Á hậu Thúy Vân học tiếng Anh bằng xem phim, nghe nhạc
Nhiều người ấn tượng với khả năng tiếng Anh của Thúy Vân trong cuộc thi Hoa hậu Quốc tế. Bạn mất bao lâu để có thể đạt đến trình độ hiện nay?
Vốn tiếng Anh của Thúy Vân đã được xây dựng từ nhỏ. Khi mới 7 tuổi, Vân được học ở một trung tâm uy tín của TP. HCM. Khi lên cấp 2, trường Thúy Vân có chương trình trao đổi với một trường nước ngoài. Theo đó, trong 4 năm em được học hoàn toàn bằng tiếng Anh do người bản ngữ dạy.
Sau hơn chục năm học, vốn tiếng Anh của em cũng tiến bộ nhiều. Năm học lớp 10, em đi thi lấy chứng chỉ TOEFL iBT và được 102/120 điểm và là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong buổi thi hôm đó.
Do đó, trong thời gian 1 năm trước khi thi Hoa hậu Quốc tế, em không cần đầu tư nhiều thời gian cho kỹ năng ngoại ngữ, chỉ trau dồi thêm một số kỹ năng phát âm từ người thầy của mình.
|
Thúy Vân giành danh hiệu Á hậu 3 cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2015 vừa diễn ra ở Nhật Bản
Trong quá trình học, bạn có những bí quyết gì để việc học trở nên thú vị?
Hồi nhỏ, Thúy Vân có một mẹo rất hay là học tiếng Anh qua việc nghe nhạc và xem phim. Hai nhóm nhạc em thích thời đó là Back Street Boys và Westlife – cũng là thần tượng của hàng triệu cô gái trẻ cùng thời.
Lúc đó, tìm được lời nhạc của các bài hát là việc rất khó. Nên khi nghe, em thường tự ghi lại những câu từ mà mình nghe được. Sau khi hoàn thành toàn bộ lời bài hát, em đi tìm bản gốc để so sánh xem chỗ nào mình nghe sai, từ đó hoàn thiện kỹ năng nghe và phát âm.
Khi lên cấp 2, Vân mê ba bộ phim "hot" là: High School Musical, Hannah Montana và The Suite Life of Zack & Cody. Thời kỳ này, việc xem phim giúp em rèn luyện ngữ điệu, trọng âm như một người bản ngữ. Khi gặp những câu nói hay của nhân vật ví dụ như "so what you gonna do today", em sẽ nhại lại đúng theo ngữ điệu và trọng âm đó.
Còn hiện nay, 2 ca sĩ rất phù hợp để học tiếng Anh là Adele và Sam Smith. Ca từ và thể loại của 2 ca sĩ này rất chuẩn mực, giai điệu lại nhẹ nhàng dễ nghe nên phù hợp cho việc học.
|
Á hậu Quốc tế khiến việc học tiếng Anh trở nên thú vị bằng cách nghe nhạc, xem phim
Ngoài việc khả năng tiếng Anh tốt, điều người ta nhận thấy ở Thúy Vân là sự tự tin khi nói tiếng Anh. Thúy Vân đã luyện tập như thế nào để có thể tự tin như vậy?
Cái này cũng nhờ quá trình học ở trường mà ra. Khi học cấp 2, trường học của Vân yêu cầu làm rất nhiều bài thuyết trình, bài luận. Khi một học sinh hoặc một nhóm bảo vệ quan điểm của mình hoặc tranh luận với nhau đều phải hoàn toàn dùng tiếng Anh.
Trước khi đi thi Hoa hậu Quốc tế, em cũng có thời gian làm MC song ngữ cho một kênh truyền hình. Đó là kinh nghiệm giúp em rèn luyện phong thái và khả năng nói trước khán giả.
Bên cạnh đó, Thúy Vân cũng tập thói quen nghĩ bằng tiếng Anh. Ví dụ, khi nghe một câu hỏi bằng tiếng Anh, mình vạch sẵn câu trả lời cũng bằng tiếng Anh trong đầu. Cách làm này sẽ làm mình không tốn thời gian dịch câu hỏi ra tiếng Việt rồi dịch ngược câu trả lời sang tiếng Anh, đồng thời hạn chế "ah", "uh" khi trả lời.
Theo bạn, sự tự tin cộng vốn tiếng Anh tốt đã hỗ trợ như thế nào trong việc ghi điểm trong mắt ban giám khảo?
Em thấy đúng là tiếng Anh và sự tự tin là lợi thế của em trong cuộc thi này. Khi có vốn tiếng Anh tốt, em hiểu được những gì mọi người xung quanh nói cũng như các câu hỏi của ban giám khảo. Khi có vốn ngoại ngữ, em có thể thể hiện hết mình, diễn đạt đầy đủ những gì mình muốn nói.
Theo VnExpress
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Các địa phương trang trọng tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương
Như cây một cội, như con một nhà
Nghệ An: Về thăm xã Bình Minh để biết thêm Lễ hội đền Canh
Khoa học quân sự nhìn từ Đại thắng Kỷ Dậu 1789
Đọc nhiều
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Đối ngoại địa phương ngày càng khẳng định vai trò tuyến đầu của hội nhập
Việt Nam - Canada thúc đẩy hợp tác về cải cách hệ thống tư pháp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương




