Trang chủ Kinh tế
07:55 | 02/02/2018 GMT+7

Công ty chè Phú Đa: Xây dựng thương hiệu mạnh từ búp chè chất lượng cao

aa
TĐO - Sau 18 năm đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty chè Phú Đa đã có bước phát triển về mọi mặt, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội tại địa phương. Hiện công ty đang nắm giữ 2 kỷ lục của ngành chè Việt Nam, đó là doanh nghiệp có năng suất chè bình quân cao nhất và có công nghệ, thiết bị chế biến chè OTD (Orthodox) hiện đại nhất cả nước.

Công ty chè Phú Đa là công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài, vốn pháp định là 15,1 triệu USD. Trong đó, Iraq góp 8,3 triệu USD chiếm 55%, Việt Nam góp 6,8 triệu USD chiếm 45% bằng tài sản vườn chè và nhà máy của Công ty Phú Sơn, Công ty chè Thanh Niên, Xí nghiệp chè Tân Phú. Từ năm 2000 - 2015, phần góp vốn của Việt Nam thuộc sở hữu của Nhà nước, từ tháng 1/2016 đến nay thuộc sở hữu của Tập đoàn GTN. Hiện nay, công ty đang sở hữu 3 nhà máy sản xuất chè OTD có công suất 180 tấn búp tươi/ngày và 1.462 ha chè kinh doanh.

Năm 2017, Công ty chè Phú Đa đầu tư 4,1 tỷ đồng xây dựng nhà máy chè Phú Long giai đoạn 1. Trong đó bao gồm nâng cấp thiết bị (1,3 tỷ đồng), đầu tư xây dựng đường bê tông lên đồi chè và bể chứa nước (1,2 tỷ đồng), xây dựng 1.462 ha theo tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững (R/A) (1,6 tỷ đồng), sản xuất nông nghiệp thay đổi toàn diện nhận thức từ canh tác theo tập quán sang thâm canh chiều sâu theo quy chuẩn nông nghiệp sạch.

cong ty che phu da xay dung thuong hieu manh tu bup che chat luong cao

Nhà máy chè Phú Sơn trực thuộc Công ty chè Phú Đa

Đặc biệt, công ty luôn chú trọng công tác bảo vệ thực vật (BVTV), không sử dụng thuốc BVTV có độc tính cao ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường. Công ty đã và đang cố gắng thành lập 43 tổ phun thuốc trừ sâu tập trung, kết hợp vệ sinh đồng ruộng, đảm bảo nơi sinh hoạt sạch, không ô nhiễm. Bên cạnh đó, người lao động trong công ty đã có ý thức quan tâm đến trách nhiệm cộng đồng, môi trường sinh thái và sản xuất chè sạch, an toàn.

Mặt khác, công ty cũng quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật; tìm kiếm mở rộng thị trường thông qua việc tạo các sản phẩm có chất lượng tốt hơn, mẫu mã đẹp, đáp ứng yêu cầu thị hiếu đa dạng của khách hàng; nghiên cứu sản xuất thêm một số mặt hàng mới, đặc biệt là chè xanh chất lượng cao mang thương hiệu Phú Thọ, nhằm góp phần cùng tỉnh xây dựng thành công thương hiệu chè Phú Thọ trên thị trường trong nước cũng như thế giới.

Cũng trong năm 2017, công ty đã phối hợp với UBND huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ ban hành quy chế liên kết, phối hợp phát triển ngành chè giai đoạn 2017 - 2020 nhằm tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh chè của công ty và nông dân địa phương trong vùng. Công ty đã phối hợp với cán bộ huyện tuyên truyền hướng dẫn nông dân láp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất chè an toàn, phối hợp thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm đồng thời phối hợp xây dựng vùng chè sinh thái du lịch Long Cốc - Thác 7 tầng - vườn quốc gia Xuân Sơn tại đội 5 khu vực Long Cốc.

cong ty che phu da xay dung thuong hieu manh tu bup che chat luong cao

Tổng Giám đốc Công ty chè Phú Đa, ông Lê Hải Châu trao đổi và làm việc với phóng viên

Bước sang năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty chè Phú Đa đã duyệt kinh phí đầu tư 30 tỷ đồng, trong đó: xây dựng nhà máy chè Phú Long giai đoạn 2 (giá trị 22,3 tỷ đồng), nâng cấp và tự động hóa giai chuyền sản xuất nhà máy (4,7 tỷ đồng), xây dựng 20 ha chè hữu cơ (Organic) (2 tỷ đồng(, đầu tư cải tạo vườn chè (1 tỷ đồng) và tiếp tục duy trì sản xuất chè búp tươi theo tiêu chí phát triển nông nghiệp bền vững, chè hữu cơ.

Công ty chè Phú Đa đang tự hào nắm giữ 2 kỷ lục của ngành chè Việt Nam: doanh nghiệp có năng suất chè bình quân cao nhất và có công nghệ, thiết bị chế biến chè hiện đại nhất cả nước. Đây cũng là doanh nghiệp của ngành chè đi đầu trong việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 22000-2005, được cấp chứng nhận HACCP (Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát trọng yếu) và chứng chỉ nông nghiệp bền vững (R/A). Nhờ nguồn vốn đầu tư, phương pháp quản lý, khoa học công nghệ cùng với trách nhiệm tâm huyết cao, Công ty chè Phú Đa đã góp phần làm thay đổi diện mạo của cả một vùng chè phía Tây của tỉnh Phú Thọ.

Qua 18 năm xây dựng và phát triển, Công ty chè Phú Đa không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Hội đồng quản trị công ty giáo phó, mà còn là một doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Bên cạnh đó, Công ty chè Phú Đa là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Iraq. Sự phát triển, thành công của thương hiệu chè Phú Đa đã khẳng định cây chè chính là cây trồng mũi nhọn trên vùng trung du đất Tổ và khu vực miền núi phía Bắc.

Lê Nhân

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới trước thềm dịp lễ 30/4-1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới trước thềm dịp lễ 30/4-1/5

Trong 2 ngày, 26 và 27/4/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại Thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
Vietcombank muốn dùng toàn bộ lợi nhuận để chia cổ tức

Vietcombank muốn dùng toàn bộ lợi nhuận để chia cổ tức

Vietcombank muốn dùng toàn bộ số lợi nhuận 2023 để chia cổ tức theo sự phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chia cổ tức theo hình thức nào chưa được thông tin.
“Nhà đầu tư cá nhân sẽ giải ngân vào bất động sản từ quý III”

“Nhà đầu tư cá nhân sẽ giải ngân vào bất động sản từ quý III”

Nhận định trên được TS. Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế đưa ra tại Diễn đàn “Khơi thông nguồn cung bất động sản khu vực phía Nam - Xu hướng đầu tư” được tổ chức tại TP.HCM mới đây.
ĐHĐCĐ KienlongBank: Kế hoạch lợi nhuận 800 tỷ đồng, không chia cổ tức

ĐHĐCĐ KienlongBank: Kế hoạch lợi nhuận 800 tỷ đồng, không chia cổ tức

Sáng nay (26/4), Ngân hàng TMCP Kiên Long - KienlongBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động