Trang chủ Hữu nghị
14:21 | 16/03/2018 GMT+7

WVI: Hỗ trợ trẻ em Na Hang (Tuyên Quang) phát triển toàn diện

aa
Triển khai trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến nay, Chương trình Phát triển vùng Na Hang (Tuyên Quang) đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác hỗ trợ trẻ em. Thông qua tài trợ từ Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam, một số công trình lớp học dành cho trẻ đã được xây dựng, việc giáo dục kỹ năng sống, tặng quà trẻ em khó khăn được quan tâm thường xuyên, tạo động lực để trẻ em phát triển toàn diện.

Chương trình Phát triển vùng Na Hang giai đoạn 2016 - 2018 có mục tiêu nhằm cải thiện an sinh trẻ em, hướng đến an sinh cho các gia đình nghèo có trẻ, đặc biệt là trẻ dễ bị tổn thương. Các xã thuộc phạm vi Chương trình gồm: Năng Khả, Thanh Tương, Sơn Phú, Đà Vị và Yên Hoa. Trong thời gian triển khai, đơn vị chủ quản là UBND huyện Na Hang, Ban Quản lý Chương trình, các cán bộ của Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam và UBND các xã đã có sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện. Nhiều chương trình, dự án bổ ích cho trẻ em đã được tổ chức hiệu quả.

wvi ho tro tre em na hang tuyen quang phat trien toan dien

Cộng tác viên Chương trình phát triển vùng Na Hang tặng quà trẻ em xã Đà Vị và Yên Hoa (Na Hang, Tuyên Quang)

Các hoạt động hỗ trợ xây dựng trường lớp, cải thiện cơ sở vật chất trường lớp học được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực như: Xây 5 phòng học tại điểm trường Tiểu học thôn Nà Chác, xã Năng Khả; hỗ trợ xây dựng bếp ăn bán trú cho trường Mầm non Năng Khả, nhà bán trú cho học sinh trường THCS xã Yên Hoa; hỗ trợ các thiết bị cung cấp nước sạch, xây dựng công trình vệ sinh cho các trường thuộc Chương trình… Cô giáo Nguyễn Thị Toan, Hiệu trưởng trường Tiểu học Năng Khả cho biết, 5 phòng học ở điểm trường thôn Nà Chác do Chương trình đầu tư xây dựng được đưa vào sử dụng từ năm học 2016 - 2017 giúp chấm dứt việc học sinh phải học tập ở nhà tạm.

Hiện nay, cơ sở vật chất của nhà trường tương đối khang trang, đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học cho con em các dân tộc trên địa bàn.

Nhằm cải thiện năng lực của địa phương trong việc hỗ trợ và thúc đẩy cộng đồng phát triển, hướng tới an sinh cho trẻ, cải thiện chất lượng giáo dục mầm non và nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường tiểu học, cán bộ Chương trình đã tổ chức các lớp tập huấn cho giáo viên nguồn, tập huấn nhân rộng cho giáo viên và học sinh của 3 bậc học trên địa bàn về phát triển 5 lĩnh vực cho trẻ mầm non, phương pháp học tập tích cực, đọc hiểu thiết thực, giáo dục kỹ năng sống. Cùng với đó thường xuyên tổ chức các hoạt động cho trẻ tham gia như: Diễn đàn trẻ em, sáng kiến trẻ em, sinh nhật trẻ em, các sự kiện truyền thông về quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em…

Em Chu Thị Na, lớp 8B, trường THCS Đà Vị từng được tham gia Diễn đàn trẻ em và được nhận quà từ Chương trình chia sẻ, mỗi lần tham gia sự kiện giúp chúng em được gặp gỡ giao lưu với các bạn. Đồng thời, có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích trong cuộc sống để từ đó học tập ngày càng tiến bộ hơn.

Hiện nay, nhân sự của Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Chương trình Phát triển vùng Na Hang chỉ có 6 người. Do vậy, đội ngũ cộng tác viên ở các thôn bản, công chức các xã là lực lượng quan trọng giúp tuyên truyền về ý nghĩa và vai trò của Chương trình. Anh Trần Văn Hoàn, Trưởng Chương trình Phát triển vùng Na Hang cho biết, trong quá trình triển khai, chương trình đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, nhờ đó nhiều nội dung hoạt động của Chương trình được thực hiệu quả. Đặc biệt là các hoạt động giúp đỡ, trang bị những kiến thức bổ ích, nâng cao kỹ năng sống cho trẻ em ở các xã khó khăn ngày càng đi vào chiều sâu giúp các em trưởng thành hơn trong học tập và cuộc sống.

Huy Hoàng

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

Ngày 26/4/2024, tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Hội nghị Chia sẻ thông tin về công tác đối ngoại, đối ngoại nhân dân và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực phía Nam.
Đem hương vị nem cuốn Việt đến với bạn bè quốc tế ở châu Phi

Đem hương vị nem cuốn Việt đến với bạn bè quốc tế ở châu Phi

Một chút xà lách, một chút cà rốt bào sợi, một chút dứa thái miếng... là những nguyên liệu mà bà Paula Fernandes, người Bồ Đào Nha lựa chọn cho chiếc nem cuốn Việt.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

100 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại 5 xã, thị trấn của huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) sẽ được Tổ chức Global Civic Sharing (GCS) hỗ trợ 2 tỷ đồng thông qua hoạt động chăn nuôi bò sinh sản để cải thiện thu nhập.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động