Trang chủ Hữu nghị
10:31 | 15/11/2018 GMT+7

Đồng Nai: Thêm một trường học mới cho trẻ mẫu giáo vùng sâu vùng xa

aa
TĐO - 70 học sinh mẫu giáo 2-3 tuổi sẽ được học trong một môi trường khang trang thay vì phòng học bằng tôn như trước.

dong nai them mot truong hoc moi cho tre mau giao vung sau vung xa

Đại diện BASF, Saigon Children’s Charity CIO và chính quyền địa phương làm lễ động thổ. Ảnh: saigonchildren.

Ngày 14/11, tập đoàn hóa chất BASF cùng các đối tác khách hàng và Saigon Children’s Charity CIO chính thức khởi công dự án xây dựng hai phòng học với tổng diên tích hơn 170 mét vuông tại trường mẫu giáo Sông Ray (huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai). Thông qua sự điều phối của tổ chức saigonchildren, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2019.

Hai phòng học này thuộc xã Sông Ray, một xã vùng sâu vùng xa của tỉnh Đồng Nai với 5% dân số được xếp loại nghèo, hiện có khoảng 70 em nhỏ trong độ tuổi 2-3 theo học. Các phòng học được xây dựng cách đây 5 năm là những phòng học tạm với trần và tường đều làm bằng tôn, gây khó khăn cho việc học tập của các em trong cả điều kiện thời tiết nắng nóng và mùa mưa.

Sau khi xây xong, ngôi trường nằm cách TP.Hồ Chí Minh khoảng 120 km này sẽ được trang bị các tiện nghi hoàn toàn mới, bao gồm nhà vệ sinh và nhà kho. Tổng cộng hơn 43.000 USD (tương đương 1 tỷ VND), bằng cả hiện vật và hiện kim, đã được BASF và các khách hàng tại Việt Nam và Thái Lan đồng tài trợ để cải tạo hai lớp học này.

dong nai them mot truong hoc moi cho tre mau giao vung sau vung xa

Các em nhỏ sẽ có môi trường học tập mới vào năm 2019. Ảnh: infonet.

Ngoài tài trợ kinh phí, tập đoàn BASF cũng cung cấp sản phẩm chống thấm Master Builders Solutions® nhằm giúp công trình không bị xuống cấp trong điều kiện mưa gió. Ngoài ra, dự án còn sử dụng sản phẩm tôn cách nhiệt cách âm do công ty Tôn cách nhiệt Phương Nam tài trợ. Nhà sản xuất sơn Nippon Paint Việt Nam cũng hỗ trợ sản phẩm sơn trang trí nhẹ mùi, ít gây ảnh hưởng tới sức khỏe và môi trường, được làm từ nguyên liệu của BASF. Nhờ vậy, dự án sẽ mang lại môi trường học tập tốt hơn cũng như cải thiện điều kiện vệ sinh và an toàn cho các em nhỏ đang theo học tại đây.

Ông Tanachart Ralsiripong, Tổng Giám đốc BASF Việt Nam cho biết: “BASF luôn hỗ trợ cộng đồng xã hội qua nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa, tập trung vào lĩnh vực phát triển giáo dục. Trong đó, nổi bật là chương trình cải tạo trường học khó khăn. Chúng tôi rất vinh dự được chung tay hỗ trợ dự án này nhằm mang lại một môi trường học tập lành mạnh cho trẻ em, giúp các em có điều kiện giáo dục tốt hơn. Dự án khi hoàn thành vào năm 2019 cũng sẽ đánh dấu 25 năm hoạt động của BASF tại Việt Nam. Điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ của chúng tôi với thị trường quan trọng này.”

dong nai them mot truong hoc moi cho tre mau giao vung sau vung xa

Ông Tanachart Ralsiripong – Tổng giám đốc BASF Việt Nam; bà Ngọc Thanh – đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai, và bà Angelique Masse Nguyen – Trưởng phòng Truyền thông & Gây Quỹ Saigon Children. Ảnh: saigonchildren.

BASF Việt Nam trong những năm qua đã hợp tác cùng tổ chức Saigon Children’s Charity tài trợ cải tạo và xây mới 3 trường học ở tỉnh Trà Vinh và Hậu Giang, giúp cải thiện cơ sở vật chất và điều kiện vệ sinh an toàn cho khoảng 350 học sinh trong khu vực này. Ngoài ra, BASF đã trao học bổng cho gần 20 sinh viên đại học có hoàn cảnh khó khăn trong suốt bốn năm học tập của các em. Công ty cũng hợp tác với nhà sản xuất sơn hàng đầu thế giới Nippon Paint giúp sơn sửa hơn 7.500 m2 diện tích trường học ở đồng bằng sông Cửu Long, mang lại lợi ích cho gần 1.000 trẻ em.

Ngoài ra, từ năm 2011, BASF Việt Nam đã hợp tác với Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM mang chương trình giáo dục tương tác BASF Kids’ Lab tới khoảng 4000 em học sinh tiểu học. Chương trình này giúp các em làm quen với môn hóa học và vai trò của nó trong đời sống hàng ngày, giúp cải thiện chất lượng sống và bảo tồn tài nguyên.

Đồng Nai là một trong những tỉnh có hoạt động sản xuất khá phát triển với nhiều khu công nghiệp đặt tại đây. Tuy nhiên, nhiều khu vực ở các vùng sâu vùng xa vẫn còn bị tụt hậu do thiếu đầu tư, ảnh hưởng đến sự phát triển cả về kinh tế và giáo dục. Tại xã Sông Ray, 5% dân số được xếp loại nghèo với thu nhập trung bình dưới 700.000 VND/người mỗi tháng, trong khi thu nhập của những người dân khác khoảng dưới 4 triệu VND/người mỗi tháng./.

M.A (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

100 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại 5 xã, thị trấn của huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) sẽ được Tổ chức Global Civic Sharing (GCS) hỗ trợ 2 tỷ đồng thông qua hoạt động chăn nuôi bò sinh sản để cải thiện thu nhập.
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động