, mà Riyadh vẫn chưa thể đưa ra quyết định, theo Washington Post.
Ả Rập Saudi đang 'nhòm ngó' S-400 của Nga
Trả lời Washington Post, một quan chức Ả Rập Saudi cho biết vương quốc này vẫn "rất quan tâm" đến thỏa thuận với Mỹ. "Cũng giống như các thương vụ mua bán vũ khí khác, chúng tôi đang tiếp tục thương thảo và hy vọng sẽ chốt được thương vụ này nhanh chóng nhất có thể", vị quan chức này nói.
-
TT Trump dọa Ả Rập Saudi sụp đổ sau 2 tuần thiếu Mỹ, Thái tử MBS 'chấp' luôn 2.000 năm
Tuy nhiên, các quan chức của chính quyền ông Trump lại cho biết họ đang lo ngại rằng giá thành mua hệ thống THAAD sẽ tăng lên bởi Mỹ không còn sẵn lòng hợp tác đồng sản xuất như các điều khoản được Ả Rập Saudi đưa ra trong hợp đồng.
Nhưng có lẽ điều khiến các quan chức Mỹ lo lắng hơn cả là việc Ả Rập Saudi liên tục 'nhòm ngó' đến hệ thống phòng thủ tên lửa tân tiến S-400 của Nga.
Theo Washington Post, phía Mỹ đã yêu cầu Ả Rập Saudi ngưng "nhòm ngó" S-400, nhưng Riyadh đã phớt lờ yêu cầu này và tiếp tục tiến hành đối thoại với Moskva.
Ả Rập Saudi không phải là đồng minh duy nhất của Mỹ từng quan tâm đến hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga.
Trước đó, động thái mua S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ đã vấp phải những lời chỉ trích gay gắt từ phía Mỹ, đồng thời dấy lên mối quan ngại trong nội bộ liên minh NATO.
Vừa qua, Ấn Độ cũng đã chốt thương vụ mua S-400 của Nga trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Mỹ đã lập tức đưa ra lời đe dọa sẽ trừng phạt New Delhi vì thương vụ này.
|
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters.
Trong một buổi tiếp xúc cử tri hồi cuối tháng 9 vừa qua, Tổng thống Trump đã có lời phát biểu được cho là khá "động chạm" đến người đồng minh Trung Đông của mình khi kêu gọi Ả Rập Saudi "chi trả các chi phí quân sự của họ", và dọa Quốc vương Riyadh "có lẽ sẽ không thể trụ nổi 2 tuần" nếu không được Mỹ bảo hộ.
Đáp trả lời đe dọa trên của Tổng thống Mỹ, Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman đã khẳng định vương quốc của ông đã tồn tại từ lâu trước khi nước Mỹ hình thành, và cho biết Riyadh chỉ trả tiền mua vũ khí, chứ không phải để mua lấy sự bảo hộ của Mỹ.
Hồng Anh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Quy định mới về tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và năng lực tiếng Việt
Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2026
Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài
Đọc nhiều
Đỗ Như Tuấn – doanh nhân Việt tại Nhật với nhiều hoạt động vì cộng đồng
Quảng bá di sản áo dài Việt Nam tại Lào
Tiến sĩ Michael Parsons (Australia): Ngày bầu cử ở Việt Nam mang không khí lễ hội
Cần Thơ tăng cường hợp tác với Pháp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Đổi mới chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc
Ninh Bình siết quản lý tàu cá, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5
Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ





