Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
16:20 | 17/03/2017 GMT+7

Hệ Cao đẳng, Trung cấp khối trường công an không tuyển học sinh phổ thông

aa
Năm 2017, hệ Cao đẳng, Trung cấp các trường Công an nhân dân chỉ tuyển sinh các đối tượng là chiến sĩ nghĩa vụ, hạ sĩ quan trong lực lượng Công an nhân dân.

Đó là thông tin được Thượng tá Nguyễn Đăng Sáu - Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an khẳng định tại Chương trình Giao lưu trực tuyến xét tuyển các trường Đại học, Cao đẳng Công an nhân dân 2017 diễn ra chiều 16/3.

he cao dang trung cap khoi truong cong an khong tuyen hoc sinh pho thong

Thượng tá Nguyễn Đăng Sáu (Ảnh: Nguyễn Tâm)

Trước đó, theo hướng dẫn tuyển sinh các trường Đại học, Cao đẳng Công an nhân dân 2017, đối tượng xét tuyển hệ Cao đẳng, Trung cấp chỉ giới hạn đối với các hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân nhập ngũ tháng 1/2015 (đợt 1 năm 2015).

Theo Thượng tá Sáu, tại hội nghị tuyển sinh Đại học, Cao đẳng các trường Công an nhân dân diễn ra ngày 2/3 vừa qua tại Thừa Thiên Huế, có nhiều ý kiến của các công an địa phương đề cập đến vấn đề này.

Sau khi tiếp nhận thông tin, trên cơ sở điều chỉnh, Cục Đào tạo đã báo cáo lãnh đạo Tổng cục cũng như lãnh đạo Bộ Công an.

"Hiện nay, lãnh đạo Bộ đã đồng ý cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân gồm số nhập ngũ đợt 2 năm 2014 được đăng ký xét tuyển Cao đẳng, Trung cấp Công an nhân dân" – vị Thượng tá này thông tin.

Như vậy, năm 2017, hệ Cao đẳng, Trung cấp các trường Công an nhân dân chỉ tuyển sinh các đối tượng là chiến sĩ nghĩa vụ, hạ sĩ quan trong lực lượng Công an nhân dân (gồm số nhập ngũ đợt 2/2014 và đợt 1/2015) chứ không tuyển các thí sinh là học sinh trung học phổ thông và thí sinh tự do.

Tuy nhiên, đối với con thương binh Công an nhân dân tỉ lệ 81% trở lên, liệt sĩ Công an nhân dân, con anh hùng vũ trang lực lượng Công an nhân dân sẽ được xem xét ưu tiên xét tuyển vào các trường Trung cấp Công an nhân dân.

"Các trường hợp này phải được công an địa phương báo cáo về Tổng cục Chính trị Công an nhân dân để tổng hợp quyết định" – Thượng tá Sáu cho hay.

Chỉ tiêu đại học giảm 50% so với năm 2016

Theo Thượng tá Nguyễn Đăng Sáu, chỉ tiêu đại học khối các trường công an năm 2017 là 1500, giảm 50% so với năm 2016.

Tuy nhiên, số chỉ tiêu này chủ yếu dành cho học sinh phổ thông, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Ngoài ra, Thượng tá Sáu cũng cho biết thêm về đối tượng được tuyển thẳng vào các trường Công an nhân. Cụ thể:

- Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia, dự thi Olympic quốc tế môn Toán học được tuyển thẳng vào tất cả các học viện, trường đại học Công an nhân dân.

- Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia, dự thi Olympic quốc tế môn Vật lý được tuyển thẳng vào các học viện, trường đại học Công an nhân dân (trừ Học viện Chính trị Công an nhân dân, ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện An ninh nhân dân).

- Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia, dự thi Olympic quốc tế môn Hóa học được tuyển thẳng vào trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

- Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia, dự thi Olympic quốc tế môn Tin học được tuyển thẳng vào ngành An Toàn thông tin tại Học viện An ninh nhân dân; ngành Công nghệ Thông tin, ngành Kỹ thuật Điện tử - truyền thông của Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân.

Các thí sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia không được xét tuyển thẳng vào các học viện, trường đại học Công an nhân dân mà chỉ được cộng điểm thưởng xét tuyển.

Mức điểm thưởng xét tuyển cũng giảm một nửa so với quy định năm ngoái. Cụ thể: Giải Nhất được cộng 2,0 điểm, giải Nhì được cộng 1,5 điểm, giải Ba được cộng 1,0 điểm, giải Khuyến khích được cộng 0,5 điểm.

Thí sinh đoạt nhiều giải chỉ được cộng một điểm thưởng cho một giải cao nhất.

Mức điểm thưởng chỉ được cộng khi thí sinh thi ngành có tổ hợp xét tuyển trung với môn đoạt giải.

Theo Thùy Linh/Giáo dục Việt Nam

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động