Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
15:05 | 21/02/2015 GMT+7

Phác thảo lộ trình đối thoại về chống khủng bố

aa
Theo Roi-tơ, ngày 19/2, Hội nghị cấp cao quốc tế chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan đã bế mạc tại thủ đô Oa-sinh-tơn của Mỹ, nhất trí phối hợp nhằm phác thảo lộ trình đối thoại về chống chủ nghĩa khủng bố, dự kiến tổ chức bên lề kỳ họp Ðại Hội đồng LHQ tháng 9 tới. Hội nghị cam kết đấu tranh chống các nhóm cực đoan, tăng cường lực lượng quân sự và tình báo trong việc giải quyết vấn đề liên quan khủng bố.

Tại phiên bế mạc, Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma kêu gọi tăng cường biện pháp chống chủ nghĩa cực đoan và xóa bỏ khái niệm "các nước phương Tây đang trong cuộc chiến với Hồi giáo". Ông Ô-ba-ma cho rằng, các cộng đồng Hồi giáo có trách nhiệm xóa bỏ những lập luận cho rằng Mỹ và phương Tây đang trong cuộc chiến, hoặc tìm cách đàn áp người Hồi giáo.

* Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Pháp B.Ca-dơ-nơ-vơ đến thăm thung lũng Xi-li-côn ở Ca-li-pho-ni-a (Mỹ) nhằm thảo luận với các công ty hàng đầu của Mỹ về những quan ngại trước việc lực lượng thánh chiến sử dụng truyền thông xã hội để phát đi những thông điệp bạo lực, cũng như tìm biện pháp ngăn chặn các hành động này. Ông Ca-dơ-nơ-vơ đã gặp đại diện các tập đoàn công nghệ và trang mạng như Google, Microsoft, Facebook...

* Mỹ tuyên bố thành lập một trung tâm thông tin liên lạc kỹ thuật số với Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE). Hệ thống thông tin mới này sẽ chống lại sự tuyên truyền của các nhóm khủng bố thông qua việc hợp tác với các thủ lĩnh tôn giáo và cộng đồng bản địa ở các nước.

* Một quan chức Bộ Chỉ huy trung ương Mỹ ngày 19/2 cho biết, lực lượng quân đội và người Cuốc ở I-rắc với khoảng 20 đến 25 nghìn người được chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhằm giành lại thành phố Mô-xun từ tay lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS), trong thời gian có thể từ tháng 4 đến tháng 5 tới. Hiện khoảng 1.000 đến 2.000 tay súng IS chiếm đóng thành phố này. Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa quyết định điều động cố vấn quân sự trên bộ để hỗ trợ chiến dịch này.

* Cơ quan tình báo quốc gia (MIT) Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, khoảng ba nghìn tay súng thuộc các nhóm cực đoan ở Xy-ri và I-rắc đang tìm cách xâm nhập Thổ Nhĩ Kỳ qua khu vực biên giới phía nam nước này và âm mưu tiến công các cơ quan đại diện nước ngoài ở thủ đô An-ca-ra và TP I-xtan-bun. Hiện một số chiến binh, gồm cả các chỉ huy cấp cao của IS được cho là đã xâm nhập Thổ Nhĩ Kỳ.

* Ngày 19/2, Ca-ta đã triệu hồi đại sứ nước này tại Ai Cập về nước sau khi đặc phái viên Ai Cập tại Liên đoàn A-rập (AL) cáo buộc Ca-ta hỗ trợ khủng bố. Cáo buộc trên được đưa ra sau khi Ca-ta tỏ ra dè dặt ủng hộ tuyên bố của cuộc họp cấp đại sứ AL hoan nghênh chiến dịch không kích do Ai Cập tiến hành nhằm các mục tiêu của IS tại Li-bi vừa qua. Theo Ai Cập, các cuộc không kích này được chính quyền Li-bi chấp thuận.

* Theo AFP, Ba-ren đã triển khai máy bay chiến đấu tới hỗ trợ chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu chống IS ở I-rắc và Xy-ri. Ðộng thái này diễn ra một tuần sau khi Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) cũng triển khai một phi đội máy bay F-16 tới Gioóc-đa-ni tham gia các cuộc không kích IS.

* Trong khi đó, các lực lượng an ninh I-ta-li-a đang truy lùng hai người Li-bi bị nghi khủng bố, lẩn trốn tại khu vực đông người nhập cư ở thủ đô Rô-ma. Hai đối tượng này bị phát lệnh truy nã gắt gao sau khi bị phát hiện tìm mua vũ khí trái phép. Những đối tượng này đã đến I-ta-li-a và là thành viên của một nhóm thánh chiến thuộc IS hoạt động ở Li-bi.

* Anh cho rằng, Li-bi cần một chính phủ thống nhất trước khi Hội đồng Bảo an LHQ (HÐBA) quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí để trang bị cho quân đội Li-bi nhằm đối phó các tay súng IS và các nhóm cực đoan đang hoành hành tại nước này. Trước đó, Gioóc-đa-ni trình dự thảo nghị quyết lên HÐBA đề nghị dỡ bỏ các điều kiện nhập khẩu vũ khí đối với chính quyền Li-bi.

* Ngày 19/2, máy bay của quân đội Ni-giê-ri-a ném bom các trại huấn luyện và trang thiết bị của nhóm Hồi giáo cực đoan Bô-cô Ha-ram ở khu vực rừng Xam-bi-xa, đông - bắc nước này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ni-giê-ri-a xác nhận đã tiêu diệt "con số kỷ lục" các phần tử khủng bố. Các nước Sát, Ca-mơ-run và Ni-giê cũng tiếp tục truy quét Bô-cô Ha-ram gần khu vực biên giới với Ni-giê-ri-a.

(Nguồn tin: Nhân dân)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Với chủ đề “Hành tinh chống lại nhựa”, Ngày Trái đất (22/4/2024) tập trung vào mối đe dọa mà nhựa gây ra cho môi trường. Qua đó, đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040.
Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động