Trao tặng Huân chương hữu nghị và Kỷ niệm chương "Vì hoà bình và hữu nghị giữa các dân tộc” cho bạn bè quốc tế
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao tặng Huân chương hữu nghị của Chủ tịch nước cho ông Pallb Sengupta
Để ghi nhận những đóng góp quan trọng của ông Pallab Sengupta, Uỷ viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Quốc tế Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI), Tổng Thư ký Tổ chức Hoà bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ trên các cương vị vào việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ, Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam đã trao Quyết định tặng Huân chương Hữu nghị của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Ông Pallab Sengupta đã tổ chức hàng trăm cuộc biểu tình, tuần hành của sinh viên Ấn Độ tại bang Tây Bengan trước của Lãnh sự quán Mỹ để phản đối Đế quốc Mỹ xâm lược và ủng hộ cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam. Trong những năm tháng hoạt động với tư cách là lãnh đạo của các tổ chức sinh viên và thanh niên quốc tế như Phó Chủ tịch của Liên đoàn Sinh viên quốc tế và sau đó là Tổng Thư ký của Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới, ông Pallab Sengupta luôn thể hiện sự ủng hộ và cố gắng làm được nhiều nhất có thể để giúp đỡ sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam.
Kể từ khi trở thành Tổng Thư ký của Tổ chức đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO), ông Pallab Sengupta, bên cạnh các hoạt động truyền thống, đã hướng nhiều hoạt động của AIPSO tới Việt Nam. Hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động đoàn kết hữu nghị, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước về quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ của các hội nghị, mạng lưới nhân dân đa phương.
Ông Pallab chia sẻ tại buổi lễ
Bày tỏ vinh dự khi được nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam, ông Pallab Sengupta cảm ơn những người bạn Việt Nam đã đón tiếp nồng hậu và tổ chức sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này.
Chia sẻ về lần đầu tiên đến Việt Nam, ông Pallab Sengupta cho biết ông đã tham gia và ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước. Ông nhấn mạnh, những người bạn Ấn Độ luôn mong muốn giành tinh thần đoàn kết và tình cảm với các bạn Việt Nam. Ấn Độ cũng như Việt Nam vẫn luôn sát cánh cùng nhau trong những giai đoạn khó khăn nhất, đó là những điểm khởi đầu trong mối quan hệ hai nước.
Ông chia sẻ: Thời gian Việt Nam bị xâm lược, ở Ấn Độ có những cuộc biểu tình để ủng hộ phong trào đấu tranh của Việt Nam. Cuộc biểu tình thu hút rất nhiều sự tham gia của các bạn học sinh, sinh viên. “Tôi cảm thấy rất vui vì tôi là 1 trong số hàng triệu sinh viên đó, đã nỗ lực đóng góp vì sự hoà bình và độc lập của Việt Nam cũng như phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia. Tôi vẫn nhớ câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, tôi nghĩ rằng khẩu hiệu này vẫn luôn có giá trị đến ngày nay. Chúng tôi vẫn ghi nhớ mãi câu nói này trong phong trào giải phóng dân tộc của chúng tôi”, ông Pallab Sengupta nói.
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao Kỷ niệm chương “Vì hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho các thành viên của Hội đồng Hoà bình Thế giới
Tại sự kiện, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho bà Socorro Gomes – Chủ tịch hội đồng Hoà bình thế giới; ông Athanasion Pafilis Tổng Thư ký Hội đồng Hoà bình thế giới; ông Iraklis Tsavdaridis, thư ký thường trực Hội đồng Hoà bình Thế giới vì đã có những đóng góp tích cực cho phong trào hoà bình thế giới. Đồng thời đã luôn giành cho Việt Nam những tình cảm đặc biệt và sự ủng hộ to lớn các cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong những nỗ lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
Thuỳ Linh