Trang chủ Việt Nam hôm nay
18:25 | 12/12/2024 GMT+7

12 năm CUCA: Những dấu ấn trong lòng công chúng

aa
Ngày 29/11 vừa qua, dịch giả, “cây đại thụ” trong giới nghiên cứu triết học của Việt Nam, ông Bùi Văn Nam Sơn cùng Tiến sỹ triết học Trương Trọng Hiếu từ TP.Hồ Chí Minh ra Hà Nội để nói chuyện về triết học. Đây là một sự kiện do Mô hình nghiên cứu, giáo dục và thực hành nghệ thuật độc lập CUCA tổ chức và để lại rất nhiều ấn tượng với những người tham dự.

Với nhiều người ái mộ triết học, cái tên Bùi Văn Nam Sơn không còn xa lạ gì, nhưng không xa lạ ở đây chỉ là nói về học thuật, chứ còn gặp gỡ trực tiếp thì vẫn ngàn trùng xa cách. Và đây cũng chính là nội dung của bài viết này, khi chúng tôi không nói về Bùi Văn Nam Sơn mà chỉ nói về CUCA, ở một góc độ nào đó, nói một cách hết sức khiêm nhường thì hoạt động của CUCA đúng là những nhịp cầu ý nghĩa trong hoạt động tri thức nói chung.

Sở dĩ cần nhấn mạnh như vậy vì trong quá trình khảo sát để thực hiện bài viết này, với nhiều người ý nghĩa của việc được trò chuyện trực tiếp với những tượng đài như Bùi Văn Nam Sơn đôi khi còn nổi trội hơn những gì họ học hỏi được từ ông. Nói vậy để hình dung rằng ảnh hưởng cũng như vai trò kết nối của CUCA ở đây, đôi khi, nằm ngoài cả những suy nghĩ của chính CUCA.

12 năm CUCA: Những dấu ấn trong lòng công chúng
Nghệ sỹ thị giác Phạm Diệu Hương và nhà văn Nhật Chiêu tại buổi sinh hoạt khoa học: Nghệ thuật và sự thanh lọc tâm hồn.

CUCA thành lập vào tháng 9 năm 2012 bởi Nghệ sỹ thị giác Phạm Diệu Hương và họa sỹ Bùi Duy Trung. Nếu ngoài việc tính sinh nhật CUCA, mốc thời gian này chắc không đọng lại với bất kỳ ai. Tuy nhiên, nếu chúng ta tạm dừng những suy nghĩ cho ngày hôm nay để ngược dòng về quá khứ thì mới thấy chỉ cách đây chừng ý năm thôi, năm 2024 này đã là cả một trời khác biệt về khung cảnh xã hội, hiểu theo nghĩa rộng nhất.

Thời điểm đó, dù không còn là ốc đảo nhưng nghệ thuật đương đại Việt Nam vẫn còn khá biệt lập với bên ngoài. Để nói chi tiết biệt lập thế nào thì cũng dài dòng nhưng tổng thể là rất ít kênh tiếp xúc với thế giới để cộng đồng có thể từ đó tìm hiểu, học hỏi và cao hơn nữa là nghiên cứu.

12 năm CUCA: Những dấu ấn trong lòng công chúng

Hoạ sĩ Bùi Duy Trung (bên trái) và hoạ sĩ Hùng Khuynh trong buổi Art Talk Hùng Khuynh: 40 năm Hành trình sáng tạo do CUCA tổ chức vào tháng 9/2024.

Với công chúng, nghệ thuật và nghệ thuật đương đại ở những đô thị lớn của Việt Nam, ví dụ Hà Nội với những định chế như Đại học Mỹ thuật hoặc Bảo tàng Mỹ thuật…vẫn là một cái gì đó xa xôi và lạnh lẽo. Những hoạt động khác như sách báo về nghệ thuật nói chung, dù là nguyên bản tiếng nước ngoài chứ đừng nói đã được chuyển ngữ, cũng rất ít ỏi ở Việt Nam. Thực tế này để lại hệ quả là gì, là rất nhiều người trước hết là tò mò, sau đó là yêu nghệ thuật không có cơ hội dù giản đơn là để biết, rồi học hỏi, sau đó là tiếp xúc với những gì đang diễn ra bên ngoài, cho dù đó là những gì cơ bản nhất, nền tảng nhất của nghệ thuật và văn hoá phương Tây. Tâm thế chung là rất bơ vơ và lạc lõng!

Cần phác qua như vậy chỉ để nói rằng ý nghĩa về sự có mặt của CUCA trong bối cảnh đó là rất khác nếu so sánh với thời điểm hiện giờ. “Một cộng đồng nghệ thuật phong phú và đa dạng” là một trong nhiều mục tiêu của những người sáng lập CUCA. Và, trong suốt 12 năm hoạt động, từ những hạt mầm ban đầu, từ những bước đi đầu tiên, theo CUCA là “các lớp học nghệ thuật du kích, dã chiến, tinh gọn, đề cao tính phù hợp và hiệu quả theo mục tiêu của từng giai đoạn…” đã được tổ chức.

12 năm CUCA: Những dấu ấn trong lòng công chúng

Học viên trong Workshop Cuốn Cuộn Ngấm Ngầm do CUCA Vietnam phối hợp cùng Moving Art Atelier đồng tổ chức. Workshop này do hai biên đạo múa Phạm Diệu Hương và Lê Mai Anh đồng hướng dẫn vào ngày 16/7/2024.

