Trang chủ Kinh tế
16:33 | 17/11/2017 GMT+7

Doanh nghiệp đánh giá cao sự cầu thị của Cục Thuế Hà Nội

aa
Sáng 16/11, Cục Thuế Hà Nội đã có buổi đối thoại với hơn 300 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ khó khăn về chính sách và thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho DN phát triển sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

doanh nghiep danh gia cao su cau thi cua cuc thue ha noi

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh TLinh)

Bày tỏ ý chí luôn muốn sát cánh hỗ trợ DN, ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế kiêm Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho hay, những năm qua ngành Thuế Thủ đô đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho DN và người nộp thuế. Cục Thuế Hà Nội luôn đặt sự hài lòng của DN làm mục tiêu của cải cách. Theo đó, cơ quan Thuế ứng dụng toàn diện công nghệ thông tin hiện đại vào quản lý nhằm giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho người nộp thuế và hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý.

Những nỗ lực hướng về DN của Cục Thuế Hà Nội đã tác động tích cực đến ý thức tự giác chấp hành pháp luật thuế của các tổ chức và cá nhân. Tại Hội nghị đối thoại, ông Lưu Hải Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty Công nghệ mới Nhật Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN nhỏ và vừa Hà Nội cho biết, trong vòng 2 năm trở lại đây những cải cách thủ tục hành chính của Cục Thuế Hà Nội đã có sự thay đổi lớn hướng tới nguồn thu ổn định và nuôi dưỡng nguồn thu, vừa giúp tăng trưởng về số người nộp thuế vừa giúp tăng trưởng về số nguồn thu. Đồng thời cải cách về công nghệ thông tin của ngành Thuế có thể khẳng định là tốt nhất trong các ban, ngành hiện nay. Việc giao dịch giữa kế toán của DN với cơ quan Thuế đã giảm đi đáng kể tiết kiệm nhiều thời gian cho DN trong việc thực hiện quyết toán thuế cũng như báo cáo thuế hàng tháng.

“Đối với DN chúng tôi, những vướng mắc về thuế trong hơn một năm qua đã được giải quyết nhanh chóng. Như DN chúng tôi dù hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ nên các sản phẩm được miến thuế Thu nhập DN trong vòng 4 năm đầu tiên kể từ khi phát sinh thu nhập chịu thuế nhưng chúng tôi cũng có những vướng mắc trong thủ tục thế gây ức chế cho DN. Tuy nhiên, Cục Thuế Hà Nội đã ngay lập tức giải đáp những vướng mắc đó ngay trong ngày. Điều đó giúp cho niềm tin vào cơ quan công quyền tăng lên nhiều.Tôi hy vọng trong thời gian tới Cục Thuế đầu tư nhiều hơn nữa cho công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu để đáp ứng việc thu đúng thu đủ và nuôi dưỡng nguồn thu”.

Tuy nhiên, đại diện hiệp hội DN nhỏ và vừa Hà Nội cho rằng, những vướng mắc mà DN gặp phải chỉ khi kiến nghị lên Cục Thuế Hà Nội mới được giải quyết nhanh gọn, còn phía các đơn vị cấp Chi Cục vẫn gặp nhiều lúng túng. Với một địa bàn có số DN đang hoạt động lớn như Hà Nội thì cán bộ thuế vẫn cần phải sát sao hơn nữa đối với những khó khăn vướng mắc từ phía DN.

Tại buổi tọa đàm, nhiều thắc mắc trong triển khai các chính sách thuế thu nhập DN, thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng hay các dịch vụ thuế điện tử… đều được cơ quan Thuế giải đáp cặn kẽ. Qua đó, các DN cũng đánh giá cao tinh thần cầu thị của cơ quan Thuế.

Hầu hết DN đều cho rằng việc nộp hóa đơn điện tử và hoàn thuế điện tử khá văn minh, giảm nhiều thời gian cho kế toán, tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, Đại diện Công ty TNHH Cao ốc Á Châu cũng cho rằng, với dịch vụ khai thuế điện tử, hiện một số biểu mẫu vẫn chưa có sẵn trên hệ thống buộc DN phải sử dụng bản khai bằng giấy, Do vậy DN này đề xuất cơ quan Thuế sớm cập nhật đầy đủ các mẫu, biểu để DN có thể khai nộp thuế hoàn toàn bằng phương thức điện tử. Ngành thuế nên nghiên cứu hoàn thiện phần mềm ứng dụng để tạo thuận lợi cho DN cũng như công tác quản lý kê khai thuế; đồng thời xây dựng văn bản hướng dẫn chính sách thuế ngắn gọn dễ hiểu, để cộng đồng DN dễ theo dõi và thực thi.

Tại hội nghị đối thoại, đại diện một số DN cũng nêu một số vướng mắc, đề nghị cơ quan thuế tháo gỡ như sự chồng chéo trong các văn bản hướng dẫn thi hành chính sách thuế; cách áp dụng tỷ giá để ghi hóa đơn xuất cho khách hàng; các quy định về khấu trừ thuế; sự chậm trễ trong trả lời vướng mắc cho DN… Mặt khác, nhiều DN cũng kiến nghị cần có những buổi tập huấn hướng dẫn DN để cập nhật các chính sách mới ban hành tranh trường hợp lúng túng khi thực hiện gây mất thời gian của DN.

Ngay tại hội nghị, lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội đã tiếp thu và trả lời thỏa đáng những vướng mắc cho DN. Lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội đã khẳng định sẽ tiếp tục cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa DN với cơ quan Thuế.

Theo Hải Quan

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Khu dân cư Long Hậu 3 được chuyển gần 15 ha đất trồng lúa sang dự án

Khu dân cư Long Hậu 3 được chuyển gần 15 ha đất trồng lúa sang dự án

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký văn bản số 260/TTg-NN chấp thuận UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 14,80 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu dân cư - tái định cư Long Hậu 3 trên địa bàn huyện Cần Giuộc.
Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới trước thềm dịp lễ 30/4-1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới trước thềm dịp lễ 30/4-1/5

Trong 2 ngày, 26 và 27/4/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại Thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
Vietcombank muốn dùng toàn bộ lợi nhuận để chia cổ tức

Vietcombank muốn dùng toàn bộ lợi nhuận để chia cổ tức

Vietcombank muốn dùng toàn bộ số lợi nhuận 2023 để chia cổ tức theo sự phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chia cổ tức theo hình thức nào chưa được thông tin.
“Nhà đầu tư cá nhân sẽ giải ngân vào bất động sản từ quý III”

“Nhà đầu tư cá nhân sẽ giải ngân vào bất động sản từ quý III”

Nhận định trên được TS. Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế đưa ra tại Diễn đàn “Khơi thông nguồn cung bất động sản khu vực phía Nam - Xu hướng đầu tư” được tổ chức tại TP.HCM mới đây.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động