Trang chủ Văn hóa - Du lịch Khỏe đẹp
09:11 | 26/12/2018 GMT+7

Phát huy mô hình bác sĩ gia đình để chăm sóc tốt sức khỏe người dân

aa
TĐO-Bộ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Thị Kim Tiến đã có buổi làm việc với TP.Cần Thơ về việc làm thế nào để phát huy tốt nhất mô hình bác sĩ gia đình. Vì mô hình này được nhận định là hình thức chăm sóc sức khỏe nhân dân linh động, tốt nhất hiện nay, nhằm giảm tải các bệnh viện.

Báo cáo với Đoàn công tác, bà Bùi Thị Lệ Phi - Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ cho biết: Cần Thơ hiện có 34 đơn vị trực thuộc Sở Y tế, trong đó tuyến thành phố 22 đơn vị gồm 2 chi cục, 2 bệnh viện (BV) đa khoa, 11 BV chuyên khoa, 7 trung tâm chuyên ngành.

Tuyến y tế quận huyện có 12 đơn vị gồm 3 BV đa khoa, 4 trung tâm y tế hai chức năng, 5 trung tâm y tế một chức năng và có 85 trạm y tế xã, phường, thị trấn. Trong những năm qua, các cơ sở y tế đã thực hiện tốt quy chế chuyên môn, đảm bảo các quy trình kỹ thuật trong khám chữa bệnh.

Đặc biệt ngành y đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao như mổ tim, can thiệp tim mạch, các kỹ thuật cao trên các lĩnh vực sản, nhi, ung bướu...

Cần Thơ hiện có 25 cơ sở y tế khám, chữa bệnh cho người dân trong ngày nghỉ, lễ đáp ứng theo nguyện vọng của người trong thành phố và các tỉnh lân cận.

phat huy mo hinh bac si gia dinh de cham soc tot suc khoe nguoi dan

Quang cảnh buổi làm việc

Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ cho biết thêm: Đến năm 2018, ngành Y tế Cần Thơ đã thực hiện tự chủ tài chính đối với 9 đơn vị trực thuộc, giảm chi ngân sách Nhà nước hằng năm 53 tỷ đồng và giảm hơn một nghìn biên chế sự nghiệp trong ngành, không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Ngành y tế Cần Thơ hiện có 4.557 công chức, viên chức đang làm việc; chiếm tỷ lệ 9,02 bác sĩ/vạn dân; 1,86 dược sĩ/vạn dân, cao hơn mặt bằng chung của cả nước.
Ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đánh giá, hệ thống y tế của thành phố được kiện toàn từ thành phố đến phường, xã, đảm bảo đủ năng lực chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; vấn đề quản lý và xử lý bệnh tật rất tốt, đáp ứng nhu cầu cơ bản của nhân dân và người dân các tỉnh lân cận.Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thấp, tuổi thọ bình quân của người dân trên 75 tuổi.

Bên cạnh đó, công tác chữa bệnh được nâng lên; ngành y tế, các cơ sở y tế thực hiện tốt cơ chế tự chủ. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như tình trạng vượt quỹ bảo hiểm; chính sách đối với thầy thuốc vẫn còn chưa được đảm bảo tốt để thu hút lực lượng thầy thuốc giỏi và giữ chân các thầy thuốc giỏi...

Tình trạng quá tải ở các tuyến y tế; BV, kể cả BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ đặt trên địa bàn, với 500 giường bệnh nhưng thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, tiếp nhận hơn 1.500 bệnh nhân.

phat huy mo hinh bac si gia dinh de cham soc tot suc khoe nguoi dan

Ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ kiến nghị, Bộ Y tế cần có phương pháp để nâng cao y đức của người thầy thuốc, tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các BV để công tác khám chữa bệnh giữa các BV sẽ tốt hơn.

Bộ Y tế cần quan tâm nhiều hơn với ngành y Cần Thơ, vì nếu y tế Cần Thơ phát triển tốt thì sẽ giải quyết và phục vụ tốt cho người dân địa phương và cả vùng ĐBSCL. Theo đó, Cần Thơ đề xuất nên đầu tư mở rộng quy mô ở BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ và xây dựng BV Tim mạch Cần Thơ.
Đánh giá cao việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân của ngành y tế Cần Thơ, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị, ngành y tế Cần Thơ nên có đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho ngành, để tăng cường cho BV thành phố; phát huy tốt mô hình bác sĩ gia đình để chăm sóc tốt sức khỏe cho người dân; đồng thời, nên xây dựng đề án luân phiên bác sĩ tuyến trên và bác sĩ trẻ tình nguyện về tuyến cơ sở để tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân…

phat huy mo hinh bac si gia dinh de cham soc tot suc khoe nguoi dan

Bộ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao những kết quả nổi bật của ngành y tế Cần Thơ

Đối với việc Cần Thơ dự kiến đầu tư BV Tim mạch Cần Thơ, Bộ trưởng Bộ Y tế lưu ý, định hướng phát triển bây giờ là các BV đa khoa hoàn chỉnh có chất lượng chuyên sâu, chứ không phải là chuyên khoa; Cần Thơ cần cân nhắc xây dựng BV tim mạch thay vào đó nên thành lập một trung tâm tim mạch chuyên sâu ở trong BV Đa khoa thành phố. Cần Thơ nên đẩy nhanh tiến độ xây dựng các BV chất lượng, triển khai xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực ĐBSCL.
Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Y tế đã thông tin về tình hình triển khai dự án xây dựng BV Chấn thương chỉnh hình Cần Thơ và Trung tâm Pháp y tâm thần Tây Nam bộ (tại Cần Thơ), dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2019.
Cùng ngày, Đoàn công tác Bộ Y tế đã đến thăm và làm việc tại BV Đa khoa TP.Cần Thơ, BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ, trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Thành Thật

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Bổ sung năng lượng ngay tức thì để giữ vững hiệu suất công việc

Bổ sung năng lượng ngay tức thì để giữ vững hiệu suất công việc

Để đảm bảo số lượng lẫn chất lượng công việc, việc duy trì năng lượng và sự tập trung liên tục là điều quan trọng. Bên cạnh nghỉ ngơi hợp lý, người lao động có thể sử dụng các sản phẩm bổ sung năng lượng, duy trì tỉnh táo ngay tức thì để không làm gián đoạn chất lượng công việc.
Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Những ngày cuối tháng 3, nhiều người trẻ đang tranh thủ tận hưởng những chuyến đi chơi xa để F5 cơ thể, refresh bản thân, xua tan căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống trước khi bước vào những ngày hè bận rộn.
Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Sáng 31/3, tại TP Cần Thơ, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình “Ngày hội mẹ bầu Phương Châu 2024 - Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn”.
Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Các bác sỹ của Viện Tim mạch Việt Nam vừa trình diễn thành công một trường hợp can thiệp động mạch vành phức tạp và được truyền hình trực tiếp sang Singapore - nơi đang diễn ra hội nghị khoa học lớn thế giới về tim mạch can thiệp.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động