Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
12:45 | 13/09/2018 GMT+7

Thuận Thành, Bắc Ninh: Ai chống lưng cho lãnh đạo Công ty Cao Quý coi thường pháp luật?

aa
Gần đây, dư luận nhân dân khu vực các xã Trí Quả, Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh vô cùng bức trước việc Công ty TNHH thương binh Cao Quý (gọi tắt là Công ty Cao Quý) tiến hành cho xây dựng nhà xưởng không phép, thách thức pháp luật. Mặc dù UBND huyện Thuận Thành liên tục có những văn bản xử phạt cũng như yêu cầu phá dỡ các hạng mục sai phép nhưng đến nay, qua nhiều tháng, công trình vẫn ngang nhiên tồn tại.

Nhà xưởng mọc không phép

Ngày 12/1/2018, đại diện cho huyện Thuận Thành là cán bộ phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng UBND xã Trí Quả đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện dự án xây dựng của Công ty Cao Quý (nằm trên cụm công nghiệp nhỏ và vừa Hà Mãn – Trí Quả).

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty Cao Quý đã xây dựng các hạng mục nhà sản xuất, sơn tường khu nhà số 4, nhà kho không đúng kích thước trong hồ sơ xin cấp phép xây dựng đã được duyệt, ngoài ra, Công ty còn tự ý cơi nới, bắn mái che, mái vảy tại các hạng mục công trình không có trong giấy phép xây dựng.

Với hành vi này, đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty Cao Quý điều chỉnh kích thước các công trình xây dựng cho đúng với hồ sơ, phá dỡ các công trình không có trong giấy phép xây dựng và phần mái che, mái vảy. Tuy nhiên, Công ty Cao Quý phớt lờ tất cả những yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Tiếp đến ngày 24/4/2018, đại diện phòng Kinh tế Hạ tầng Thuận Thành và UBND xã Trí Quả lại xuống kiểm tra trật tự xây dựng tại Công ty. Lần này, có mặt cả bà Nguyễn Thị Na Na – Giám đốc và ông Phạm Văn Thanh – Phó Giám đốc Công ty Cao Quý.

Lúc này, đại diện Công ty Cao Quý cho rằng, từ khi bà Nguyễn Thị Na Na tiếp quản Công ty từ người tiền nhiệm Kiều Ngọc Khanh ngày 21/7/2017 thì Công ty chưa xây dựng hạng mục công trình nào mới ngoài giấy phép đã được UBND huyện cấp. Do hiện trạng nhà số 4 – nhà sản xuất sơn tường, sơn nội ngoại thất bị xuống cấp nên Công ty đã đầu tư, sửa chữa, trát lại tường “để đảm bảo an toàn lao động và cảnh quan công ty”.

thuan thanh bac ninh ai chong lung cho lanh dao cong ty cao quy coi thuong phap luat

thuan thanh bac ninh ai chong lung cho lanh dao cong ty cao quy coi thuong phap luat

thuan thanh bac ninh ai chong lung cho lanh dao cong ty cao quy coi thuong phap luat

Dư luận cho rằng phải chăng Biên bản làm việc với chính quyền địa phương với Công ty Cao Quý chỉ là giấy lộn?

Thật lạ, việc xây dựng lại nhà xưởng với kích thước vượt quá giấy phép (chiều rộng xây dựng thực tế 23m trong khi giấy phép cho phép xây dựng 18m), và nay công trình vẫn tồn tại lù lù, ai cũng thấy nhưng lãnh đạo Công ty vẫn cho rằng chỉ “sửa chữa, trát lại tường”(?)

Phạt vẫn cho tồn tại?

Ngày 7/5/2018, phòng Kinh tế Hạ tầng Thuận Thành và UBND xã Trí Quả lại tiếp tục kiểm tra công trình xây dựng của Công ty Cao Quý. Lần này vẫn là bà Nguyễn Thị Na Na và ông Phạm Văn Thanh làm việc với đoàn kiểm tra và họ vẫn chỉ thừa nhận do nhà xưởng cũ xuống cấp nên công ty đã tháo dỡ xây lại, sơn lại cột kèo, làm lại hệ thống thoát nước… mà lờ tịt đi những sai phạm của mình. Đã thế, Công ty này còn “mạnh miệng” đề nghị cho phép tồn tại công trình xây dựng sai phạm(!)

