Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
09:57 | 06/09/2016 GMT+7

Quyên góp 97.000 USD hỗ trợ chương trình đào tạo điều dưỡng nhi sơ sinh TP Đà Nẵng

aa
TĐO - Từ ngày 1/9 – 3/9/2016 Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng đã đồng hành cùng hành trình Đạp xe vì trẻ sơ sinh tại Đà Nẵng do tổ chức Newborns Vietnam, Vương quốc Anh tổ chức. Tổng số tiền quyên góp 97.000 USD hỗ trợ chương trình đào tạo điều dưỡng nhi sơ sinh, góp phần giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng.

Trong 3 năm qua, 166 cua-rơ đã đạp xe hơn 140 km. Cùng với sự kiện, hành trình đạp xe ấy, số tiền vận động gây quỹ đã thu được 700.000 USD.

quyen gop 97000 usd ho tro chuong trinh dao tao dieu duong nhi so sinh tp da nang

Các Coureur chụp ảnh kỷ niệm

Quyền Tổng lãnh sự New Zealand tại Việt Nam William Young đã dẫn đầu 10 đội xe đạp “Cycle a Difference” với 50 cua-rơ (coureur) là cán bộ làm việc tại Đại sứ quán New Zealand, Italy và Anh, cùng đại diện nhiều công ty quốc tế của Singapore, Hồng Kông, Malaysia, Úc, Thái Lan và Việt Nam đã đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng vào chiều ngày 3/9, kết thúc cuộc hành trình (dài 500km) đến thị xã Đông Hà, TP Huế và chặng cuối là TP Đà Nẵng.

Quyền Tổng lãnh sự New Zealand tại Việt Nam, Ngài William Young đã chia sẻ trước lúc khởi hành: Thử thách đạp xe “Vì trẻ thơ-Cycle a Difference” năm nay, chính là sự đại diện cho một cam kết lớn lao từ phía các cua-rơ tham gia. Những nỗ lực của họ xứng đáng nhận được sự ủng hộ bởi hành trình xe đạp này đã, đang giúp đỡ các bác sĩ, các điều dưỡng tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng.

Mục tiêu là huấn luyện, bồi dưỡng và hoàn thiện các kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ thầy thuốc, nhân viên chăm sóc, từ đó cải thiện cơ hội sống sót cho các bệnh nhi sơ sinh. Cycle a Difference là một dẫn chứng tuyệt vời khi phản ánh sinh động mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và quốc tế. Và tôi tự hào thể hiện sự ủng hộ của mình bằng việc tham gia cùng đoàn đạp xe ở chặng cuối của hành trình”.

Được biết, các vận động viên (VĐV) đã nhận lời tham gia thử thách với hành trình 500km để gây quỹ cho một tổ chức từ thiện của Anh đang hoạt động tại Việt Nam: Newborns .Tổ chức Newborns Việt Nam đã và đang hợp tác với Sở Y tế và Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng trong mục tiêu giảm thiểu tỷ lệ tử vong nhi sơ sinh của Đà Nẵng cũng như các tỉnh, thành phố lân cận.

quyen gop 97000 usd ho tro chuong trinh dao tao dieu duong nhi so sinh tp da nang

Đại diện ban tổ chức trao tặng hoa cho các Coureur

Newborns Việt Nam đã cung cấp một chương trình tập huấn đặc biệt dành cho các bác sĩ và điều dưỡng nhi sơ sinh cùng với các trang thiết bị cứu sinh hiện đại. Theo một thống kê được Newborns Việt Nam ghi nhận: Tại Việt Nam, tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong ngay trong tháng đầu tiên của cuộc đời, chiếm khoảng 60% tổng số trẻ sơ sinh tử vong dưới 5 tuổi. Và hành trình đạp xe “Cycle A Difference” là câu chuyện về những con người bình thường đang cố gắng thực hiện những điều phi thường để giành lại cơ hội sống cho hàng ngàn trẻ sơ sinh tại miền Trung Việt Nam.