Ở Việt Nam, CUCA là mô hình đầu tiên cung cấp các khóa học lý thuyết - thực hành đương đại. Theo nghệ sỹ thị giác Phạm Diệu Hương, vào thời điểm đó không gian để công chúng có thể trao đổi và đối thoại với tác giả, nhà phê bình “không nhiều”, giới công chúng đủ sự quan tâm và khả năng phê bình độc lập không nhiều. Mặt khác, khi các nền tảng lý thuyết và thẩm mỹ đương đại còn chưa phổ biến, giới phê bình - nghệ sĩ cũng khó cắt nghĩa và giải thích được các thực hành nghệ thuật của mình, khó đối thoại được với công chúng, gây nên hệ quả tất yếu là khung cảnh nghệ thuật thiếu vắng đi những tranh luận cần thiết để phát triển.

Đại diện CUCA thật khiêm nhường khi dùng từ “không nhiều”, có lẽ cần hiểu đây là một uyển ngữ khi CUCA đề cập đến bối cảnh khi đó. Bởi trong giai đoạn này, thực tế là không thể tìm thấy một hoạt động nào có tính chất và ảnh hưởng như vậy cả.

Và cũng rất tự nhiên, vì “hữu xạ” nên giới quan tâm dần biết đến CUCA, và rồi tần suất hoạt động cũng như lĩnh vực được đề cập mở rộng hơn. Theo đại diện CUCA, ban đầu tổ chức này chú trọng vào các hoạt động giáo dục đào tạo kiến thức nền tảng về nghệ thuật qua các nội dung như lý thuyết nghệ thuật đương đại, các chuỗi khóa học về lịch sử và cảm thụ nghệ thuật thị giác, cảm thụ âm nhạc, mỹ học; sau đó CUCA mở rộng ra nhiều chủ đề, lĩnh vực khác như tôn giáo, truyền thông, triết học, văn học, lịch sử; các hoạt động thực hành và thể nghiệm nghệ thuật đương đại, trình diễn múa đương đại, thực hành hội họa – sơn mài và triển lãm. Cùng với đó là các hoạt động nghiên cứu thực địa về nghệ thuật ở trong và ngoài nước, gặp gỡ nghệ sĩ – chuyên gia….

Chưa có một đánh giá sơ bộ nào về tác động trực tiếp của CUCA với học viên, cao hơn nữa là gián tiếp tới hoạt động chung của những lĩnh vực liên quan như xuất bản, học tập, nghiên cứu, sáng tác...Tuy nhiên, như những gì chúng tôi tự cảm nhận, đánh giá qua từng con người rất cụ thể thì những ảnh hưởng này là khá sâu đậm!

Cũng không tự nhiên mà có những người tự đi xe máy khoảng 40km đến những buổi học, cũng như có những học viên ở tận Hưng Yên đã sang đến Hà Nội rồi còn phải gửi xe ở một nơi sau đó đi grab đến “vì vào nội thành kiếm chỗ đỗ xe rất khó”! Vậy câu hỏi đặt ra là CUCA đã đem lại những gì để họ phải chịu khó lặn lội như vậy sau một ngày mệt mỏi với cuộc mưu sinh? Để có được câu trả lời đầy đủ sẽ mất khá nhiều thời gian, nhưng chắc chắn sẽ là một tổng kết đặc sắc và đầy bất ngờ.

Từ hoàn cảnh của mình, Bùi Văn Nam Sơn có lần bày tỏ nỗi cô đơn trong việc dịch sách triết học là “Bạn ít, đường xa, trời chiều, gối mỏi!”. Nhưng đó là nỗi niềm của một người 78 tuổi. Còn với CUCA thì tuổi 12 mới là thời điểm chuẩn bị sang trang lứa thanh niên, chặng đường phía trước còn dài và, vẫn nhiều người còn trông đợi vào CUCA!

-Các dịch phẩm của CUCA: 50 Câu Hỏi Mỹ Học Đương Đại (Marc Jimenez), Leonardo Da Vinci (Walter Isaacson), Van Gogh: The Life (Gregory White Smith và Steven Naifeh), Tọa độ : Cấu trúc gia đình và xã hội của người Jorai (Jacques Dournes), Picasso và bức tranh khiến thế giới sửng sốt (Miles J. Unger).

- Chuỗi khóa học về Lý thuyết Nghệ thuật đương đại, Mỹ học, Lịch sử Nghệ thuật cùng giảng viên Phạm Diệu Hương; Workshop thực hành sơn mài tại Pháp, thực hành hội họa cùng họa sĩ sơn mài Hùng Khuynh và giảng viên Phạm Diệu Hương; Chuỗi khóa học về Cảm thụ âm nhạc cổ điển cùng Pianist Trang Trịnh; Các Art Tour khảo sát và nghiên cứu lịch sử - văn hóa - nghệ thuật trong và ngoài nước: Myanmar(2013), Huế (2014), Chăm-pa (2015), Phù Nam (2016) và Tây Nguyên (2017)…

Lê Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 và Nghị quyết số 80

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 và Nghị quyết số 80

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam.
Nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của báo chí trong năm 2026

Nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của báo chí trong năm 2026

Báo chí cần chủ động, sáng tạo, thuyết phục và nhân văn để dẫn dắt thông tin, góp phần vào sự phát triển mới của đất nước năm 2026.
Việt Nam lần đầu tổ chức gian hàng quốc gia tại Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế APAIE 2026

Việt Nam lần đầu tổ chức gian hàng quốc gia tại Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế APAIE 2026

Ngày 23/2/2026, tại Hong Kong (Trung Quốc), Việt Nam chính thức khai trương Triển lãm Giáo dục Việt Nam (Vietnam Pavilion) trong khuôn khổ Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương 2026 (APAIE 2026).
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn thành nhiều dấu mốc pháp lý quan trọng, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026

Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026

Ngày 21-22/2, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Chợ Việt Pháp, Hội Sinh viên Việt Nam tại Paris và Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Pháp khai mạc chương trình Chợ Xuân Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế tham dự.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động