Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
15:27 | 21/10/2016 GMT+7

Kiều bào ủng hộ đồng bào miền Trung

aa
TĐO - Trước mất mát, thiệt hại của miền Trung những ngày vừa qua, kiều bào ở nước ngoài đã có những hoạt động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung.

Chiều 16/10, tại Khu Hành chính Đặc biệt Macau, Trung Quốc, cộng đồng người Việt tại Macau đã tổ chức míttinh và liên hoan văn nghệ nhân kỷ niệm 86 năm ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2016). Trong buổi này, Chủ tịch Hội Liên hiệp Hữu nghị đồng hương Việt Nam tại Macau, bà Trần Thị Gọn đã đưa ra sáng kiến phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung đang gánh chịu thiên tai bão lụt và được đông đảo bà con người Việt tại Macau hưởng ứng.

kieu bao ung ho dong bao mien trung

Bà con người Việt tại Macau ủng hộ đồng bào miền Trung. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 17/10, tại Trung tâm thương mại Đồng Xuân ở Berlin (Đức), cộng đồng người Việt tại đây đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp để phát động, kêu gọi quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị lũ lụt.

Ngay trong buổi đầu tiên khi BTC phát động quyên góp số tiền thu được đã là 11.300 Euro. Trước đó, Hội đồng hương Phụ nữ Nghệ An cũng đã kêu gọi ủng hộ được hơn 10.000 euro; đưa tổng số số tiền quyên góp được là 21.300 Euro. Số tiền này sẽ được gửi tới Ban quyên góp để chuyển về Việt Nam trao tận tay từng gia đình bà con bị lũ lụt.

Được biết, ngày 22 - 23/10 và ngày 29 - 30/10 tới, tại TTTM Đồng Xuân sẽ có Bàn quyên góp để bà con người Việt đang sinh sống, lao động và học tập tại Berlin nói riêng và nước Đức nói chung đến ủng hộ, thể hiện tình cảm của mình với đồng bào Miền Trung ruột thịt. Số tiền quyên góp được chắc chắn sẽ tăng nhanh trong những ngày tới.

Ngày 18/10, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh thành phố Kiev, Ucraina đã phát động bà con hội viên quyên góp ủng hộ đồng bào.

Ngay trong ngày phát động Hội đã nhận được sự hưởng ứng của không riêng bà con xứ Nghệ mà còn nhận được sự chia sẻ, động viên về tinh thần và vật chất của bà con quê ở các địa phương khác. BCH Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tiếp nhận được tổng số tiền ủng hộ là 50400 UAH ( Gờrípna) và 10 triệu VNĐ. Số tiền này sẽ được ông Nguyễn Nguyên Minh – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng hương Nghệ Tĩnh – Kiev và nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch – Đại diện Hội đồng hương Nghệ Tĩnh – Kiev tại Việt Nam trực tiếp đến tận nơi trao tặng giúp bà con khắc phục hậu quả lũ lụt tại Hà Tĩnh.

kieu bao ung ho dong bao mien trung

Bà con người Việt tại Kiev ủng hộ đồng bào miền Trung. (Ảnh: quehuongonline.vn)

Ngày 19/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại bởi lũ lụt tại 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Chương trình quyên góp sẽ kéo dài đến ngày 31/10/2016.

Ngay trong buổi lễ phát động, cán bộ nhân viên Đại sứ quán, đại diện các doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn đã quyên góp được 3.632 ringgit (tương đương khoảng 15 triệu đồng) ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt.

kieu bao ung ho dong bao mien trung

Cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia ủng hộ đồng bào miền Trung. (Ảnh: Vietnamplus.vn)

Cùng ngày, tại thủ đô Praha, Cộng hòa Czech diễn ra đêm nhạc “Dạ khúc mùa thu” nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) và hướng về miền Trung. Gần 200 kiều bào đang sinh sống tại Praha và tỉnh Plzen, có mặt tại đêm nhạc để tôn vinh phụ nữ Việt Nam và quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ.

Ông Nguyễn Phúc Lai, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Cộng hòa Slovakia cho biết, Hội đã có thư kêu gọi bà con hội viên và những tấm lòng hảo tâm tại Slovakia đóng góp, giúp đỡ bà con quê nhà để họ vượt qua những ngày đau thương đã và đang đến.

"Tất cả số tiền ủng hộ sẽ được ban tổ chức hội thu nhận, trực tiếp chuyển về những hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ nhất và sẽ thông báo chi tiết tới bà con", ông Lai cho hay.

Nam Thanh (T/H)


Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Được thành lập từ tháng 9/2022 với thành viên là những du khách nước ngoài, người nước ngoài định cư ở Đà Nẵng cùng nhiều người dân địa phương, nhóm tình nguyện Trash Hero Đà Nẵng đã và đang góp phần vào hành trình xanh - sạch - đẹp của thành phố biển xinh đẹp.
WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVI) tài trợ với Tổng vốn thực hiện hơn 2,7 triệu USD.
Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tổ chức GNI vừa kết hợp với Phòng Giáo dục huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang tổ chức sự kiện “Ngày hội đọc sách” với sự tham gia của hơn 735 học sinh, 60 giáo viên, 42 người đại diện BGH/Thủ thư của 21 trường Tiểu học và THCS và hơn 100 phụ huynh học sinh trên địa bàn huyện.
Khánh thành thư viện cho trường học vùng cao tại Quảng Trị

Khánh thành thư viện cho trường học vùng cao tại Quảng Trị

Ngày 19/4, tổ chức Vòng Tay Thái Bình, Hội hỗ trợ phát triển giáo dục Việt Nam - Canada và Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa đã tổ chức lễ khánh thành thư viện tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ba Tầng (Quảng Trị).

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động