Thế hệ trẻ Việt Nam – Campuchia: Viết tiếp những trang sử vẻ vang
Theo đó, anh Nguyễn Phi Long cho biết, trong những năm qua, được sự quan tâm, ủng hộ của Nhà nước hai nước, các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa tuổi trẻ Việt Nam – Campuchia thông qua kênh hợp tác giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam với Bộ giáo dục Thanh niên và Thể thao Campuchia, giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam với Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia được thực hiện thường xuyên và ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu.
Anh Nguyễn Phi Long chia sẻ thanh niên hai nước luôn sẵn sàng hợp tác nhằm phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia
Nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc thông tin tuyên truyền cho thanh thiếu niên về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam – Campuchia, về lịch sử cùng hỗ trợ đấu tranh, giải phóng đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Khơme Đỏ trước đây cũng như trong giai đoạn phát triển kinh tế xã hội hiện nay, anh Nguyễn Phi Long cho rằng đây là nội dung hợp tác quan trọng nhất vì thông qua công tác giáo dục truyền thống thế hệ trẻ hai nước sẽ biết trân quý và không ngừng vun đắp tình hữu nghị do các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp.
Hai bên cũng thuờng xuyên tiến hành trao đổi song phương đoàn đại biểu cấp cao, cử các đoàn đại biểu tham gia các hoạt động giao lưu thanh niên của mỗi nước như Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam – Campuchia, Lễ hội Tết cổ truyền Angkor Sankranta…Việc trao đổi đoàn đã giúp tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa thanh niên hai nước, là dịp để đại biểu thanh niên hai nước chia sẻ kinh nghiệm công tác, qua đó, giúp cho thanh niên hai nước thêm hiểu biết nhau, đoàn kết, hợp tác với nhau chặt chẽ hơn.
Xác định đối tượng lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam là lực lượng quan trọng trong việc vun đắp tình hữu nghị giữa thanh niên và nhân dân hai nước, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, các Tỉnh, Thành đoàn động viên, hỗ trợ và giao lưu với sinh viên Campuchia đang theo học trên địa bàn nhân dịp Tết cổ truyền Chol Thnam Chmay và những ngày lễ quan trọng của Campuchia. Những năm gần đây, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng với Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia đã trao tặng nhiều suất học bổng cho sinh viên Campuchia tiêu biểu đang học tại Việt Nam; Phối hợp, hỗ trợ Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Lưu học sinh Campuchia đang học tại Miền Bắc Việt Nam năm 2016; tổ chức chương trình Chủ tịch Mặt trận hai nước gặp gỡ 400 sinh viên hai nước năm 2017…
Những hình ảnh về thanh niên hai nước được trưng bày bên ngoài Hội nghị
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo thanh niên Campuchia nhấn mạnh: Các tỉnh, thành phố giáp biên cũng tăng cường giao lưu kết nghĩa, nhất là chiến dịch hè tình nguyện, đồng thời hỗ trợ chăm lo lưu học sinh Campuchia tai Việt Nam như giao lưu, tặng học bổng. Hai bên khẳng định, thanh niên hai nước luôn hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trong hoạt động thanh niên đa phương trong khu vực và thế giới.
Trước đó, ông Vũ Mão, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Trưởng đoàn Đại biểu nhân dân Việt Nam - đã nhấn mạnh về ý nghĩa cột mốc lịch sử ngày 24/6/1967 khi Việt Nam và Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh dấu một trang sử mới trong quan hệ giữa hai nước láng giềng anh em. Ngày nay, quan hệ Việt Nam - Campuchia bước sang giai đoạn mới, không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực. Trong đó, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã tích cực góp phần tăng cường sự giao lưu, hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Đặc biệt, phong trào “Ươm mầm hữu nghị” đỡ đầu học sinh Campuchia đang theo học tại Việt Nam đã tạo được tiếng vang lớn, được nhà nước và nhân dân hai nước đánh giá cao.
Sinh viên Nguyễn Hoài Thu (Đại học Văn Lang) chia sẻ, thế hệ trẻ hiện nay thật may mắn được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, độc lập, ấm no; được tạo cơ hội học tập, rèn luyện, khẳng định mình, góp sức để xây dựng đất nước. Những người trẻ đã có cơ hội tham gia các chương trình giao lưu văn hóa, hoạt đồng tình nguyện vì an sinh xã hội. Những cơ hội quý báu đó cho chúng em những trải nhiệm, tình yêu và ý thức rõ hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc vun đắp tình hữu nghị truyền thống của 2 nước.
Bạn Kong Sakada, sinh viên Campuchia đang học tập tại Học viện sĩ quan công binh tại Bình Dương cho biết: Trong 4 năm học tập tại Việt Nam, em đã nhận được rất nhiều tình cảm quý báu, sự ưu tiên giúp đỡ, hỗ trợ của các thầy cô giáo cũng như các bạn học viên. “Khi về nước, em sẽ luôn mang theo bên mình những tình cảm chân thành ấy và lan toả tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia”, bạn Kong Sakada khẳng định.
Thuỳ Linh