Trang chủ Hữu nghị
08:37 | 18/08/2017 GMT+7

Đăk Lăk đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức PCPNN

aa
TĐO - Ngày 17/8, tại Hà Nội đã diễn ra Buổi gặp mặt giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) và tỉnh Đăk Lăk do UBND tỉnh Đăk Lăk và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp tổ chức.

dak lak day manh hop tac voi cac to chuc pcpnn

Toàn cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Thư Phương)

Phát biểu tại buổi gặp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk, Trưởng Ban Công tác PCPNN Nguyễn Tuấn Hà cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan trung ương, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đối với tỉnh Đăk Lăk.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk ghi nhận những đóng góp của các tổ chức PCPNN vào Việt Nam nói chung và tỉnh Đăk Lăk nói riêng thông qua các hoạt động viện trợ, cứu trợ nhân đạo; đồng thời khẳng định, tỉnh Đăk Lăk tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các tổ chức PCPNN hoạt động theo đúng các quy định hiện hành.

Ông Nguyễn Tuấn Hà đã giới thiệu những nét chính về vị trí địa lý, kinh tế, xã hội của tỉnh Đăk Lăk và kết quả hợp tác với các tổ chức PCPNN: Giai đoạn 2013-2017, với sự chung tay góp sức của 26 Tổ chức PCPNN, tỉnh Đăk Lăk đã tiếp nhận 49 khoản viện trợ với tổng giá trị hơn 8 triệu USD. Các khoản viện trợ chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực đang gặp khó khăn như giáo dục, y tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo… Tuy đây chưa phải con số nổi bật nhưng đã có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế của tỉnh Đăk Lăk.

dak lak day manh hop tac voi cac to chuc pcpnn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk, Trưởng Ban Công tác PCPNN Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại buổi gặp. (Ảnh: Thư Phương)

Nhìn chung, các khoản viện trợ phù hợp với định hướng thu hút viện trợ của tỉnh, có tác động tích cực đến đời sống người dân vùng dự án, góp phần cải thiện tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Các tổ chức PCPNN có hoạt động trên địa bàn tỉnh đều tích cực phối hợp với các đối tác trong tỉnh triển khai có hiệu quả các khoản viện trợ đã cam kết.

Trong thời gian tới, tỉnh Đăk Lăk ưu tiên vận động viện trợ PCPNN tập trung vào những nội dung như: giáo dục, trong đó chú trọng xây dựng cơ sở vật chất các bậc học, đào tạo kỹ năng cho giáo viên và trang thiết bị cho giáo dục hòa nhập. Về lĩnh vực y tế, tỉnh mong muốn nâng cao năng lực cho nhân viên y tế về cấp cứu, ứng phó với dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Về xã hội, tỉnh Đăk Lăk tập trung nâng cao năng lực cho cộng đồng hộ nghèo, phát triển và nhân rộng các mô hình giảm nghèo, cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội, hỗ trợ người khuyết tật… Đặc biệt, tỉnh Đăk Lăk ưu tiên công tác bảo tồn voi, phát triển sinh cảnh sống cho voi hoang dã.

Tại buổi gặp, đại diện các tổ chức PCPNN đã chia sẻ về hoạt động tại tỉnh Đăk Lăk cũng như trao đổi kinh nghiệm thực hiện các dự án tại tỉnh Đăk Lăk. Đồng thời, các tổ chức PCPNN đề xuất các ý kiến, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh Đăk Lăk để cùng hỗ trợ Đăk Lăk trong thời gian tới, qua đó tăng cường hơn nữa hiệu quả của những dự án đang hỗ trợ.

dak lak day manh hop tac voi cac to chuc pcpnn

Đại diện các tổ chức PCPNN chia sẻ tại buổi gặp. (Ảnh: Thư Phương)

Qua những ý kiến đóng góp của các tổ chức PCPNN đang hoạt động tại Đăk Lăk, Phó Trưởng Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) Nguyễn Ngọc Hùng cho rằng, những cơ hội hợp tác giữa các tổ chức PCPNN với Đăk Lăk là rất lớn. Đây là một trong những tỉnh làm tốt nhất công tác PCPNN ở khu vực Tây Nguyên cũng như trong cả nước. Đồng thời, ông Hùng tin tưởng với sự năng động, cởi mở trong chính sách tỉnh Đăk Lăk sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm, trợ giúp của các tổ chức PCPNN, qua đó thu được nhiều thành tích trong phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục...

Phó Trưởng Ban PACCOM hy vọng các tổ chức PCPNN đã và đang hoạt động tại tỉnh tiếp tục hỗ trợ tỉnh, tăng cường hiệu quả hơn nữa các dự án đang thực hiện; các tổ chức mới sẽ nhanh chóng tìm hiểu và triển khai các dự án tại tỉnh Đăk Lăk.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh Đăk Lăk cần quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng chương trình xúc tiến vận động viện trợ trong giai đoạn mới; tiếp tục quan tâm về mặt cơ chế hoạt động, nâng cao năng lực cho 3 cơ quan: Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; duy trì thường xuyên những buổi gặp, trao đổi vs các tổ chức PCPNN để các tổ chức có thể chia sẻ nhu cầu, lời khuyên và qua đó tỉnh sẽ có những hỗ trợ kịp thời.

dak lak day manh hop tac voi cac to chuc pcpnn

Ông Nguyễn Ngọc Hùng cho rằng, những cơ hội hợp tác giữa các tổ chức PCPNN với Đăk Lăk là rất lớn. (Ảnh: Thư Phương)

Về phía PACCOM, ông Hùng khẳng định, PACCOM sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức PCPNN hoạt động tại Đăk Lăk theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, PACCOM cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ tỉnh Đăk Lăk trong công tác PCPNN.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk Nguyễn Tuấn Hà cảm ơn các đại biểu, các tổ chức PCPNN đã tham dự buổi gặp mặt và cho rằng đây là cơ hội để tỉnh Đăk Lăk chia sẻ thông tin, giao lưu, ghi nhận ý kiến của các tổ chức PCPNN.

dak lak day manh hop tac voi cac to chuc pcpnn

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Thư Phương)

Qua buổi gặp, ông Hà nhận thấy có rất nhiều vấn đề mà tỉnh Đăk Lăk cần phải xem xét lại thật nghiêm túc. Ông Hà cho biết, trong tháng 8, Ban vận động các tổ chức PCPNN tỉnh Đăk Lăk sẽ tổ chức họp để giải quyết rà soát các vấn đề, ý kiến đóng góp của các tổ chức cũng như của PACCOM trong buổi gặp lần này.

Thùy Linh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

100 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại 5 xã, thị trấn của huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) sẽ được Tổ chức Global Civic Sharing (GCS) hỗ trợ 2 tỷ đồng thông qua hoạt động chăn nuôi bò sinh sản để cải thiện thu nhập.
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động