Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
06:00 | 17/04/2020 GMT+7

2 bức ảnh của nhiếp ảnh gia Việt lọt top ảnh đẹp nhất thế giới

aa
Tác phẩm người phụ nữ rửa bông súng  của nhiếp ảnh gia Phạm Huy Trung và tác phẩm "Phơi trà" của nhiếp ảnh gia Trần Tuấn vinh dự được lọt top ảnh du lịch đẹp nhất thế giới tại cuộc thi của Tổ chức nhiếp ảnh thế giới.
2 buc anh cua nhiep anh gia viet lot top anh dep nhat the gioi Những bức ảnh du lịch đẹp nhất hành tinh đầu năm 2020
2 buc anh cua nhiep anh gia viet lot top anh dep nhat the gioi Việt Nam lọt Top 10 các điểm nghỉ dưỡng sang trọng nhất thế giới
2 buc anh cua nhiep anh gia viet lot top anh dep nhat the gioi
Tác phẩm người phụ nữ rửa bông súng của tác giả Phạm Huy Trung lọt top 14 bức ảnh xuất sắc nhất ở Hạng mục Du lịch

Ngày 15/4, hạng mục Mở rộng công bố hơn 100 ảnh đẹp và ảnh đạt giải ở 10 thể loại ảnh đơn khác nhau, như du lịch, kiến trúc, văn hóa, phong cảnh... Tác phẩm đạt giải chung cuộc từ 10 thể loại ảnh đơn này sẽ được công bố vào ngày 9/6. Đây là năm thứ 13 World Photography Organisation (Tổ chức Nhiếp ảnh Thế giới) tổ chức cuộc thi, thu hút hơn 345.000 tác phẩm đến từ 203 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.

Việt Nam vinh dự có 2 tác phẩm lọt top Chung kết đó là tác phẩm người phụ nữ rửa bông súng ở Long An của tác giả Phạm Huy Trung (TP HCM) và tác phẩm " Phơi trà" của tác giả Trần Tuấn (Bắc Giang).

2 buc anh cua nhiep anh gia viet lot top anh dep nhat the gioi

Bức ảnh vào chung kết thể loại ảnh Du lịch, đồng thời đạt giải nhất hạng mục giải Quốc gia (Việt Nam) năm 2020.

Ngoài ra, một số tác phẩm lọt vào Chung kết của các tác giả Châu Á cũng để lại ấn tượng sâu sắc với độc giả về mặt thị giác và cảm xúc.

2 buc anh cua nhiep anh gia viet lot top anh dep nhat the gioi

Con đường tách biệt giữa ngôi làng đông đúc và một khu bảo tồn rừng tại thành phố Quảng Châu, Trung Quốc. Bức ảnh của tác giả Wen Lu vào chung kết thể loại Kiến trúc. (Ảnh: Wen Lu)

2 buc anh cua nhiep anh gia viet lot top anh dep nhat the gioi

Bức ảnh của tác giả Hsiang Hui (Sylvester) Wong, Malaysia, vào chung kết thể loại Phong cảnh, Trong ảnh là những cây Walakiri soi bóng trên bãi biển trong bình minh tại đảo Sumba, Indonesia.. Ảnh: Hsiang Hui.

Thư Kỳ
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định 1070/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024.
Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.
Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Báo The Sydney Morning Herald của Australia đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ở Việt Nam, trong khi đó, trang Yahoo! Life of Singapore gợi ý 9 địa điểm đẹp nhất Việt Nam mà du khách không nên bỏ lỡ khi ghé thăm mảnh đất hình chữ S.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động