Năm 2016, cũng là năm mở đầu cho giai đoạn 2016 – 2018, trong 3 năm này, Newborns Việt Nam khẳng định sẽ mở rộng việc đào tạo do các chuyên gia, bác sỹ đến từ Anh trực tiếp giảng dạy ở nhiều bệnh viện hơn. Đồng thời Newborns Việt Nam tiếp tục làm việc với các đối tác quốc tế để không ngừng cải thiện kết quả chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em Đà Nẵng, miền Trung nói riêng, Việt Nam nói chung.

Ngài William Young - Quyền Tổng lãnh sự New Zealand tại Việt Nam; Tiến sĩ Mariano Anderle-Tùy viên khoa học, Đại sứ quán Ý; Giáo sư Luật học, Claudio Dordi-Đại học Bocconi, Milan, Ý, là Chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật, Trưởng nhóm “Dự án hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của Châu Âu (EU-MUTRAP)”, các cán bộ làm việc ở Đại sứ quán Ý, tất cả đã cùng tham gia vòng đạp xe vào sáng ngày 3 tháng 9 tại Huế và dẫn các cua-rơ ra khỏi TP Huế, tiếp tục với 145 km còn lại để đến Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng.

Khi đoàn hành trình về đến phía Nam đèo Hải Vân, bà Gill Lever-Phu nhân của Ngài Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam cũng đã sẵn sàng để dẫn đầu đoàn cua-rơ nữ đạp xe hướng về Đà Nẵng. Tất cả nỗ lực để “làm nên sự khác biệt thực sự cho sức khỏe của nhi sơ sinh” tại TP Đà Nẵng và các tỉnh, TP miền Trung.

quyen gop 97000 usd ho tro chuong trinh dao tao dieu duong nhi so sinh tp da nang

Đại diện ban tổ chức trao tặng hoa cho Coureur

Tham gia đoàn hành trình “tạo nên sự khác biệt cho sự sống của trẻ sơ sinh Việt Nam” còn có Paul Lasenby - Cựu VĐV xe đạp leo núi chuyên nghiệp; Nhà vô địch quốc gia bộ môn xe đạp leo núi Anh (24 MTB), từng lọt vào vòng chung kết cuộc đua vòng quanh thế giới: tay đua Richard Dunnett; và 1 cua-rơ cấp địa phương: David Lloyd- người đã sống và làm việc tại Hà Nội nhiều năm và là người đầu tiên hoàn thành thử thách “Everesting” bằng cách “đạp xe lên núi Ba Vì 9 lần trong 1 ngày chỉ để ghi lại tổng chiều cao đã vượt là 8.848m – bằng chiều cao của đỉnh Everest” !

Những gì đang diễn ra trong thực tế đã thôi thúc các cua-rơ miệt mài, cố gắng hoàn thành hành trình của mình: Tỷ lệ tử vong sơ sinh đã giảm xuống một nửa tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng trong vòng 3 năm qua. Các chương trình huấn luyện chuyên sâu cho điều dưỡng và bác sĩ ở bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng đã thực sự tạo nên sự khác biệt và mang lại sự sống vô cùng quý giá cho các bệnh nhi sơ sinh.

Cao Minh (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Được thành lập từ tháng 9/2022 với thành viên là những du khách nước ngoài, người nước ngoài định cư ở Đà Nẵng cùng nhiều người dân địa phương, nhóm tình nguyện Trash Hero Đà Nẵng đã và đang góp phần vào hành trình xanh - sạch - đẹp của thành phố biển xinh đẹp.
WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVI) tài trợ với Tổng vốn thực hiện hơn 2,7 triệu USD.
Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tổ chức GNI vừa kết hợp với Phòng Giáo dục huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang tổ chức sự kiện “Ngày hội đọc sách” với sự tham gia của hơn 735 học sinh, 60 giáo viên, 42 người đại diện BGH/Thủ thư của 21 trường Tiểu học và THCS và hơn 100 phụ huynh học sinh trên địa bàn huyện.
Khánh thành thư viện cho trường học vùng cao tại Quảng Trị

Khánh thành thư viện cho trường học vùng cao tại Quảng Trị

Ngày 19/4, tổ chức Vòng Tay Thái Bình, Hội hỗ trợ phát triển giáo dục Việt Nam - Canada và Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa đã tổ chức lễ khánh thành thư viện tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ba Tầng (Quảng Trị).

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động