Ấn Độ: Bác sĩ phải học võ để tránh bị tấn công
Cụ thể, theo tờ The Guardian, khoảng 1.500 bác sĩ thường trú tại Viện Khoa học Y khoa Ấn Độ (AIIMS) ở Thủ đô New Delhi sẽ được dạy võ Taekwondo trong phòng tập thể dục của bệnh viện, mỗi tối hàng ngày từ 15/5 tới.
Chủ tịch hiệp hội các bác sĩ thường trú tại viện, Tiến sĩ Vijay Gurjar, cho biết: những vụ bạo lực nhằm vào các bác sĩ đang ngày một tăng lên và chính phủ Ấn Độ chưa triển khai các biện pháp cần thiết để làm giảm tình trạng này.
"Phòng bệnh tốt hơn là chữa bệnh và nếu chính phủ không đảm bảo được an toàn, thì các bạn phải tiến hành những biện pháp tự vệ hoặc bảo an cho những bộ phận cơ thể quan trọng của mình" - ông Gurjar nhấn mạnh.
Theo tạp chí y khoa Lancet, nghiên cứu năm 2016 - thực hiện tại một bệnh viện ở New Delhi - cho thấy: 40% các bác sĩ thường trú đã bị ảnh hưởng bởi các hành vi bạo lực tại nơi làm việc trong vòng 12 tháng trước đó.
Hiệp hội Y khoa Ấn Độ (IMA) nói rằng 75% bác sĩ nước này sẽ phải đối mặt với hành vi bạo lực thể chất hoặc lời nói trong suốt sự nghiệp của họ. Các cuộc tấn công nhằm vào y tá và những nhân viên y tế khác cũng có xảy ra nhưng ít thường xuyên hơn.
Bệnh nhân điều trị tại AIMMS. (Ảnh: AP)
Trong khi đó, các bác sĩ chia sẻ: có nhiều nguyên nhân dẫn tới bạo lực, bao gồm cả sự quá tải của hệ thống y tế công cộng. Điều này góp phần làm suy yếu mối quan hệ giữa bác sĩ với bệnh nhân và gia đình họ.
Ngoài ra, nạn tham nhũng và chi phí quá cao cũng khiến nhiều người dân bất mãn. Về vấn đề này, bác sĩ Vivekanand Jha, Giám đốc điều hành Bệnh viện George Health, cho biết: "Ấn Độ có tỷ lệ lớn dân số bị tước đoạt quyền được chăm sóc y tế".
Hồi tháng trước, các bác sĩ tại AIIMS đã phải đội mũ bảo hiểm trong khi làm việc, trong bối cảnh hàng nhìn người dân đình công ở thành phố Mumbai sau 3 vụ tấn công liên tiếp nhằm vào các bác sĩ ở thành phố này.
Theo lời kể của các nhân chứng, trong một vụ việc, khoảng 15 người đã tấn công bác sĩ Rohith Kumar sau cái chết của một người phụ nữ được ông điều trị. Bệnh nhân tử vong là người bị suy thận mãn tính.
Được biết, IMA cũng đang triển khai một chương trình giáo dục để khuyến khích các bác sĩ dành nhiều thời gian cho bệnh nhân hơn. Tất cả nằm trong cuộc vận động hành lang nhằm bổ sung một điều vào bộ luật hình sự Ấn Độ nhằm ngăn chặn các vụ tấn công nhân viên y tế.
Hồng Anh