Lần này, kết luận của đoàn kiểm tra cũng nêu rõ, ngày 17/4/2017, đoàn kiểm tra liên ngành đã yêu cầu Công ty tháo dỡ phần vi phạm của nhà xưởng số 4 và một số mái che, mái vảy… Tuy nhiên, Công ty đã xây dựng lại nhà xưởng với kích thước chiều rộng 23m, không đúng với giấy phép xây dựng. Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty khắc phục vi phạm cho đúng với giấy phép xây dựng; đại diện phía Công ty là bà Na Na đã ký tên, đóng dấu cẩn thận. Nhưng sau đó, lãnh đạo Công ty này vẫn không chấp hành!

Chính vì vậy, ngày 21/5/2018, UBND huyện Thuận Thành đã ra Quyết định số 595/QĐ-XPVPHC xử phạt Công ty Cao Quý 30 triệu đồng vì hành vi thi công cải tạo nhà xưởng không đúng với kích thước trong giấy phép xây dựng đã được cấp.

thuan thanh bac ninh ai chong lung cho lanh dao cong ty cao quy coi thuong phap luat

thuan thanh bac ninh ai chong lung cho lanh dao cong ty cao quy coi thuong phap luat

thuan thanh bac ninh ai chong lung cho lanh dao cong ty cao quy coi thuong phap luat

Bất chấp UBND huyện Thuận Thành ra hàng loạt văn bản nhưng Công ty Cao Quý vẫn chây ỳ không chấp hành.

Quyết định này cũng cho phép Công ty Cao Quý trong vòng 60 ngày phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh hoặc cấp giấy phép xây dựng mới. Nếu hết thời hạn trên, Công ty không xuất trình được các loại giấy tờ nêu trên thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty Cao Quý chi trả. Đồng thời, nếu quá thời hạn mà Công ty không chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Những tưởng lần này với những biện pháp quyết liệt như vậy thì Công ty Cao Quý sẽ chấp hành. Nhưng không, quá thời hạn 60 ngày nhưng Công ty không những không bổ sung giấy phép mà cũng lờ đi luôn việc khắc phục vi phạm! Và cho đến nay, những công trình xây dựng sai phép vẫn ngang nhiên tồn tại trước sự bất lực của chính quyền địa phương, thách thức sự tôn nghiêm của pháp luật.

Trước sự việc này, dư luận đang đặt ra câu hỏi: Vì sao một đơn vị nhỏ như Công ty Cao Quý lại có thể “cứng đầu” như vậy trước chính quyền các cấp của huyện Thuận Thành? Phải chăng đã có ai đó “chống lưng” cho lãnh đạo Công ty Cao Quý, để họ hành xử kiểu một mình một luật như vậy? Hay chính quyền các cấp ở huyện Thuận Thành quá yếu kém, không thể quản lý được các hoạt động trên địa bàn, mà cụ thể ở đây là hoạt động xây dựng?

Để pháp luật được thực thi nghiêm minh, đề nghị các cấp chính quyền cũng như các cơ quan liên quan của tỉnh Bắc Ninh vào cuộc, kiên quyết xử lý những sai phạm đã lộ rõ mười mươi của Công ty Cao Quý.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Theo Văn Hiến Plus

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi: Hung tinh rình rập rắc rối bủa vây

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi: Hung tinh rình rập rắc rối bủa vây

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi hung tinh Thiên Cẩu rình rập thỉnh thoảng vẫn sẽ đem tới những rắc rối cho bản mệnh.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi: Đối diện với nhiều thị phi, mâu thuẫn

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi: Đối diện với nhiều thị phi, mâu thuẫn

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi trước khi bắt tay vào làm công việc gì, bạn cũng nên suy nghĩ thật kĩ, chớ làm việc theo cảm hứng nhất thời, đến khi gặp vướng mắc thì lại chán nản, muốn bỏ dở giữa chừng.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động