Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
10:44 | 25/08/2018 GMT+7

Vĩnh Phúc: “Công ty Kim Long khẳng định không xây dựng các biệt thự trên đất được giao trồng Mía…”

aa
TĐO – “Công ty Kim Long khẳng định không xây dựng các biệt thự trên đất được giao trồng Mía tại phường Liên Bảo. Khi phát hiện các hộ dân xây nhà trái phép, công ty Kim Long đã báo cáo chính quyền sở tại nhưng không được xử lý kịp thời. Hiện, công ty Kim Long sẵn sàng cùng với địa phương giải quyết dứt điểm việc này, giải phóng đất trả cho tỉnh theo Thông báo số 19/TB-UBND”, ông Đường Ngọc Sơn – Giám đốc Công ty TNHH Kim Long nói, khi trao đổi với PV chiều ngày 24/8/2018.

vinh phuc cong ty kim long khang dinh khong xay dung cac biet thu tren dat duoc giao trong mia

Giám đốc công ty Kim Long Đường Ngọc Sơn trong buổi làm việc với Pv chiều ngày 24/08/2018

Trao đổi với PV, ông Đường Ngọc Sơn – Giám đốc Công ty TNHH Kim Long, tỉnh Vĩnh Phúc (gọi tắt là: Công ty Kim Long) cho biết: Ngày 31/01/1997, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có Quyết định số 169/QĐ-UB về việc thu hồi 116,072ha đất thuộc phường Liên Bảo và xã Khai Quang, thị xã Vĩnh yên để giao cho Công ty TNHH Kim Long trồng mía theo dự án được UBND tỉnh phê duyệt (gọi tắt là: Quyết định số 169/QĐ-UB)

Theo đó, Quyết định số 169/QĐ-UB, tại điều 1 có ghi: Đất rừng tại phường Liên Bảo 26,012ha được xác định theo mốc giới ABCDEFGHIKMNL’N’M’K’I’H’G’F’E’Đ thể hiện trên bản vẽ ký hiệu Vĩnh Yên 13 tỷ lệ 1/2000 do Phòng địa chính xây dựng thị xã Vĩnh Yên lập;…

Điều 2 của Quyết định số 169/QĐ-UB nêu: Chuyển diện tích đất thu hồi nói tại điều 1 sang đất trồng mía, giao cho Công ty TNHH Kim Long trồng mía cung cấp cho Nhà máy đường Việt Trì và sản xuất nông lâm kết hợp. Thời gian giao đất là 18 năm kể từ ngày giao đất tại thực địa.

vinh phuc cong ty kim long khang dinh khong xay dung cac biet thu tren dat duoc giao trong mia

Công trình xây dựng trên đất dự án trồng Mía tại phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên.

Ông Đường Ngọc Sơn chia sẻ: Sau khi được được tỉnh giao đất tại phường Khai Quang thực hiện dự án trồng Mía, trồng cây ăn quả; Công ty đã hợp tác với một số người dân tại TP Vĩnh Yên, giao đất cho họ làm trang trại trồng cây ăn quả theo dự án của tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt.

“Tất cả đất tỉnh giao cho trồng cây ăn quả, thì chỉ được trồng cây ăn quả theo mô hình trang trại. Ai tự ý xây nhà hoặc thực hiện không đúng mô hình làm trang trại trồng cây ăn quả thì phải chịu trách nhiệm”, ông Đường Ngọc Sơn nhấn mạnh.

Giám đốc Công ty Kim Long Đường Ngọc Sơn khẳng định: “Công ty Kim Long cam đoan không xây dựng các biệt thự trên đất được giao trồng Mía tại phường Liên Bảo. Công ty Kim Long sẵn sàng cùng với địa phương giải quyết dứt điểm việc này, giải phóng đất này trả cho tỉnh theo Thông báo số 19/TB-UBND”.

vinh phuc cong ty kim long khang dinh khong xay dung cac biet thu tren dat duoc giao trong mia

Báo cáo số 54/BC-UBND ngày 20/4/2018 của UBND phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên (trang 1)

Theo tài liệu PV có được, ngày 20/4/2018, UBND phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên có Báo cáo số 54/BC-UBND về hiện trạng sử dụng đất đã thu hồi của Công ty TNHH Kim Long và đất thuộc dự án 661 tại phường Liên Bảo (gọi tắt là: Báo cáo số 54/BC-UBND) cho thấy có nhiều vi phạm. Theo đó, diện tích đất giao cho công ty TNHH Kim Long theo Quyết định số 169/QĐ-UB tại phường Liên Bảo là 26,012 ha với mục đích sử dụng đất theo Quyết định giao đất: trồng mía.

“Hiện nay trong khu đất đã xây dựng mới: 7 nhà biệt thự 2 tầng với tổng diện tích khoảng 2.205m2 (trong đó 4 nhà xây dựng hoàn thiện, có người ở UBND phường chỉ biết 01 nhà cho ông Dương Ngọc Khuyến; 01 nhà của ông Phạm Văn Xuân đã xây dựng, đang sinh sống; còn lại 02 nhà không xác định được chủ đang ở). Có 02 nhà đã xây hết phần tường, trát chưa lợp mái, 01 nhà xây tường. Có 01 nhà xây tường gạch lợp ngói diện tích 500m2 và 01 nhà khoảng 100m2 cho công nhân ở; 1500m2 chuồng trại, đổ sân bê tông 2.000m2…”, Báo cáo số 54/BC-UBND nêu.

vinh phuc cong ty kim long khang dinh khong xay dung cac biet thu tren dat duoc giao trong mia

Công trình xây dựng trên đất dự án trồng Mía tại phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên.

Báo cáo số 54/BC-UBND của UBND phường Liên Bảo cũng thừa nhận: “Để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép thuộc 2 khu đất trên do sự quản lý của UBND phường (tại thời điểm xảy ra xây dựng vi phạm) trong công tác quản lý sử dụng đất đai còn chưa chặt chẽ, chưa thực hiện hết trách nhiệm, thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND cấp xã phường”.

Được biết, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Thông báo số 19/TB-UBND ngày 16/2/2017 thu hồi đất dự án của công ty TNHH Kim Long do hết hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, địa điểm tại các xã, phường: Định Trung, Liên Bảo và Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

vinh phuc cong ty kim long khang dinh khong xay dung cac biet thu tren dat duoc giao trong mia

Thông báo số 19/TB-UBND ngày 16/2/2017của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo xác minh của phóng viên, được biết: nguồn cơ của sự việc 07 ngôi biệt thự xây dựng trái phép trên đất trồng mía xuất phát từ việc công ty Kim Long sau khi được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao thực hiện dự án trồng mía đã ra quyết định giao một phẩn đất cho một số hộ cá thể thực hiện "trồng mía, trồng cây ăn quả" theo như dự án được tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, chính quyền địa phương đã buông lỏng công tác quản lý xây dựng (công ty Kim Long cũng có trách nhiệm trong công tác quản lý) dẫn đến việc một số hộ dân khi được "giao khoán đất" đã tự ý xây nhà trên đất trồng mía.

Vai trò, trách nhiệm người đứng đầu UBND phường Liên Bảo như thế nào khi để xảy ra vi phạm về quản lý sử dụng đất và xây dựng các công trình trái phép trên đất nêu tại Báo cáo số 54/BC-UBND?!.

Báo Thời Đại sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Minh Sơn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động