Trang chủ Hữu nghị
15:34 | 31/01/2018 GMT+7

22 năm đồng hành cùng Uông Bí (Quảng Ninh): AAV hỗ trợ cho gần 200.000 người dân và phụ nữ nghèo

aa
TĐO - Ngày 30/1/2017, tại Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Chương trình Hỗ trợ Phát triển thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh (LRP101) của ActionAid Việt Nam (AAV) đã tổng kết chặng đường 22 năm đồng hành cùng chính quyền và nhân dân địa phương. Với sự hỗ trợ của chương trình, AAV đã góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho 113.000 lượt người hưởng lợi trực tiếp và 175.800 lượt người hưởng lợi gián tiếp tại 11 xã, phường của thành phố.  

22 nam dong hanh cung uong bi quang ninh aav ho tro cho gan 200000 nguoi dan va phu nu ngheo

Lễ tổng kết và bàn giap LRP101

Theo đó, với tổng số tiền hỗ trợ trên 18 tỷ đồng, sau 22 năm triển khai, chương trình tập trung vào sáu lĩnh vực chính: Tăng cường giải pháp thay thế và các phương án sinh kế bền vững cho phụ nữ nghèo khu vực đô thị; Tăng cường sự tham gia người sống chung và chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS; Thúc đẩy bình đẳng trong tiếp cận giáo dục chất lượng cho trẻ em; Tăng cường sự tham gia và vai trò quyết định của phụ nữ trong các cơ quan nhà nước tại địa phương; Nâng cao năng lực cho phụ nữ và trẻ em gái về Quyền phụ nữ và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; Ứng phó với tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu bằng các phương pháp lấy con người làm trung tâm.

Qua những lĩnh vực mà chương trình tập trung triển khai, có thể thấy phụ nữ, trẻ em và những người yếu thế luôn là trọng tâm trong các hoạt động của ActionAid tại địa phương.

LRP101 đã đạt được một số kết quả nổi bật như: 14 nhóm phát triển cộng đồng được thành lập và duy trì với 332 thành viên, trong đó 80% là phụ nữ, trở thành nhân tố thay đổi giúp người dân nâng cao nhận thức, tích cực tham gia vào các hoạt động giảm nghèo và phát triển của địa phương; 7.500 lượt người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái cải thiện thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống, thông qua các cơ hội tiếp cận nguồn tài chính vi mô, kỹ thuật, các phương án sinh kế mới; 1.150 người sống chung và chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận xét nghiệm tự nguyện và các dịch vụ có sẵn dành người có HIV và thành viên gia đình họ, tự tin hòa nhập cộng đồng, tích cực tham gia các mạng lưới cấp thành phố, cấp tỉnh và cấp quốc gia… Ngoài ra, hang ngàn người cũng đã được trang bị kiến thức, tập huấn, nâng cao nhận thức về quyền giáo dục cho trẻ em, quyền phụ nữ, phòng chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái… Đặc biệt, Quỹ Khuyến khích phụ nữ phát triển được hình thành và phát triển thành một tổ chức tài chính vi mô độc lập với hơn 7.000 phụ nữ thành viên và vốn hóa hơn 40 tỷ đồng, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát huy thành quả chương trình LRP101.

22 nam dong hanh cung uong bi quang ninh aav ho tro cho gan 200000 nguoi dan va phu nu ngheo

Ông Phạm Tuấn Đạt, Phó Chủ tịch UBND TP Uông Bí trao bằng khen cho các cá nhân có đóng góp tích cực cho Chương trình

Tại buổi lễ tổng kết chương trình, bà Phạm Thị Thanh Vân, Điều phối viên Chương trình miền Bắc của AAV chia sẻ: “Chương trình Hỗ trợ Phát triển thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh là một trong những chương trình thành công của ActionAid đối với vấn đề nghèo đô thị ở Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng những tác động tích cực của chương trình sẽ bền vững bởi chính quyền địa phương rất chủ động trong việc tiếp tục nhân rộng các kết quả của chương trình. Thêm vào đó, đã có sự thay đổi rất cơ bản trong nhận thức của người dân địa phương, và những tác động này sẽ tiếp tục lan tỏa, nhân rộng tới những vùng miền khác của tỉnh, giúp cuộc sống người dân Quảng Ninh, đặc biệt là người nghèo, phụ nữ và trẻ em ngày càng được cải thiện.”

Ông Phạm Tuấn Đạt, Phó Chủ tịch UBND TP Uông Bí cho biết: “Các mô hình vay vốn tín dụng, mô hình điểm về phòng chống bạo lực cho phụ nữ và trẻ em gái đã và đang góp phần nâng cao nhận thức của người dân tại cộng đồng nơi chương trình hỗ trợ, từ đó giúp mang lại những đổi thay tích cực về kinh tế - xã hội cho địa phương. Là một địa bàn vùng đô thị đang trong quá trình đô thị hóa nơi bất bình đẳng giới vẫn còn là một thực tế tồn tại dai dẳng, chúng tôi cũng đặc biệt đánh giá cao các hoạt động tập huấn về Quyền Phụ nữ của chương trình, giúp chị em địa phương vươn lên thực sự làm chủ cuộc sống của mình. Chương trình Hỗ trợ Phát triển của ActonAid đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, của tỉnh. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng những mô hình của chương trình trong thời gian tới để đảm bảo giảm nghèo, phát triển bền vững tại địa phương”.

An Nhi (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới thiệu văn hóa Việt đến với bạn bè Hungary.
Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng của Hungary sang tiếng Việt.
Nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai và Pháp

Nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai và Pháp

Tháng 4 này, Việt Nam - Pháp kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ và 51 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973-2024). Đúng vào thời điểm này, Đại hội Đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II (nhiệm kỳ 2024-2029) cũng diễn ra.

Đọc nhiều

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động